Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Ai “bảo kê” cho bãi giữ xe trên vỉa hè bủa vây chùa Vân Hồ?

Thứ tư, 15:49 12/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ vỉa hè của người đi bộ bị chiếm dụng mà các bến bãi nơi đây còn bị tố thu vé giá cao hơn quy đinh. Mặc dù tình trạng này diễn ra thời gian dài nhưng cơ quan chức năng địa phương gần như ngó lơ…

Nhiều tháng nay, xung quanh chùa Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi trông xe diễn ra một cách công khai.

Phản ánh đến Báo Gia đình và Xã hội, nhiều phật tử không khỏi bức xúc trong nhiều tháng nay, xung quanh chùa Vân Hồ, trên đường Lê Đại Hành và Bà Triệu bỗng “mọc” ra bãi giữ xe.

Mặc dù theo quy định, bãi trông giữ xe này chỉ được cấp phép 1 dãy xe máy, nhưng chủ bãi xe đã tự ý kẻ vạch sơn chiếm dụng toàn bộ vỉa hè với 3 dãy xe. Không những thế, dù có biển cấm dừng, đỗ xe, nhưng lòng đường sát bãi xe trên đường Lê Đại Hành cũng bị một số người chiếm dụng để trông xe ô tô.

Từ phản ánh của người dân, sáng ngày 10/4/2017, phóng viên đã có mặt tại chùa Vân Hồ và tình trạng bãi giữ xe chiếm dụng hết vỉa hè gây mất cảnh quan chùa Vân Hồ là sự thật. Đặc biệt, toàn bộ vỉa hè trên đường Lê Đại Hành, trước cửa chùa Vân Hồ đã bị chiếm dụng hoàn toàn khiến người dân buộc phải đi xuống lòng đường.

“Việc chiếm dụng này diễn ra trong thời gian dài, việc các cơ quan chức năng xử lý chỉ mang tính hình thức, sau thì đâu lại vào đấy. Giá trông giữ xe ở đây cũng cao gấp nhiều lần so với quy định khi xe máy là 10. 000 đồng, còn ô tô là 50.000 đồng”, một người dân cho biết.

“Việc chủ bãi xe cố tình chiếm chọn vỉa hè, khai thác điểm trông xe vượt quá so với quy định không thể nói chính quyền địa phương vô can được. Trong khi cả Hà Nội ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè thì dường như chỉ có phường Lê Đại Hành, đặc biệt bãi trông giữ xe trước cửa chùa Vân Hồ là nằm ngoài “vùng cấm” như thế”, anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày 17/8/2016, Chủ tịch TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 4855/UBND – TKBT cho kiểm tra việc chiếm dụng vỉa hè làm bãi trông xe trái phép và thu phí quá quy định tại phường Lê Đại Hành. Công văn nêu rõ phải kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng trên, xem xét trách nhiệm của phường Lê Đại Hành trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Mặc dù có chỉ đạo là vậy, đặc biệt khi cả TP Hà Nội ra quân quyết liệt nhằm dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại cho người dân đi bộ nhưng theo ghi nhận của của chúng tôi trong sáng ngày 10/4, tình trạng lẫn chiếm vỉa vỉa làm bãi trông giữ xe vẫn diễn ra một cách công khai.

Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của các cơ quan chức năng như UBND phường, Công an phường, Thanh tra giao thông đang ở đâu khi để tình trạng này diễn ra hàng ngày, hàng giờ giữa trung tâm Thủ đô như vậy?

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Bùi Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành cho biết: Bãi trông xe xung quanh chùa Vân Hồ đã được cấp phép đồng thời sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có tình trạng bãi xe chiếm trọn vỉa hè .

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận việc bãi xe bủa vây xung quanh chùa Vân Hồ vào những ngày gần đây.

Phùng Bình - Ngô Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top