Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội nên mở rộng địa giới về phía Ba Vì

Thứ tư, 10:46 07/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Xung quanh ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng.

Đã từng mở rộng Hà Nội lên tận Sơn Tây, Mê Linh

* Thưa ông, được biết thì đây không phải là lần đầu tiên thủ đô Hà Nội được đưa vào kế hoạch mở rộng địa giới hành chính?

Đúng vậy, Thủ đô Hà Nội có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị quốc gia nên đã được Bộ Chính trị xem xét đến rất nhiều lần. Lần xem xét quan trọng nhất vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước và dự kiến đưa Thủ đô về chân núi Tam Đảo. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng Chính phủ cũng đã đầu tư khá nhiều cơ sở hạ tầng ở thị xã Xuân Hoà và dự định đưa hầu hết bộ máy công sở về đó.

Đất Xuân Hòa giá trị nông nghiệp không cao lắm, lại có vùng đồi núi tiện cho việc bảo vệ, phòng chống máy bay địch. Chúng ta cũng đã làm cầu Thăng Long để nối giữa Thủ đô cũ và Thủ đô mới. Một số cơ sở như trường ĐH Kiến Trúc, nhà máy bê tông tấm lớn đã bắt đầu xây dựng ở đó, nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau mà kế hoạch không thành.

Đến thời gian hoà bình, vào những năm 80, Hà Nội thiếu đất để xây dựng công nghiệp, thấy Ba Vì có nhiều đất đai thuận lợi cho việc xây dựng, lại không xâm phạm vào đất nông nghiệp nên dự định mở rộng Thủ đô lên khoảng 2000 km2 bao gồm cả vùng Sơn Tây và Sóc Sơn, Mê Linh. Lúc đó tôi làm Phó chủ tịch UBND Thành phố. Thời gian sau, tôi về làm Thứ trưởng Bộ Xây Dựng thì không hiểu sao UBND TP Hà Nội lại xin Bộ Chính trị và Chính phủ thu hẹp Hà Nội lại còn 900km2 như ngày nay.

Đợi năng lực quản lý theo kịp thì không bao giờ mở rộng được

* Theo ông, đây có phải thời điểm cần thiết để mở rộng địa giới hành chính Thủ đô?

Sang đầu thế kỷ mới, UBND TP Hà Nội và Bộ Xây Dựng đã tổ chức một số cuộc hội thảo về vấn đề quy hoạch vùng Hà Nội và tôi cũng được mời tham luận. Thực ra, việc mở rộng một đô thị phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như năng lực quản lý của chính quyền địa phương, sức ép gia tăng dân số, các vấn đề về giáo dục, y tế, giao thông... Năng lực quản lý không chỉ phụ thuộc vào bản thân trình độ của người quản lý mà còn phụ thuộc vào cả phương tiện quản lý.

Thẳng thắn mà nói, hiện tại năng lực quản lý của chúng ta vẫn chưa thực sự mạnh, mở rộng địa giới ra nữa thì năng lực quản lý cũng vẫn thế thôi. Còn nếu nói đợi năng lực của Hà Nội mạnh lên, quản lý đâu ra đấy rồi mới mở rộng thì Hà Nội chẳng bao giờ mở rộng được. Vì để cải thiện được năng lực quản lý một đô thị thì cần phải có một thời gian dài, cần phải được đầu tư rất tốt.

Mở rộng phải tính đến lợi ích của các tỉnh xung quanh

* Có thể thấy khó khăn, thuận lợi gì trong kế hoạch này?

Đương nhiên khi chủ trương mở rộng địa giới Thủ đô thì chắc chắn có những mặt lợi nhưng cũng nên tính đến những mặt bất lợi. Nghĩa là mở rộng xong thì không chỉ tập trung đầu tư phát triển đô thị mà còn phải gánh theo một khối lượng vấn đề phi đô thị rất lớn. Như thế thì quả thực là không đủ sức.

