Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội bất lực với bến xe cóc tại chung cư Thăng Long Number One

Thứ ba, 13:28 27/12/2016 | Xã hội

Mặc dù lực lượng chức năng đã lập chốt xử phạt giao thông ngay tại trước cửa chung cư Thăng Long Number One(đường Khuất Duy Tiến, HN) tuy nhiên nạn xe dù, bến cóc vẫn ngang nhiên hoành hành, thách thức các cơ quan quản lý?

Vấn nạn này đã khiến nhiều người dân đang đặt câu hỏi, liệu có thế lực nào đang ngấm ngầm bảo kê cho nạn xe dù, bến cóc hay không mà tất cả lực lượng Công an giao thông, thanh tra giao thông, công an cấp phường, quận bất lực?

Bến xe cóc… đẻ ra nhiều rắc rối

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại chung cư Thăng Long Number One đã gặp không ít rắc rối do chính bến xe cóc tồn tại bất hợp pháp trước cửa tòa nhà gây ra.

Cụ thể, hàng ngày từ 5h sáng đến 7-8 giờ tối, hàng trăm lượt xe ô tô khách ngang nhiên tấp bến đón trả khách ngay dưới lòng đường trước cửa chính tòa nhà nằm trên đường Khuất Duy Tiến. Kéo theo đó, cả trăm người đứng chờ trên vỉa hè, dưới lòng đường để bắt xe tuyến. Hàng quán mọc vây kín sảnh tòa nhà gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Khách chờ xe khách tại cổng chung cư Thăng Long Number One (đường Khuất Duy Tiến, HN)
Khách chờ xe khách tại cổng chung cư Thăng Long Number One (đường Khuất Duy Tiến, HN)

Thêm vào đó, các nhà xe còn tổ chức lập chốt, cử nhân viên mặc đồng phục đón khách. Để hỗ trợ khách đi xe, họ còn mắc mạng wifi không dây để phục vụ khách đợi xe. Hoạt động các nhà xe ngang nhiên tại bến cóc này mà không bị lực lượng chức năng nào xử lý.

Theo phản ánh của các cư dân đang sinh sống tại khu chung cư này, cuộc sống của cư dân đang gặp rất nhiều rắc rối phát sinh từ bến xe cóc.

Bác Nguyễn Tuyết Mai (cư dân) cho biết, hàng ngày, việc đi làm - về nhà với cư dân Thăng Long Number One là một cực hình. Người dân phải luồn lách vượt qua nhiều làn xe khách, chen chúc với đám đông khách đứng đợi xe.

"Nhiều lần, chúng tôi đã phải chứng kiến nhiều vụ va chạm giao thông và các cuộc xô xát, thanh trừng để tranh giành bắt khách giữa các nhà xe. Trong đó, có cả các thành phần phức tạp tụ tập bảo kê cho các nhà xe hoạt động ngay trước cửa nhà...", bác Mai bức xúc nói.

Thêm nữa, ngay cả tầng hầm gửi xe tại chung cư Thăng Long Number One cũng đang bị biến thành bãi gửi xe công cộng. Theo Ban đại diện cư dân Thăng Long Number One, mỗi tháng tầng hầm đang phải chứa khoảng trên 10.000 lượt gửi xe máy, ô tô của khách đi xe tuyến trong đó đa phần là công nhân các khu công nghiệp, học sinh, khách vãng lai… gửi xe. Chính vì vậy, xe máy, ô tô của chính cư dân đã không còn chỗ để.

Chính quyền bất lực, cư dân buộc phải tự vệ

Để ngăn chặn nạn xe ngoài tràn vào tầng hầm gửi xe, Ban đại diện cư dân chung cư Thăng Long Number One đã đồng ý cho Ban quản lý tòa nhà tăng phí gửi xe máy, xe ô tô của khách vãng lai lên mức cao.

Cụ thể, giá vé trông giữ xe máy là 5 nghìn đồng/ 1 xe/ dưới 8 tiếng; trên 8 tiếng là 50 nghìn đồng/1 xe và 100 nghìn đồng/ 1 lượt xe gửi qua đêm (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau). Mức giá trông giữ ô tô vào ban đêm được “niêm yết” là 200 nghìn đồng/ 1 xe (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau); 30 nghìn đồng 2 tiếng đầu; gửi dưới 8 tiếng là 50 nghìn đồng/ 1 xe; trên 8 tiếng là 100 nghìn đồng/ 1 xe.

Hoạt động bến xe dù tấp nập từ 5h sáng đến 9-10 giờ đêm
Hoạt động bến xe dù tấp nập từ 5h sáng đến 9-10 giờ đêm

“Mức giá này đưa ra là để hạn chế xe vãng lai gửi dưới tầng hầm. Còn đối với cư dân mức giá gửi xe ô tô, xe máy thấp hơn quy định của Thành phố. Việc làm này đã có kết quả tốt, chỉ trong vòng 15 ngày áp dụng, số lượng xe máy, ô tô vãng lai gửi đã giảm 3.000 lượt” – ông Ito Jutaro – Giám đốc Ban quản lý vận hành tòa nhà Thăng Long Number One cho biết.

