Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Giám đốc Bệnh viện lên facebook tìm hơi ấm người thân cho 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở viện

Thứ sáu, 16:46 18/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Một trong 2 bé chỉ nặng 1,4kg, bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Nhưng từ hơn một tuần nay, gia đình con đi mà không hề quay lại.

Chiều 18/5, facebook cá nhân BS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ dòng thông tin: Hiện khoa Sơ sinh của viện này đang chăm sóc 2 bé sơ sinh bị gia đình bỏ rơi.

Trường hợp thứ nhất là bé Việt Anh, SN 7/5/2018. BS Thường cho biết, chào đời, bé Việt Anh chỉ có cân nặng 1,4 kg, bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Các y bác sĩ đã cấp cứu điều trị cho con tại khoa Sơ sinh. Nhưng từ hơn một tuần nay, gia đình con đi mà không hề quay lại.

"Mọi vấn đề từ điều trị, chăm sóc, nuôi nấng, thay bỉm cho con.. đều do bác sỹ, điều dưỡng của khoa Sơ sinh phân công nhau đảm nhiệm" - BS Thường chia sẻ.

Bé Thu Thảo - được khai là người dân tộc Sán Dìu (ở Vĩnh Phúc), bị gia đình bỏ rơi sau khi đưa em vào nhập viện Đức Giang. Ảnh: BVCC

Bé Thu Thảo - được khai là người dân tộc Sán Dìu (ở Vĩnh Phúc), bị gia đình bỏ rơi sau khi đưa em vào nhập viện Đức Giang. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ 2 là bé Thu Thảo. Khi được đưa vào khoa Sơ sinh, bé chỉ mới được 3 ngày tuổi, cân nặng 2,7 kg. Bé được khai là dân tộc Sán Dìu, quê tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Sau nhập viện xong, gia đình bé cũng một đi không trở lại.

Bé Việt Anh chỉ nặng 1,4kg khi chào đời, bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Ảnh: BVCC

Bé Việt Anh chỉ nặng 1,4kg khi chào đời, bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Ảnh: BVCC

"Hiện tại bệnh viện chúng tôi vẫn cố gắng điều trị cho các con, một mặt cố gắng tìm người lại người thân cho các con, mong các con có được chút hơi ấm từ người thân. 

Qua trang facebook, tôi mong các bậc cha mẹ khi tiếp cận được thông tin này, hay thay đổi suy nghĩ, hãy đến với các con, các con cần lắm tình thương của cha mẹ" - BS Thường xúc động nói.

Cũng qua Facebook, BS Thường cũng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng bằng cách ủng hộ các con bằng tinh thần, vật chất (như sữa, bỉm hoặc tiền…).

"Chúng tôi xin lấy danh dự của một bác sĩ để hứa rằng sẽ cố gắng tối đa, bằng cả trí lực, tâm lực để cứu chữa các con, giúp các con đã đến cuộc đời thì sẽ ở lại cuộc đời này" - BS Thường nói.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top