Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chi tiền tỉ gia cố đê điều: Đủ sức “chọi” với mực nước lịch sử?

Thứ tư, 14:25 26/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hàng ngàn hộ dân bên bờ sông Đáy và sông Bùi đang đứng trước nguy cơ mất đất do bờ sông bị sạt lở. Lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo thi công khẩn cấp kè chống sạt lở. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi lo ngại nhiều tuyến đê sẽ bị vỡ, nhấn chìm Hà Nội trong biển nước, nếu một trận mưa lịch sử như năm ngoái xảy ra.

Tiền tỉ “cứu” đê
 
Tại thôn Thượng và thôn Trung (xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa), cả một đoạn bãi dọc bờ tả sông Đáy dài khoảng 1km bị nước khoét sâu vào chân bãi tạo thành những hố khổng lồ. Những vết nứt chằng chịt cũng bắt đầu xuất hiện trên nhiều bãi khác khiến những người dân đành bỏ mặc hoa màu vì sợ bị sụt xuống sông.
 
Hơn 400 hộ dân của thôn Thượng và thôn Trung hiện đã bị nước cuốn mất 4ha đất canh tác ngoài bãi. Tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng từ sau trận mưa lịch sử hồi tháng 11 năm ngoái. Sau một số trận mưa lớn vừa xảy ra năm nay, bờ tả sông Đáy lại tiếp tục sụt sạt nghiêm trọng. Toàn bộ tuyến đê tả sông Đáy chạy qua xã Viên Nội dài khoảng 2km, tình trạng sạt lở đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.
 

Đê sông Bùi bị nước lũ nhấn chìm năm 2008, đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: P.V)

 
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định yêu cầu Sở NN&PTNT khảo sát hiện trạng và xây dựng kè chống sạt lở đất bãi tại khu vực này. Tương tự, hiện tượng sạt lở cũng xảy ra tại tuyến đê hữu sông Bùi đoạn qua thôn Mỹ Hạ, Mỹ Thượng (xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ). Sạt lở kéo dài hàng trăm mét đã xóa sổ một loạt các công trình xây dựng của dân.
 
Hiện Sở NN&PTNT đã phải khẩn trương khảo sát để thi công xử lý chống sạt tại tuyến đê hữu sông Bùi. Thực trạng này khiến nhiều người dân, đặc biệt là những người dân sống ở dọc sông không khỏi lo ngại sẽ bị nhấn chìm trong biển nước nếu xảy ra trận mưa lịch sử như hồi năm ngoái.
 
Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, sau khi sáp nhập, cơ sở hạ tầng nhiều vùng của Hà Nội được đầu tư mạnh, trong đó có hệ thống đê điều. Tuyến đê tả sông Bùi tại huyện Chương Mỹ trong trận mưa lịch sử năm ngoái bị đe dọa “vỡ” khi chìm trong mênh mông nước, nay được chi hàng tỉ đồng để gia cố.
 
Chỉ riêng 2,7km đê tả sông Bùi đoạn thuộc xã Thanh Bình và Trung Hoà (huyện Chương Mỹ) đã được thành phố đầu tư 5,1 tỷ đồng để áp trúc, gia cố mặt đê bằng cách cứng hoá. Tuyến đê năm trước còn ọp ẹp trong nước giờ trông đã bề thế và chắc chắn, mặt bằng đê được nâng cao nên nhiều khả năng thoát ngập nếu xảy ra trận mưa có lưu lượng nước lớn như năm 2008. 53 tỷ đồng cũng được đầu tư cho hai trọng điểm kè là Liên Trì (huyện Đan Phượng) và Liên Sở (huyện Thanh Trì).
 
Ngay sau trận ngập năm ngoái, 140 tỉ đồng cũng được đầu tư gia cố, sửa chữa sụt sạt thân đê. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo chống sạt lở và hỗ trợ thêm cho Hà Nội hơn 300 tỷ đồng trong đó riêng đê điều là hơn 290 tỷ đồng trong năm 2009.
 
Có thể “chống” được mức nước lịch sử năm 2008
 
Về chất lượng công trình, ông Đỗ Viết Thịnh (Chi cục trưởng Chi cục đê điều Hà Nội) khẳng định: “Có thể chống được lũ an toàn theo thiết kế, thậm chí hệ thống đê còn có chức năng bảo vệ cao hơn thiết kế. Mức lũ năm 2008 với đê chưa phải là vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu mới ở trên mức báo động 1 của đê và chưa phải là thử thách lớn. Nó mới chỉ gây xói lở, sụt sạt chân đê”.
 

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, đê điều Hà Nội trở thành hệ thống đê lớn của cả nước với 20 tuyến đê có chiều dài lên tới 469,9 km từ đê cấp 4 tới đê cấp đặc biệt. Trên hệ thống đê còn có công trình phân lũ Đập Đáy, kè Văn Cốc, chưa kể 194 cống qua đê và 272 giếng giảm áp.

Hiện các công trình chống sạt lở, duy tu đê cơ bản đã hoàn thành. Ông Thịnh cho rằng, tất cả các vụ xử lý sau úng ngập từ năm 2008 đã có thể đưa vào chống lũ 2009.
 
Tuy nhiên, vẫn còn tới 9 điểm kè không thể hoàn thành được trong năm nay mà các vướng mắc chủ yếu là do... thủ tục. 9 điểm kè trên đê hữu sông Đà và đê hữu sông Hồng hiện mới xong phần hộ chân, không thể thi công các phần còn lại vì chưa thể tiến hành thu hồi giải phóng mặt bằng. Trong khi đây là hai tuyến quan trọng, mực nước lớn cần phải hoàn thành sớm.
 
Theo ông Trần Thành Mẫn - Trưởng phòng kỹ thuật, Chi cục Đê điều Hà Nội: “Mỗi dự án kè với chiều dài trên 1 km, theo quy định là phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên - Môi trường. Mỗi báo cáo để hoàn thành và trình thông qua cũng phải mất từ 2 tới 3  tháng”.
 
Điều đáng nói là, các dự án bị chậm này đều do “nằm” quá lâu tại Sở Tài nguyên - Môi trường. Được Sở thông qua thì UBND thành phố mới ra được quyết định thu hồi đất. Sau đó mới phối hợp với ban giải phóng mặt bằng các quận huyện đo, kiểm đếm giải phóng mặt bằng. “Thực tế, việc tái định cư tại các kè không lớn, dân số không nhiều nhưng vấn đề là phải phối hợp với nhiều cơ quan khác nên mất nhiều thời gian”, ông Mẫn lý giải.
 
Hạnh Vân - Nguyễn Đào
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top