Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Chi gần 60 tỷ đồng cho khu vực hồ Ba Giang

Thứ tư, 10:50 26/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 25/2, UBND quận Đống Đa cho biết đang hoàn tất các quy trình về giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai để triển khai thực hiện dự án xây dựng khu cây xanh, sân chơi và tiểu cảnh tại khu vực hồ Ba Giang (phường Quang Trung).

Lãnh đạo quận thông tin, khoản kinh phí dự kiến cho dự án này là gần 60 tỷ đồng với thời gian thực hiện mà TP Hà Nội yêu cầu chỉ trong 15 ngày kể từ khi khởi công.                                           
 
Việt Nguyễn

Báo động tỷ lệ ung thư phổi vì amiang

Hơn 76% số bệnh nhân ung thư phổi có liên quan đến chất amiang. Báo cáo này được Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (Bộ Y tế) đưa ra hôm 25/2 tại hội thảo khoa học phòng chống các bệnh liên quan đến amiang do Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức tại Hà Nội.
 
Theo nghiên cứu của Bộ Y tế, Việt Nam là một trong 10 quốc gia sử dụng lượng amiang lớn nhất trên thế giới, hoàn toàn có nguy cơ phát triển các bệnh liên quan đến tiếp xúc với chất này. Số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có liên quan đến amiang là khoảng 11.000 người, trong đó nam giới chiếm khoảng 80%.
 
Tuy vậy, nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng đối với tác hại của amiang còn hạn chế; việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở nhiều cơ sở sử dụng, tiếp xúc với amiang còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.       
 
Anh Đài

Đà Nẵng: Chi phí thụ tinh nhân tạo tối đa 50 triệu đồng

Ngày 25/2, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, từ giữa tháng 3/2014, bệnh viện sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) theo kỹ thuật hiện đại. Công nghệ này được Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) chuyển giao.
 
Hiện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có thể thực hiện các ca TTTON bằng những kỹ thuật hiện đại mà thế giới đang áp dụng như: TTTON cổ điển (IVF cổ điển); TTTON với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (IVF –ICSI); TTTON với tinh trùng phẫu thuật (trường hợp vô sinh nam không có tinh trùng tắc nghẽn); TTTON – xin trứng; IVF –ICSI với trứng trữ lạnh; trữ lạnh phôi/trứng/tinh trùng; chuyển phôi trữ lạnh; sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán; phẫu thuật lấy tinh trùng để thực hiện ICSI; chọc hút nang cơ năng dưới siêu âm; hỗ trợ phôi thoát màng và triển khai phòng khám nam khoa.
 
Được biết, nhu cầu TTTON hiện nay ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung rất nhiều. Theo tính toán, chi phí một ca điều trị khoảng 40-50 triệu đồng.                               
 
Đức Hoàng

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang: Tạm ứng tiếp khách “khủng”

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra lại kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang của UBND tỉnh Hậu Giang để gửi Thủ tướng. Về quản lý tài chính, theo TTCP, kết luận của UBND tỉnh Hậu Giang chưa đề cập đến những tồn tại trong quy chế chi tiêu nội bộ, định mức tiếp khách, thủ tục tạm ứng…

TTCP chỉ ra rằng, một số cá nhân của Công ty XSKT Hậu Giang có số dư tiền tạm ứng hàng tháng để tiếp khách rất lớn. Ví dụ, một nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính có số dư cuối (thấp nhất) tháng 5/2011 ứng 50 triệu đồng, tháng 4/2012 ứng 295 triệu đồng, tháng 6/2012 ứng 686,5 triệu đồng. Thậm chí, một Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang không phải người của công ty này cũng tạm ứng tới 600 triệu đồng để chi phí cho hoạt động của UBND tỉnh.

Theo TTCP, việc quản lý các khoản tạm ứng cá nhân để tiếp khách với số tiền lớn vi phạm về thời gian hoàn ứng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

TTCP còn kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh các sai phạm được phát hiện qua thanh tra; chuyển cơ quan chức năng làm rõ việc mua đất tại TP Vị Thanh để xây dựng trụ sở và việc sử dụng gần 36 tỷ đồng tiền lãi (từ gửi và cho vay tiền mặt của Công ty trong 3 năm 2010, 2011, 2012) có dấu hiệu không minh bạch.       
 
Việt Nguyễn
 
Hơn 9 tỷ đồng là số tiền ủng hộ xây dựng huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) trong năm 2013 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổng kết hôm 25/2. Đây là khoản quyên góp của hàng nghìn cá nhân và trên 500 đơn vị, tổ chức trong toàn tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng phong trào “Cả nước vì Trường Sa, DK1 - Trường Sa, DK1 vì cả nước".               
 
Hải Phong
 
Ngày 25/2, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thanh Hương (40 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng), thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) về hành vi nhận hối lộ.
 
Vụ việc xảy ra lúc 18h20 ngày 24/2, bà Hương hẹn bà N.T.N.D (trú tại TP Đà Nẵng) đến quán cà phê để trao đổi vụ việc liên quan đến vụ ly hôn của bà D. Bà Hương yêu cầu bà D chi 29 triệu đồng lo việc thi hành án. Khi bà Hương đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.

                 Đ.Hoàng

Ngày 25/2, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết đến nay đã có thêm 3 địa phương là Phú Thọ, Bình Định, Trà Vinh xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm. Như vậy, cả nước có 20 tỉnh, thành phố có ổ dịch với 65 ổ dịch, trên 60.000 con gia cầm bị bệnh và được tiêu hủy. 
 
Để phòng dịch tốt, cơ quan này đề nghị các địa phương phải xác định cụ thể việc phối hợp, chia sẻ thông tin, từ đó tăng độ... tin tưởng lẫn nhau.    
 
Anh Đài
 
Ngày 25/2, Bộ LĐTB&XH cho biết, theo thống kê từ 2005 đến 2012, cả nước đã xảy ra khoảng 4.380 cuộc đình công, bình quân mỗi năm có 243 cuộc.
 
Trong đó, đa số các cuộc đình công xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đa số các cuộc đình công đều diễn ra tự phát và không đúng trình tự pháp luật (không có công đoàn vận động), dẫn đến lực lượng công nhân đình công thành người vi phạm pháp luật.                                                                     
Việt Nguyễn

Hơn 200 triệu đồng là số tiền tiết kiệm từ lương hưu mà cô giáo Huỳnh Thị Hoa (67 tuổi, ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đã đóng góp xây dựng cầu nông thôn tại địa phương.

 
Ngày 25/2, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tặng bằng khen cho cô giáo Hoa vì nghĩa cử này. Được biêt, cầu Kênh 1000 - Sáu Thêm nối ấp 2 và ấp 5 của xã Mỹ Hòa đã đi vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2014.           

Hải Phong

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top