Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Các tuyến xe dễ quá tải trong dịp Tết

Thứ tư, 14:00 16/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa đầy hai tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đây cũng là thời điểm vận tải Tết vào mùa do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến. Các vấn đề về số tuyến dễ xảy ra quá tải, giá vé… luôn được hàng triệu người dân quan tâm.

 

Mặc dù có nhiều phương án nhưng tình trạng xe khách quá tải vẫn diễn ra trong những dịp nghỉ Tết. Ảnh Chí Cường
Mặc dù có nhiều phương án nhưng tình trạng xe khách quá tải vẫn diễn ra trong những dịp nghỉ Tết. Ảnh Chí Cường

 

Gần 2.700 lượt xe phục vụ hành khách dịp Tết ở Hà Nội

Theo Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến lượng khách đi xe vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2016 sẽ tăng từ 20-40% so với ngày thường. Vào dịp Tết Dương lịch, lượng khách sẽ tăng cao hơn cao điểm cuối tuần thường ngày. Hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% ghế, vì vậy, số xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, hành khách cần chú ý, một số tuyến sẽ có tình trạng ùn tắc cục bộ như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Sơn La, Lào Cai… Một số thông tin khác mà hành khách cần lưu ý khi đi xe trong dịp Tết Nguyên đán là cao điểm đi xe dự đoán sẽ diễn ra trong các ngày từ 29/1 đến hết ngày 6/2/2016 vì đây là ngày người lao động tự do, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức… bắt đầu kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2016.

Tình hình thông tin các bến xe cũng được đơn vị này công bố. Theo đó, tại BX Giáp Bát, lượng khách cao nhất sẽ tăng từ 130-180% tương ứng mức 30.000 lượt khách/ngày. Lượt xe chạy sẽ là 1.150 chuyến/ngày, tăng 1,3 lần so với ngày thường. Trước Tết, hành khách các tuyến gồm Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa lưu ý để thuận tiện lưu thông vì nhu cấu đi các tuyến này sẽ tăng cao. Sau Tết thì hành khách trên các tuyến TP HCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông… cũng tăng cao.  Ở BX Mỹ Đình, lượng khách ngày cao điểm sẽ tăng gấp đôi và đạt 35.000 khách/ngày so với ngày thường. Dự kiến lượt xe xuất bến ở BX này là 1.580 chuyến/ngày, con số này tăng gấp 1,2 lần so với ngày thường. Hành khách đi các tuyến Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ sẽ tăng cao. Còn ở BX Gia Lâm lượng khách cũng tăng 200% vào lúc cao điểm trên các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ…

Theo ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, tổng lượng xe mà đơn vị này tăng cường cho cả 2 đợt nghỉ Tết vào khoảng 2.685 xe. Dịp nghỉ Tết Dương lịch, công ty đã lên kế hoạch tăng cường 350 lượt xe chia đều cho 3 bến xe Giáp Bát (tăng 100 xe), Gia Lâm (tăng 50 xe) và Mỹ Đình (200 xe). Với lượng xe dự phòng được bổ sung nêu trên, đơn vị này hy vọng sẽ phục vụ đủ nhu cầu đi lại của người dân trên toàn quốc khi đi qua các BX Hà Nội trong các dịp nghỉ Tết tới.

Ký cam kết giá - chủ xe có thu đúng?

Cùng với lượng xe cung ứng thì giá vé xe Tết luôn là vấn đề “nóng” trong mùa cao điểm vận tải khách. Như thường lệ, các đơn vị vận tải từ Bắc vào Nam sẽ có động thái tăng giá vé để bù rỗng vì xe gần như chỉ chạy một chiều. Tại miền Nam, tính minh bạch trong công bố và quản lý giá vé được thể hiện qua việc các đơn vị vận tải có văn bản xin đề nghị tăng giá vé để bù chạy rỗng và được cơ quan chức năng chấp thuận. Mức tăng thường niên dao động từ 40 - 60% trên tất cả các tuyến chạy ra Bắc hoặc về miền Tây. Còn tại khu vực miền Bắc, do muốn cạnh tranh và xuất phát từ tâm lý “nhòm trên, ngó dưới” cũng như muốn “nhập nhèm” trong giá vé nên số đơn vị đăng ký tăng giá cước không nhiều. Tuy nhiên, khi vào mùa cao điểm phục vụ Tết thì giá vé vẫn tăng ở mức từ 150-200% tùy tuyến.

Đơn cử, từ Hà Nội về các tuyến huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại, vào thời gian cao điểm từ sau 23 tháng Chạp năm cũ đến ngày 20 tháng Giêng năm mới, giá vé luôn tăng cao ở mức trên 150% so với thường ngày. “Nếu như ngày thường, hành khách chỉ phải mất từ 180.000 - 200.000 đồng/chiều thì đến cao điểm Tết, mức giá vé được đẩy lên phổ biến ở mức từ 300.000 - 350.000 đồng/chiều, thậm chí có không ít hành khách đã từng phải chi ra 400.000 đồng/chiều, chưa kể mức phí gửi xe máy. Với loại phí này, chủ xe thường nhìn mặt xe máy để “hét giá”, xe càng đắt phí càng cao. Xe rẻ tiền thì cũng phải mất mức 300.000 đồng/chiều, xe ga, xe SH thì mức phí mà chủ xe phải chi ra là 400.000-500.000 đồng/chiều” – anh Phạm Tuấn Anh, hành khách đi tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh cho biết.

Điều đáng nói là vào cao điểm Tết, việc yêu cầu chủ xe niêm yết, việc cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm soát giá cước luôn được nhắc đến. Tuy nhiên, chủ xe thực hiện như thế nào thì chỉ có báo chí, người dân lên tiếng. Theo kế hoạch, ngày 25/12 tới đây, tại Hà Nội, tất cả các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định tại toàn bộ bến xe trên địa bàn sẽ phải ký cam kết về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không chở quá số người theo quy định. Như vậy, từ nay đến ngày 25/12 tới, các doanh nghiệp vận tải sẽ phải hoàn chỉnh việc xin tăng và công bố giá cước dịp Tết. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc ký cam kết thì năm nào, doanh nghiệp nào cũng làm nhưng trên thực tế nhiều nhà xe vẫn thu tiền cao khiến hành khách bức xúc.

 

Công an sẽ vào cuộc triệt phá cò mồi

Kế hoạch phục vụ vận tải Tết nguyên đán Bình Thân tại Hà Nội cho thấy, các BX sẽ phối hợp với công an trên địa bàn để triệt phá cò mồi và các đối tượng rê dắt khách. Cùng đó, công an sẽ kiểm tra và ngăn chặn tận bến việc vận chuyển chất nổ, chất cháy như pháo lậu, hàng giả, hàng cấm…

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 10 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 18 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top