Tuy nhiên, theo cư dân Thăng Long Number One, ngay sau khi Ban quản lý tòa nhà áp dụng mức thu phí gửi xe này, đã có một số thành phần nghi không phải cư dân tòa nhà đã làm đơn lên UBND TP Hà Nội và UBND phường Trung Hòa phản ánh về việc chung cư Thăng Long Number One thu phí gửi xe quá quy định. Điều này đã khiến cư dân vô cùng bức xúc.

Tại buổi họp đối thoại giữa UBND phường Trung Hòa và cư dân Thăng Long Number One mới đây, bà Nguyễn Đức Hạnh (cư dân) cho biết, cư dân rất ngạc nhiên vì có thông tin cư dân Thăng Long Number One đã gọi điện cho lãnh đạo công an phường Trung Hòa để phản ánh về giá vé gửi xe trong khi bảng giá này đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các cư dân. Người dân mua nhà, đóng phí dịch vụ không phải để xe khách bên ngoài gửi vào tầng hầm.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng, chính người của các nhà xe mạo nhận là cư dân để phản ánh đến lãnh đạo Thành phố và các cấp chính quyền sở tại về việc thu phí gửi xe cao gấp đôi, gấp ba lần quy định. Do vậy, đề nghị công an phường Trung Hòa điều tra, làm rõ việc này ” – bà Hạnh nói.

Nhà xe Anh Huy thách thức chính quyền?

Trước phản ánh của cư dân, mới đây, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa - ông Lại Mạnh Tiến đã lập tức ra quyết định đề nghị công an Phường Trung Hòa hàng ngày phải lập trạm chốt ngay tại khu vực cổng chính tòa nhà Thăng Long Number One, phía đường Khuất Duy Tiến. Trong trường hợp không đủ lực lượng, sẽ phải báo cáo công an Quận Cầu Giấy tăng cường lực lượng chốt cùng. Đồng thời, đề nghị công an Phường xử lý ngay tình trạng mất an ninh trật tự, nạn hàng quán ngay trước cửa khu chung cư.

Lực lượng chức năng lập chốt tại cổng chung cư Thăng Long Number One (Khuất Duy Tiến), các nhà xe lại tổ chức đón chờ đón khách tại cổng Đại Lộ Thăng Long.
Lực lượng chức năng lập chốt tại cổng chung cư Thăng Long Number One (Khuất Duy Tiến), các nhà xe lại tổ chức đón chờ đón khách tại cổng Đại Lộ Thăng Long.

Theo quan sát của PV, nhiều ngày nay, cơ quan chức năng đã lập chốt xử lý vi phạm giao thông ngay tại cổng chính của chung cư Thăng Long Number One tại đường Khuất Duy Tiến từ 8h sáng đến 8h tối.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng rút các nhà xe lại ngang nhiên tung hoành đón trả khách như bình thường. Thậm chí, để đối phó với lực lượng chức năng, các nhà xe còn tổ chức cho xe ôm đợi khách tại cổng chung cư Thăng Long Number One, phía đường Khuất Duy Tiến. Sau đó chở khách vòng vào đường nội bộ của chung cư để đưa ra bến tập kết tại cổng thứ 2 của chung cư Number One (cửa số 1 Đại Lộ Thăng Long).

Theo phản ánh của cư dân, hiện nay nhà xe Anh Huy (Hải Phòng) thường xuyên bám trụ, tổ chức đón trả khách tại cửa chung cư Thăng Long Number One.

Sáng 27/12, PV đã trực tiếp liên hệ với số điện thoại trực tiếp của nhà xe Anh Huy (031-3822215) để hỏi bến đón khách từ Cầu Giấy đi Hải Phòng. Nhân viên nhà xe Anh Huy vẫn tiếp tục hướng dẫn khách hàng chờ đón xe tại bến trước cửa chung cư Thăng Long Number One (cổng Khuất Duy Tiến hoặc cổng số 1 Đại Lộ Thăng Long).

Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực ngăn chặn song không hiểu lý do gì các nhà xe vẫn ngang nhiên lộng hành, thách thức chính quyền Thành phố Hà Nội. Điều này đã khiến người dân không khỏi nghi ngờ về việc có nhóm lợi ích nào đó đang đứng ra bảo kê, ăn chia với các nhà xe do vậy nhiều năm nay, bến cóc này mới có thể hoạt động ngang ngược, bất tuân pháp luật.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc!

Theo VnMedia

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top