Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nắng nóng cao độ, nhiều người bất chấp nguy hiểm vẫn nhảy xuống hồ Bảy Mẫu bơi lội

Thứ ba, 18:40 11/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nắng nóng kéo dài nhiều người đã liều mình nhảy xuống hồ Bảy Mẫu để giải nhiệt, bất chấp thông tin về đuối nước liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây.

Hồ Bảy Mẫu nằm trong công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vốn là một điểm du lịch nay lại trở thành “bể bơi” tự do của nhiều người dân sống quanh khu vực muốn hạ nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Năm 2018, tại đây xảy nhiều vụ đuối nước khiến 4 người chết, trong đó 3 bạn đều đang là sinh viên và 1 người đàn ông 60 tuổi. Dù vậy, số người đến đây bơi lội vẫn ngày một tăng. Cứ vào khoảng 17- 19h hằng ngày, nhiều người dân lân cận, sinh viên, thậm chí cả các em nhỏ… vẫn thản nhiên xuống hồ tắm.

Theo nhiều người dân thường xuyên đi tập thể dục ở công viên, tình trạng nam giới tự ý xuống hồ tắm đã là chuyện thường niên xảy ra vào mùa hè, mặc dù có nhiều biển báo cấm tắm hay bảo vệ nhắc nhở.
Theo nhiều người dân thường xuyên đi tập thể dục ở công viên, tình trạng nam giới tự ý xuống hồ tắm đã là chuyện thường niên xảy ra vào mùa hè, mặc dù có nhiều biển báo cấm tắm hay bảo vệ nhắc nhở.
Những nguy hiểm tiềm ẩn của hồ này không phải ai cũng để ý bởi phần vì nước sâu, phần vì bờ kè dốc thẳng nên rất nguy hiểm. Đặc biệt, dụng cụ đi bơi của họ rất thô sơ, cái phao bé, tấm đỡ đầu bằng xốp hay thậm chí chỉ là cái can nhựa.
Những nguy hiểm tiềm ẩn của hồ này không phải ai cũng để ý bởi phần vì nước sâu, phần vì bờ kè dốc thẳng nên rất nguy hiểm. Đặc biệt, dụng cụ đi bơi của họ rất thô sơ, cái phao bé, tấm đỡ đầu bằng xốp hay thậm chí chỉ là cái can nhựa.

Bạn Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên ĐH Bách Khoa) cho biết: “Ở gần trường có bể bơi nhưng mình thích ra đây tắm bởi nó rộng rãi, thoải mái, chủ động giờ, không mất phí và không phải làm theo quy định của ban quản lí bể bơi nữa”.


Thậm chí nhiều người còn mang theo cả thú cưng của mình đến tắm cùng. Nhiều người sau khi bơi lội lên mép hồ nghỉ giải lao nhưng vẫn không thấy có lực lượng chức năng đến nhắc nhở. Rất nhiều người bơi ra giữa hồ, chưa kể có nhóm bạn trẻ còn mang bóng xuống hồ để vừa tắm, vừa chơi.

Thậm chí nhiều người còn mang theo cả thú cưng của mình đến tắm cùng. Nhiều người sau khi bơi lội lên mép hồ nghỉ giải lao nhưng vẫn không thấy có lực lượng chức năng đến nhắc nhở. Rất nhiều người bơi ra giữa hồ, chưa kể có nhóm bạn trẻ còn mang bóng xuống hồ để vừa tắm, vừa chơi.

Cô Phan Thị Thanh (47 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên) thường xuyên tập thể dục ở công viên ám ảnh kể lại: "Ngày trước, vợ chồng tôi đi tập thể dục sáng sớm thì thấy xác bạn nam sinh viên. Tôi sợ từ ngày đó, bơi ở đây nguy hiểm lắm”.

Phải chăng ai từng chứng kiến những vụ tai nạn đuối nước đau lòng rồi mới biết sợ và tránh xa những “bể bơi” tự phát như thế này? Tuyên truyền, nghiêm cấm, bao lời cảnh tỉnh nhưng nhiều người vẫn dửng dưng với mạng sống của mình. Làm gì để thực trạng này được giải quyết triệt để là câu hỏi cần các cơ quan chức năng vào cuộc trả lời và xử lý dứt điểm.

Bích Phượng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top