Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Mỗi năm phải “hít” 80.000 tấn khói bụi

Thứ ba, 10:32 22/05/2007 | Xã hội

Cùng với 3 thành phố lớn khác là TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, hiện nay bầu không khí của Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng.

Trung bình mỗi năm Hà Nội phải tiếp nhận 80.000 tấn khói bụi, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2, 46.000 tấn khí CO2.

Dự báo, đến năm 2010 nồng độ các loại khí trên sẽ vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 7 đến 9 lần trên một số nút giao thông của thành phố Hà Nội như: nút giao thông Ngã Tư Sở, đường Lò Đúc, nút Võng Thị....

Trên đây là kết luận sau hàng loạt những đợt quan trắc phối hợp giữa Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội và Viện Hoá học.

Chị Nguyễn Thị Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) phàn nàn, đường phố Hà Nội bụi quá. Dù đã phải bịt khẩu trang khi đi làm nhưng khám định kì hàng năm lần nào cũng bị viêm mũi dị ứng.

Tương tự, chị Phạm Thu Cúc (Đống Đa, Hà Nội) cũng bức xúc, mỗi lần đi làm ra đường hít phải các loại khói bụi từ những xe đi trước cực kì khó chịu, nhất là khi phải dừng lại các đoạn đèn xanh, đèn đỏ.

 

Tại cuộc hội thảo “Chất lượng không khí và góc nhìn Báo chí” thuộc chương trình không khí sạch Việt Nam - Thụy Sĩ (SVCAP) vừa được tổ chức tổ chức tại Hà Nội, các nhà khoa học xác định “thủ phạm” chính gây ô nhiễm môi trường ở thủ đô hiện nay là do các cơ sở công nghiệp và mật độ phương tiện giao thông quá dày đặc. Toàn thành phố hiện có hơn 400 cơ sở công nghiệp, trong đó hơn 200 cơ sở có khả năng gây ô nhiễm không khí. Về phương tiện giao thông, Hà Nội hiện có hơn 1,6 triệu xe máy, khoảng trên 100 nghìn ô tô các loại.

 

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Bảo, Phó Viện trưởng Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội như hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới trung bình hàng năm có khoảng 2,8 triệu người chết do ô nhiễm môi trường. Còn ở Việt Nam hiện nay chưa có một con số thống kê cụ thể nào về các trường hợp tử vông do ô nhiễm môi trường gây ra.

 

Tiến sĩ Bảo cho biết thêm, việc đánh giá về tác động của môi trường lên sức khoẻ con người ở Việt Nam hiện còn gặp nhiều khó khăn là do thiếu số liệu nền của sức khoẻ cộng đồng, chưa có sự theo dõi ghi chép thường xuyên dẫn đến việc không có những người quản lí thống kê tìm hiểu xem bệnh nhân chết có phải vì ô nhiễm môi trường không...

 

Tại hội thảo, giải pháp cơ bản mà các chuyên gia đưa ra nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay là, “lái xe sinh thái là phương pháp hài hoà an toàn, tiết kiệm kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. 

Ông Đào Thái Hưng, Cán bộ phụ trách Chương trình không khí sạch Việt Nam - Thụy Sĩ đưa ra ví dụ minh hoạ của việc lái xe sinh thái như khởi động cho máy nóng trước khi sử dụng, không nên phóng nhanh, phanh gấp vừa không an toàn lại gây ô nhiễm môi trường... Đồng thời, những cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường cần phải được xử lí dứt điểm ngay.

Theo Dân Trí

 

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 56 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top