Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Đường lịch sử 19/12 sắp thành bãi trông xe

Thứ tư, 15:07 30/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Quận Hoàn Kiếm vừa có đề xuất lên UBND TP Hà Nội cho phép quận cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè đường 19/12 cho Công ty TNHH Thủ đô II làm nơi trông giữ xe đạp, xe máy. Nếu đề xuất này được thành phố đồng ý, con đường mang giá trị lịch sử sẽ chính thức trở thành... bãi trông xe.

Hà Nội: Đường lịch sử 19/12 sắp thành bãi trông xe 1

Hiện lòng đường 19/12 đã thành nơi trông giữ ô tô và nơi “tạm dừng” của taxi. Ảnh: Lê Minh

 
Quận “xin” bỏ cấm

Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoa ký trình lên thành phố (ngày 10/10/2013), quận đề xuất: Cho phép quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè đường 19/12 cho Công ty TNHH Thủ đô II làm nơi trông giữ xe đạp, xe máy của nhân dân đến mua sắm, tham quan Trung tâm thương mại (TTTM) chợ 19/12, với diện tích 60m2; Cho phép thay thế biển cấm dừng, cấm đỗ đường Lý Thường Kiệt sang đường Hai Bà Trưng bằng biển cấm đỗ, tạo điều kiện cho việc ô tô tạm dừng để bốc xếp hàng hóa cung cấp cho TTTM chợ 19/12.

Tại văn bản trên, ông Hoa cho biết, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện xã hội hóa xây dựng TTTM chợ 19/12 tại 41 Hai Bà Trưng. Hiện công trình đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng và tái bố trí cho 286 sạp hàng chợ 19/12 (đang kinh doanh tại chợ tạm Phùng Hưng) vào hoạt động tại TTTM 19/12. Để tạo điều kiện cho hoạt động của TTTM, cuối tháng 9 quận Hoàn Kiếm đã có công văn báo cáo thành phố cho phép sử dụng tạm thời một phần hè, đường 19/12 làm nơi để xe đạp, xe máy và đưa tuyến đường 19/12 ra khỏi danh mục các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện.

Để “tăng sức nặng” cho đề xuất trên, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi họp liên ngành để tham vấn và hội nghị đã thống nhất: Việc quy hoạch bố trí điểm tạm thời điểm trông giữ xe đạp, xe máy trên hè đường 19/12 là cần thiết và nên thay thế biển cấm dừng, cấm đỗ từ chiều đường Lý Thường Kiệt sang đường Hai Bà Trưng bằng biển cấm đỗ.
 
Con đường lịch sử

Đường 19/12 được đặt tên theo Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), nơi đây từng là chợ 19/2 hay chợ "Âm phủ" do năm 1946 -1947, toàn quốc kháng chiến nổ ra ở Hà Nội, nơi đây thành khu mộ tập thể của các nạn nhân. Chợ “Âm phủ” bắt đầu họp rải rác từ thời Hà Nội bị ném bom trong chiến tranh chống Mỹ, khi một số người buôn bán dạt từ các chợ Hàng Da và Hàng Bè về để tránh bom Mỹ. Năm 1986, sau khi di cốt nạn nhân chiến tranh chuyển đi, chợ được chính thức đặt tên là chợ 19/12. Năm 2008 là năm đánh dấu sự biến mất của chợ 19/12, các hộ kinh doanh ở đây được di dời về chợ tạm Phùng Hưng.

Lúc đầu, TP Hà Nội có chủ trương giao Công ty TNHH Thủ đô II xây dựng “Tổ hợp công trình thương mại 19-12” với hai khối nhà cao tầng cùng con đường nhỏ xuyên từ phố Lý Thường Kiệt sang phố Hai Bà Trưng. Dư luận khi đó đã phản đối dự án trên vì cho rằng địa điểm trên là chứng tích chiến tranh, có giá trị lịch sử đặc biệt với Hà Nội và việc xây dựng trung tâm thương mại sẽ phá vỡ cảnh quan kiến trúc trong khu vực. Sau đó, dự án bị hủy và chuyển sang địa điểm 41 Hai Bà Trưng. Con đường được thành phố đầu tư xây dựng thành công trình "Đường và vườn hoa 19/12", một công trình mang giá trị tưởng niệm.

Tuy nhiên tháng 11/2010, đường 19/12 lại được dư luận chú ý sau sự việc cây bồ đề trăm tuổi, là nơi người dân thường tới thắp hương để tưởng nhớ những người đã khuất bị chủ đầu tư TTTM 19/12 chặt phá và “nhổ trộm”. Sau đó, dư luận lại bất bình trước việc nhà của người dân không được phép mở cổng mặt tiền ra đường 19/12 nhưng chủ đầu tư TTTM 19/12 lại mở lối đi thẳng sang tuyến đường này…

Với “đà chiến thắng” như thế, có lẽ việc quận “xin” thành phố cho TTTM 19/12 trông giữ xe trên hè đường 19/12 chắc cũng không có gì khó khăn?
 
Lê Minh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top