Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Co giật, nhập viện khẩn cấp vì ăn bánh mì kẹp thịt

Thứ hai, 20:13 09/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 6 nhân viên văn phòng nhập viện trong tình trạng sốt, buồn nôn và bụng đau quặn thắt. Trước đó, tất cả cùng ăn trưa một món: Bánh mì Sài Gòn kẹp thịt.

Ngày 9/5, Báo Gia đình & Xã hội nhận được thông tin phản ánh từ người dân cho biết 6 nhân viên văn phòng phải nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo tìm hiểu của PV, họ là nhân viên của Phòng Bảo hiểm Mỹ Đình (trụ sở tại 195 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), nhập viện từ ngày 6/5. Hiện, 4 người vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện An Việt, tất cả đều trong tình trạng mệt mỏi và chưa thể ăn uống bình thường, 2 người khác đã xuất viện trước đó (do ăn ít hơn nên mức độ ngộ độc nhẹ hơn, nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏe lại.


4 bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện An Việt. Ảnh: Ngọc Thi

4 bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện An Việt. Ảnh: Ngọc Thi

Các bệnh nhân này cho biết, trưa và chiều 5/5, họ cùng ăn một loại bánh mì được mua tại một cửa hàng. Ngoài ra, họ không ai ăn thêm gì trong ngày làm việc hôm đó.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Mầu Hoàng Anh - 1 trong 4 bệnh nhân bị ngộ độc đang nằm tại bệnh viện nhớ lại: “Hôm đấy, cậu Quân ở phòng chúng tôi đi mua bánh mì tại cửa hàng đối diện (278 Khâm Thiên) cho mọi người ăn trưa. Tất cả đều là bánh mì kẹp thịt, bên trong có thịt, sốt, dưa chuột, rau…

Ngày 6/5, họ đều phải nhập viện trong tình trạng: Bụng đau quặn thắt, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí có người còn bị co giật và mất ý thức. Trong 6 người, có một đôi vợ chồng là anh Mầu Hoàng Anh và chị Phạm Thị Hòa.


Bệnh nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Định vẫn trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Ảnh: Nông Thuyết

Bệnh nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Định vẫn trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Ảnh: Nông Thuyết

Mặc dù có những biểu hiện khác thường từ nửa đêm nhưng sáng hôm sau anh Mầu vẫn đi làm, còn vợ phải nhập viện lúc 10h sáng. Nhưng hai người vẫn chưa có nghi ngờ gì về bánh mì đã ăn ngày hôm trước. Anh Hoàng Anh cho biết: “Mọi người ăn trước, còn tôi đến tầm 3 giờ chiều mới ăn. Đến khoảng 3 giờ sáng 6/5, tự dưng tôi thấy đau bụng, thấy sốt nhẹ nhưng nghĩ rằng chỉ nhẹ bình thường. Buổi sáng, tôi vẫn đi làm nhưng tình trạng nặng hơn – cảm giác không thể trụ thêm nữa thì mới gọi điện hỏi những người khác (đã nghỉ làm) thì mới biết họ đều đã phải nhập viện, lúc này mới nghi ngờ về bánh mì”.

Trong số 6 người nhập viện, chị Trần Thị Anh Minh là người bị ngộ độc nặng nhất. Chị nhớ lại: “Hôm đó chúng tôi lười ra ngoài nên mua bánh mỳ về phòng ăn tạm. Tối về tôi nấu miến với giò để ăn tối. Tôi khẳng định thực phẩm nhà không có vấn đề gì vì trước đó cả nhà vẫn ăn. Đến 3h đêm tôi thấy đau bụng nhưng nó không giống như những lần rối loạn tiêu hóa trước. Bụng tức khó chịu và cơ thể mệt mỏi một cách rất lạ”.


 

Bệnh nhân Trần Thị Anh Minh - người bị ngộ độc nặng nhất. Ảnh: Ngọc Thi

Bệnh nhân Trần Thị Anh Minh - người bị ngộ độc nặng nhất. Ảnh: Ngọc Thi

Chị kể, dù mệt nhưng sáng sớm vẫn cố gắng đưa con đi học. Tuy nhiên, do mệt quá chị không đi làm mà về nhà nằm nghỉ. Đến trưa chị thấy không ổn nên gọi người nhà đưa mình vào bệnh viện cấp cứu.

Đánh giá về tình hình sức khỏe 6 bệnh nhân nhập viện, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc bệnh viện An Việt cho biết:

“Tất cả bệnh nhân đến đây cấp cứu đều trong tình trạng ngộ độc rất nặng, triệu chứng đi ngoài rất nhiều, ruột co bóp nặng. Cũng may là họ đến cấp cứu kịp thời nếu không có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch. Trong tất cả các bệnh nhân, có chị Trần Thị Anh Minh, nhập viện trong tình trạng mất ý thức, ngất xỉu, cơ thể mất nước và nhiễm độc rất mạnh. Sau 3 tiếng cấp cứu thì bệnh nhân mới khôi phục ý thức”.


 

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Trần Thị Anh Minh. Ảnh: Nông Thuyết

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Trần Thị Anh Minh. Ảnh: Nông Thuyết

Bà An cho biết thêm, đến ngày thứ ba mới cho bệnh nhân thử nghiệm ăn cháo, trước đó họ chỉ uống nước và không thể ăn gì.

Theo chỉ dẫn của các bệnh nhân bị ngộ độc, chúng tôi tìm đến cửa hàng bánh mì mà họ đã mua về ăn. Ban đầu, chủ cửa hàng khẳng định từ trước đến nay chưa từng có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Tuy nhiên, khi PV đề cập vụ việc có 6 khách hàng ăn bánh mì tại đây, đã bị ngộ độc và hiện đang phải điều trị trong bệnh viện thì người này mới thừa nhận là có thông tin đó.

Đồng thời, chủ cửa hàng phủ nhận: “Họ cứ ăn linh tinh rồi đổ tội tại bánh mì. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có nguồn gốc rõ ràng. Trước giờ mọi người vẫn ăn có sao đâu...”.

Qua tìm hiểu của PV, được biết, cửa hàng này đã kinh doanh 10 năm. Trước đây, họ bán ở trên phố Đê La Thành và mới chuyển về Khâm Thiên được 3 năm, chủ cửa hàng là người gốc Sài Gòn.

Trước đó, khi nhận được điện thoại của chị Minh (bệnh nhân ngộ độc) phản ánh thì chủ cửa hàng có cử nhân viên đến thăm. “Ban đầu, họ còn nhẹ nhàng hỏi thăm nhưng về sau khi chúng tôi đề nghị xem xét lại quy trình thì họ lại có thái độ không hợp tác và “chối bay chối biến” – anh Mầu Hoàng Anh cho hay.

Nông Thuyết – Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top