Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội đón giao thừa trong mưa phùn, Sài Gòn rực rỡ pháo hoa

Chủ nhật, 08:30 14/02/2010 | Xã hội

Vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và mới, trên hầu khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước đều tưng bừng sắc pháo hoa. Hàng triệu người đã ra đường tiễn năm Kỷ Sửu, chào đón xuân Canh Dần.

Tại Hà Nội, ngay từ chiều tối trời bắt đầu nhiều sương và mưa phùn, dù vậy, hàng nghìn người vẫn đổ ra đường đón chào thời khắc thiêng liêng. Lượng người đông làm nhiều tuyến phố của thủ đô ùn tắc. Dù lực lượng cảnh sát giao thông được bổ sung khá đông để phân luồng, lưu lượng xe. nhưng các phố Hàng Bài, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm)... vẫn nghẹt cứng người.

Lãnh đạo Nhà nước và thành phố Hà Nội trong giờ phút thiêng liêng trước đền thờ tổ tiên.


Lần đầu tiên, 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều bắn pháo hoa đón Tết, với 4 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắn tầm thấp kéo dài trong 15 phút. Tại hồ Gươm, khi chuông đồng hồ vang lên cũng là lúc những bông pháo hoa nở rực trên bầu trời.

Tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ dâng hương, tưởng nhớ công ơn của vua Lý Thái Tổ cùng các vị tiên vương, anh hùng liệt sĩ... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới thắp hương tại đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê rồi dạo quanh hồ Gươm đón xuân mới.

Tại đền Đô Bắc Ninh, trong không khí trang nghiêm, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng một vài lãnh đạo các tỉnh cũng dự lễ dâng hương các vua nhà Lý cầu cho quốc thái, dân an.
 
Trong khi đó, thời tiết TP HCM như hòa vào lòng người đang khấp khởi đón xuân với gió nhẹ mát, bầu trời trong, khô ráo. Từ 19h hàng đoàn người xe tấp nập đổ về khu vực trung tâm quận 1.

Hầu hết các con đường tại trung tâm trở nên sạch sẽ, quang đãng hơn ngày thường vì hầu hết các lô cốt giao thông được dỡ bỏ. Nhiều anh chị lao công làm việc cật lực, thu gom rác phố phường tinh tươm đón năm mới.

Tại các khu vực trung tâm như công viên 23/9, Nhà văn hóa thanh niên và công viên 30/4, quận 1, Trung tâm văn hóa Quận 5, công viên Gia Định quận Gò Vấp... các chương trình văn nghệ đặc sắc chào năm 2010 diễn ra với không khí tưng bừng. Đặc biệt, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật tại TP HCM mang chủ đề hướng về Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, khiến bữa tiệc nghệ thuật cuối năm của mảnh đất phương Nam càng thêm độc đáo, mang hương vị hướng về cội nguồn.
 
Bạn trẻ Sài Gòn xuống phố trong đêm giao thừa.
 
Trước giao thừa khoảng 3 giờ đồng hồ, hàng loạt nghệ sĩ tại Sài Gòn đã vui xuân cùng hơn 1.200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các sinh viên, học sinh ăn Tết xa nhà tại Sân khấu 4A Nhà văn hóa Thanh Niên (TP HCM). Trong sắc mai vàng rực rỡ, ánh mắt trẻ thơ như trong veo hơn, nụ cười của các bạn trẻ thiếu không khí ấm cúng gia đình dường như cũng ấm áp hơn khi nhận được những món quà Tết ý nghĩa.
 
Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút rất đông người, đặc biệt những đôi bạn trẻ tay trong tay sánh bước bên nhau trên đường hoa Nguyễn Huệ. Đèn lồng, bong bóng đủ màu, phố Đồng Khởi rực sáng ánh đèn, phố người Hoa quận 5 vừa đón giao thừa vừa hướng đến lễ hội Nguyên tiêu đang về gần cũng rộn ràng trống lân sư rồng. Nhiều tiết mục văn hóa - nghệ thuật đậm nét dân tộc diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận 5 thu hút đông đảo người dân đến chung vui.

Anh Lưu Quang Minh, người Việt gốc Hoa, nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, nói vui: "Năm con trâu vất vả, làm lụng chuyên cần đã đi qua, tôi cầu chúc cho mọi nhà đón một năm hổ thật sung đến mọi nhà sẽ an khang, sức nước sẽ dồi dào, mạnh mẽ...".

Vào 0h ngày 14/2, đồng loạt 7 điểm bắn pháo hoa tại thành phố mang tên Bác tung những chùm bông pháo rực rỡ lên bầu trời Sài Gòn. Tại những điểm bắn pháo hoa tầm cao như: khu vực hướng lên đường hầm Thủ Thiêm (quận 2), dự án công viên Văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp), công viên Bình Phú (quận 6) và khu Công nghiệp Tân Bình (quận Bình Tân).... và các điểm bắn pháo hoa tầm thấp: công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và tại sân bóng đá huyện Cần Giờ... hàng nghìn người tập trung reo hò trong niềm phấn chấn.
 

Người dân đổ xô ngắm pháo hoa giờ khắc giao thừa tại Bến Bạch Đằng, TP HCM.

Chen chân tại bến Bạch Đằng xem bắn pháo hoa, nắm chặt tay cậu con trai nhỏ của mình, chị Phạm Thị Hồng Nhung, một chủ hiệu ảnh ở số 227, đường Trần Hưng Đạo quận 5 chia sẻ cảm xúc: "Năm qua dù kinh tế được báo trước là có nhiều khủng hoảng nhưng may mắn việc kinh doanh của gia đình tôi vẫn diễn ra suôn sẻ. Tôi rất mong năm nay nước mình sẽ phát triển vững mạnh hơn và mong cho TP HCM nói chung, nước mình nói riêng ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp", chị Nhung nói.

MC Quyền Linh, sau khi dẫn chương trình vài tiếng trước giao thừa tại Nhà văn hóa Thanh Niên, trong khoảnh khắc chuyển mùa, cả gia đình anh cùng rất đông nghệ sĩ của TP HCM cùng đi khắp các chùa trong thành phố để cầu an. "Tôi vừa đi tặng quà, chúc Tết các anh em công nhân xa quê tại vài khu chế xuất và sau đó dắt hai con cùng vợ đi chùa xin lộc. Đi chùa đêm giao thừa từ nhiều năm nay là thông lệ của gia đình tôi cũng như anh em nghệ sĩ. Chúng tôi đi khoảng 10 chùa và lời ước mà tôi luôn khấn nguyện là cho gia đạo bình an, mọi người ấm no, hạnh phúc, nhiều may mắn trong năm mới", MC nổi tiếng của TP HCM nói.

Khi những tràng pháo hoa mạnh mẽ reo vui tiếng pháo cuối cùng trên bầu trời nửa đêm về sáng của nhiều thành phố của cả nước, từng dòng người ra về trong tiếng chuyện trò ấm áp, rôm rả. Không ít người vẫn nán lại các kiểng chùa để xin lộc, thắp hương... cầu cho hạnh phúc và niềm vui của gia đình riêng cũng như của đất nước quyện hòa tươi thắm trong năm mới.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top