Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội có 77 công trình nhà "tử thần"

Thứ năm, 08:20 21/05/2009 | Xã hội

Hà Nội có khoảng 77 công trình nhà ở 4-5 tầng đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng việc cải tạo hay xây dựng vẫn rơi vào im lặng.

Chiều 19/5, 20 hộ dân sinh sống tại nhà 148 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội) và láng giềng bị một phen hoảng hồn do căn nhà 100 năm tuổi bất ngờ sập nóc. Rất may vụ sập nhà này không có thiệt hại về người.
 
Cũng ngay trong đêm 19/5, các hộ dân bị sập nhà đã có nơi ở tạm tại chung cư Vĩnh Phúc (Ba Đình) và Đại Kim (Hoàng Mai). Tuy nhiên, không chỉ có số hộ sống trong ngôi nhà này lo lắng mà hàng ngàn hộ dân khác đang sống trong gần 100 tòa nhà, ngôi nhà trên địa bàn thủ đô đang trong tình trạng lo ngay ngáy, vì mùa mưa bão đã đến mà nhà thì xuống cấp nghiêm trọng.
 
Kết quả điều tra sau đợt mưa ngập cuối năm 2008 cho thấy: Hà Nội có khoảng 77 công trình nhà ở 4-5 tầng đang trong tình trạng nguy hiểm, thuộc 23 khu tập thể lớn của Hà Nội. Con số này chưa bao gồm khu vực phía Tây Hà Nội.
 
Các khu vực có chung cư nguy hiểm tập trung nhiều nhất là Thành Công, Giảng Võ (quận Ba Đình). Hầu hết các nhà này đang gặp nguy hiểm cấp C, D - mức cao nhất, có nguy cơ bị sập đổ khi gặp các lực xô ngang lớn do dông tố, lốc, động đất, mưa lũ...
 

Các hộ dân nhà B6 (Giảng Võ, Ba Đình) đã phải di dời khỏi nhà nguy hiểm sau 5 năm chờ đợi và tranh cãi.

 
Như trường hợp nhà B6 (Giảng Võ, Hà Nội), sau nhiều năm tồn tại trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trải qua nhiều lần kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng địa phương, đến tháng 11/2006, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) nhận định: “Nhà B6 là nhà nguy hiểm cấp D và để bảo đảm an toàn, chỉ còn một phương án là phá dỡ, xây dựng lại”. Đáng lo ngại là cho đến thời điểm này, sau nhiều năm khi có kết luận trên, tính mạng hàng chục hộ dân vẫn đang treo lơ lửng, vì việc đập bỏ tòa nhà và di dời người dân vẫn chưa thể thực hiện triệt để.
 
Điều đáng nói là không chờ đến thời điểm Hà Nội bị trận lũ lụt lịch sử mới phát hiện 77 công trình nguy hiểm trên mà từ nhiều năm trước, danh sách các tòa nhà “tử thần” đã xác lập nhưng việc cải tạo hay xây dựng lại vẫn rơi vào im lặng. Phải đến đợt lụt cuối năm 2008 tới nay, Hà Nội mới có 3 khu nhà nguy hiểm được đập bỏ xây lại, gồm C1 Thành Công và C7 Giảng Võ (Ba Đình) và I2 Nam Thành Công (Đống Đa). Không ít khu nhà được các đơn vị chức năng đánh giá là nhà nguy hiểm ở cấp độ cao nhất, phải di dời khẩn cấp nhưng một số ít hộ dân lại không ủng hộ. Do "tầng trên muốn đi, tầng dưới níu lại" nên tiến độ các dự án chỉ giậm chân tại chỗ.

Mặt khác, nhiều người dân sống ở nhà nguy hiểm muốn được tự chọn chủ đầu tư để cải tạo khu nhà do họ làm chủ.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top