Bên cạnh đó, Hà Nội không lấy trọn vẹn các tỉnh lân cận mà chỉ lấy những phần được xem là ưu thế của các tỉnh. Như vậy sẽ làm thay đổi hết sức cơ bản cơ cấu kinh tế của các tỉnh đó. Ví dụ như nhờ sự hiện diện của khu công nghiệp Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc mới thay đổi được cơ cấu kinh tế vốn là nông nghiệp. Bây giờ Mê Linh tách ra thì kinh tế Vĩnh phúc lại trở về nông nghiệp.

Những vùng được vào Hà Nội thì chắc chắn hoan nghênh ngay vì bỗng nhiên trở thành “người Hà Nội”. Tuy nhiên, tỉnh đó chưa chắc đã hoan nghênh dù có thể vẫn chấp hành kế hoạch của Đảng và Chính phủ. Nguồn thu ngân sách chính của họ lấy từ thuế của các nhà máy trong khu công nghiệp, khu đô thị, giờ cắt về Hà Nội thì nguồn thu ngân sách chỉ trông vào nông nghiệp, liệu được mấy đồng, Trung ương lại phải trợ cấp. Vì vậy Hà Nội mở rộng cũng phải tính đến lợi ích của các tỉnh xung quanh.

Nên mở thành siêu đô thị

* Ông có thể đưa ra một giải pháp tối ưu?

Theo cá nhân tôi thì Hà Nội nên tập trung phát triển vùng đô thị hơn là mở rộng địa giới hành chính. Trong vùng đô thị, đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh xung quanh có mối quan hệ hàng ngày với nhau. Trên thế giới còn có nhưng vùng lớn hơn vùng đô thị gọi là siêu vùng đô thị như Tokyo, Thượng Hải, NewYork... Vùng đô thị thì có khoảng 3 - 4 triệu dân, siêu vùng đô thị phải có 10 triệu dân đổ lên.

Ở Việt Nam, chúng tôi thấy đã xuất hiện vùng đô thị Hà Nội và có những yếu tố siêu vùng đô thị ở TP Hồ Chí Minh. Xung quanh Hà Nội có rất nhiều khu đô thị, khu công nghiệp như Sơn Tây, Mê Linh, Phố Nối... Các tỉnh bạn cũng rất lao tâm khổ tứ để xây dựng và phát triển các khu đô thị ấy. Ở gần Hà Nội nên họ tận dụng đựơc lợi thế của Thủ đô như nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng cơ sở phát triển và đặc biệt là các dịch vụ y tế, giáo dục, ngân hàng, vui chơi giải trí...

Nếu chúng ta xây dựng tốt vùng đô thị Hà Nội thì các đô thị, các khu công nghiệp vệ tinh xung quanh sẽ đón người dân về làm việc, học tập và sinh hoạt, giảm thiểu hiện tượng người dân ngoại tỉnh tập trung về Hà Nội quá đông. Song song với nó là các vấn đề về giao thông, nhà ở, việc làm... được giải quyết tích cực.

* Nếu kế hoạch mở rộng Hà Nội được thực thi trong thời gian tới, theo ông nên mở rộng về hướng nào và bố trí khu vực hành chính ra sao?

Hiện nay, theo quy hoạch mà Hà Nội nhờ Hàn Quốc giúp thì khu trung tâm chính phủ sẽ ở bên Đông Anh và khu Tây Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ. Như vậy dù có mở rộng Hà Nội thì các cơ quan, công sở nhà nước vẫn sẽ đóng trên phạm vi Hà Nội hiện tại chứ không phải trên phạm vi mở rộng. Vừa qua, Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng đã xây dựng ở Mễ Trì. Sắp tới, mấy khách sạn 5 sao do nước ngoài đầu tư cũng sẽ bám vào khu vực ấy.

Nếu Hà Nội nhất thiết phải mở rộng thì theo tôi khả năng sẽ mở về hướng Ba Vì như có lần đã thực hiện. Vì khu vực đó có đường cao tốc thuận tiện giao thông, lại nằm trong dự kiến quy hoạch và hiện tại đang có nhiều kết nối. Đây là một vấn đề quan trọng đối với quốc gia nên chính phủ cần thận trọng, nghiên cứu kỹ càng và thu hút sự tham gia của các nhà hoạt động chuyên môn có liên quan...

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Thắng 

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top