Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chặn thêm 18 nút giao thông: Càng chặn càng thêm rối (!?)

Thứ sáu, 09:03 22/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân còn đang băn khoăn trước việc 27 ngã ba, ngã tư trên nhiều tuyến đường của Hà Nội bị chặn lại, bắt đi vòng; Việc này được cho là giải pháp để chống ùn tắc, kết quả vẫn đang phải xem xét thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) lại đưa đề án bịt thêm 18 ngã ba, ngã tư khác nữa...

Bịt ngã ba… nảy sinh rắc rối
 
Bắt đầu từ tháng 2/2009, liên ngành Giao thông vận tải- Công an thành phố đã tiến hành 3 đợt tổ chức lại giao thông của Hà Nội. Biện pháp thực hiện là chặn các nút giao thông ngã ba, ngã tư, buộc các phương tiện phải chạy vòng vèo. Tổng cộng đã có 27 ngã ba, ngã tư trên toàn thành phố bị bịt lại. Việc chặn các ngã ba, ngã tư được hi vọng như một giải pháp cứu cánh cho tình trạng tắc nghẽn giao thông của Thủ đô.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả thu được thì chính việc chặn các ngã ba, ngã tư này đã làm nảy sinh thêm nhiều phiền toái. Trong đó có cả việc gián tiếp nảy sinh thêm tình trạnh tắc đường. Tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh- Láng- Trần Duy Hưng, mật độ giao thông luôn ở mức cao. Song, trước khi bị chặn, ngã tư này ít xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, ngay sau khi bị bịt lại thì tình trạng ùn ứ, tranh giành đường giữa các phương tiện lập tức xảy ra. Tương tự, nút ngã ba giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Bưởi tuy không diễn ra tình trạng tắc đường, song vì phân làn không phù hợp nên các phương tiện, đặc biệt là xe máy tranh thủ đi ... ngược chiều, rất nguy hiểm. Đa số người đi đường phản đối ý tưởng bịt lối rẽ ở ngã ba này.
 
Đó chỉ là 2 trong số 27 nút ngã ba, nga tư bị bịt lại trong năm 2009. Theo phản ánh của người tham gia giao thông, nhiều nút giao thông khác được tổ chức lại vẫn gây rối ren, ùn ứ, thậm chí còn cao hơn trước.
 

Bao giờ Hà Nội thưc sự được “đường thông, hè thoáng”? (Ảnh: Chí Cường)

 
Ngăn ngã tư... chỉ thêm rối đường!
 
Trong báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về kết quả đạt được qua công tác điều chỉnh giao thông, bịt một số nút ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường, Sở GTVT Hà Nội đã đánh giá: Có nơi  đã rút ngắn được thời gian phương tiện tham gia giao thông trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, cũng tại báo cáo này, đã có những hệ lụy được Sở GTVT kết luận: Nguy cơ tai nạn có thể gia tăng đối với người đi bộ. Người đi bộ không sang được đường đúng nơi quy định, các phương tiện giao thông không nhường đường cho người đi bộ. Do lưu lượng thông hành qua các nút tăng cao, gia tăng sức ép về lưu lượng tại các nút giao thông kế cận, làm tăng nguy cơ phát sinh điểm ùn tắc.
 
Chưa thể xem việc chặn các ngã ba, ngã tư là giải pháp chống tắc đường cho giao thông Thủ đô, thì mới đây Sở GTVT Hà Nội đã lại có “Thư ngỏ” muốn chặn thêm 18 ngã ba, ngã tư mới trong năm 2010. “Thư ngỏ” mong muốn nhận được ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành, cơ quan và cả người dân trước khi thực hiện.
 
Trả lời câu hỏi về quan điểm của mình đối với việc này, Tiến sỹ Bùi Xuân Cậy, Trưởng khoa Công trình, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội tỏ ý không tán thành: “Bịt ngã ba, ngã tư sẽ không thể mang lại hiệu quả chống tắc đường. Giao thông Hà Nội có mật độ rất cao, song nguyên nhân gây tắc đường phần lớn từ ý thức chấp hành luật giao thông của chủ phương tiện. Vị trí gây tắc đường thường là ở các ngã ba, ngã tư. Theo tôi, nên giữ nguyên các ngã ba, ngã tư để phương tiện lưu thông thuận lợi như cũ”. Ngày 21/1, Sở GTVT Hà Nội cho biết, chưa có góp ý nào được gửi về Sở liên quan đến việc chặn thêm 18 ngã ba, ngã tư.
 
Để thuận tiện cho độc giả bày tỏ ý kiến của mình, Báo GĐ&XH mở diễn đàn tiếp nhận các góp ý qua địa chỉ Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, hoặc email: toasoan@giadinh.net.vn
 

18 tuyến, nút giao thông dự kiến chặn năm 2010

Nút giao hầm Kim Liên, Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Phạm Hùng - Mễ Trì, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết (cổng bến xe Mỹ Đình), Đội Cấn - Liễu Giai, cầu vượt Mai Dịch, nút giao Ba La (Quốc lộ 6- Quốc lộ 21B), Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông, Nguyễn Thị Định - Lê Văn Lương, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, cầu vượt Ngã Tư Sở, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, khu vực vườn hoa Hàng Đậu, đường Quang Trung, Lê Duẩn, Xã Đàn và Âu Cơ-Nghi Tàm - Yên Phụ.

 
Quốc Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 24 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top