Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Đất công viên thành nhà hàng, quán café

Thứ ba, 08:40 22/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều diện tích đất trong hàng loạt công viên lớn ở Thủ đô từ lâu bị “trưng dụng” làm trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng ăn nhậu, café sân vườn… tấp nập từ sáng tới khuya.


Khu vực quán New Wind nằm trong diện tích của công viên Nghĩa Đô.

Khu vực quán New Wind nằm trong diện tích của công viên Nghĩa Đô.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố?

Hàng ngàn mét vuông đất thuộc công viên Nghĩa Đô (Dịch Vọng, Cầu Giấy) - đoạn mặt phố Chùa Hà (giáp ngã tư Trần Đăng Ninh) - từ lâu đã trở thành quán café sân vườn. Trong nhiều ngày giữa tháng 4/2018, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại đây và ghi nhận hoạt động kinh doanh tấp nập từ sáng sớm đến tối khuya của quán café sân vườn New Wind. Quán New Wind cũng sử dụng luôn phần diện tích vỉa hè và lòng đường phố Chùa Hà làm nơi để xe cho khách. Điều khó hiểu, khu vực café sân vườn này đã bị UBND TP Hà Nội chỉ rõ và yêu cầu UBND quận Cầu Giấy chấm dứt hoạt động do kinh doanh dịch vụ sai mục đích sử dụng đất cách đây 2 năm.

Cụ thể, theo văn bản số 5748/VP - ĐT của UBND TP Hà Nội ra ngày 12/7/2016: Sau khi Sở Xây dựng báo cáo về việc lấn chiếm đất công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Đống Đa và Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Cầu Giấy đình chỉ toàn bộ dịch vụ kinh doanh sai mục đích sử dụng đất. Đồng thời chỉ đạo UBND phường Dịch Vọng xử lý toàn bộ công trình vi phạm sử dụng diện tích đất sân vườn, nhà văn hóa (quán café sân vườn New Wind nằm trong khu vực này).

Gần 2 năm sau chỉ đạo của thành phố, nhà hàng café sân vườn New Wind không những không dừng hoạt động mà còn có chiều hướng tấp nập hơn dù UBND phường Dịch Vọng (68 Trần Đăng Ninh) chỉ cách đó chưa đầy 500m. Để làm rõ thông tin, PV đã đặt lịch hẹn làm việc với UBND phường Dịch Vọng nhưng đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa hồi âm.

Khi PV liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, ông Trung cho biết: “PV cần đến UBND phường đặt giấy giới thiệu để làm việc”. PV cho biết đã đặt giấy giới thiệu làm việc tại văn phòng tiếp nhận của UBND phường Dịch Vọng cách đây 1 tuần thì ông Trung cho hay sẽ trao đổi lại với bộ phận văn phòng.

Ở một diễn biến liên quan, chiều 19/4, PV nhận được điện thoại của một người xưng tên P, nhận là chủ quán café New Wind. Người này cho biết, đã kinh doanh tại đây gần 10 năm nay và đề nghị PV “giải quyết sự việc dưới góc độ tình cảm”.

Đất công viên thành nhà hàng, quán bia


Khu vực nhà hàng Gió Mới tại Công viên Thống Nhất.

Khu vực nhà hàng Gió Mới tại Công viên Thống Nhất.

Công viên Thống Nhất từ lâu cũng đã tồn tại một nhà hàng có quy mô lớn mang tên Gió Mới. Theo tìm hiểu, nhà hàng này đã hoạt động được khoảng 20 năm và được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất quản lý từ tháng 11/2016.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Huy Cường, Trưởng phòng tổ chức - hành chính Công viên Thống Nhất (đơn vị quản lý của Công viên Thống Nhất) cho biết, thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được chủ trương của thành phố về việc thu hồi diện tích của nhà hàng Gió Mới để chuyển đổi làm khu vực vui chơi, giải trí cho người dân.

Liên quan đến tổng diện tích của nhà hàng và doanh thu hàng năm của nhà hàng, ông Cường cho biết ông không nắm rõ về vấn đề này. “Thực hiện công tác sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định 09/2007, chủ trương của công ty là sẽ tiếp tục cho nhà hàng hoạt động trong khuôn viên của công viên trong tương lai”, vị đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất nói.


Hàng loạt nhà hàng tại Công viên thể thao cây xanh Hà Đông.

Hàng loạt nhà hàng tại Công viên thể thao cây xanh Hà Đông.

Ghi nhận thực tế, tại một số công viên khác như: Công viên Tuổi Trẻ (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), khu Công viên thể thao cây xanh Hà Đông (Hà Cầu, Hà Đông) hay khu cây xanh thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy) cũng tồn tại hàng loạt trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng ăn nhậu sầm uất, náo nhiệt cả ngày đêm.

Cụ thể, tại Công viên Tuổi Trẻ là một loạt công trình như: Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee II, sân tennis, các bãi gửi ô tô… Khu Công viên thể thao cây xanh Hà Đông thì xuất hiện hàng chục công trình như nhà hàng Cá giò Viễn Đông, nhà hàng Tre viên quán, quán bia Tukibar, nhà hàng Mạnh Hoạch, sân tập golf Hà Đông… Đặc biệt có khu vực gần hồ đã được xây công trình kiểu biệt thự nhà vườn bao quanh bằng hệ thống cổng sắt, tường rào thép gai chắc chắn.

Hà Nội rất thiếu công viên, vườn hoa

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội cho biết, vườn hoa, sân chơi trong các khu dân cư tại Hà Nội đang rất thiếu. Chỉ tiêu công viên, vườn hoa, cây xanh trong quy chuẩn xây dựng cần 7m2/người nhưng trong nội đô Hà Nội hiện chỉ đạt gần 2m2/người.

Theo số liệu của Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội năm 2015, diện tích công viên, vườn hoa bình quân chỉ là 0,9m2/người.

Phường Thành Công “quên” chỉ đạo của thành phố?

Sau bài viết “Nhiều hồ đầm ở Hà Nội thành nơi… ăn nhậu” đăng trên Báo Gia đình & Xã hội (ngày 13/3/2018), UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, phường sở tại làm rõ thông tin báo nêu, trong đó có việc một phần diện tích Công viên Thành Công (Thành Công, Ba Đình) bị quây tôn, làm nhà kiên cố. Hiện tại, sau hơn 1 tháng, theo ghi nhận của PV, công trình nhà ở vi phạm vẫn không có sự thay đổi.

Hà Nội phải đòi lại đất công viên

Đó là ý kiến của PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên & Môi trường, khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Theo PGS.TS Bùi Thị An, trong khi người dân Thủ đô đang rất thiếu diện tích công viên, cây xanh mà nhiều công viên lớn lại “trưng dụng” đất công viên làm nhà hàng, quán nhậu, sử dụng đất sai mục đích như vậy là sai trái. “Những đô thị mới phải đảm bảo đủ tỉ lệ diện tích khu vui chơi, công viên, những khu đô thị cũ thiếu phần diện tích này phải thu hồi lại những nơi đất sử dụng sai mục đích, đất xen kẹt, những bãi xe, nhà hàng trái phép… để phát triển khu cây xanh, khu sinh hoạt giải trí, thể thao cộng đồng cho người dân”, PGS.TS Bùi Thị An nói.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top