Hà Nội
23°C / 22-25°C

40 quả bóng xích "phá" phong thủy trước SVĐ Mỹ Đình giờ đang ở đâu và sẽ đi đâu?

Thứ năm, 15:18 18/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian tới, 40 quả bóng xích bằng bê tông từng được án ngữ trước cửa SVĐ Mỹ Đình ra khu vực bãi đất trống cách đó không xa sẽ tiếp tục được di chuyển ra một nơi khác để phục vụ đường đua F1.

Đêm 5/12/2018, ngay trước trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines trong khuôn khổ giải AFF Cup, 40 quả bóng xích bằng bê tông đặt xung quanh sân Mỹ Đình bất ngờ được di dời ra khỏi sân vận động.

Rất nhiều người từng xôn xao trước sự việc cũng như đồng tình việc di chuyển 40 quả bóng xích ra khỏi khu vực. Ngay sau đó đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Philippines và tiếp đó là đạt ngôi vị cao nhất trong mùa giải AFF Cup sau hàng chục năm chờ đợi.

40 quả bóng xích từng được dịch chuyển từ trước cửa SVĐ Mỹ Đình ra bãi đất trống cách đó không xa.
40 quả bóng xích từng được dịch chuyển từ trước cửa SVĐ Mỹ Đình ra bãi đất trống cách đó không xa.

Tưởng chừng sau khi giành chiến cup vô địch, 40 quả bóng xích sẽ tiếp tục được đặt vào vị trí cũ hoặc sử dụng với mục đích nào đó. Tuy nhiên, từ ngày 5/12/2018 đến nay, 40 quả bóng xích vẫn án ngữ tại vị trí bãi đất trống phía sau khu vực ẩm thực thuộc SVĐ Mỹ Đình.

Trưa ngày 18/4, những quả bóng xích vẫn án ngữ tại khu vực bãi đất trống.
Trưa ngày 18/4, những quả bóng xích vẫn án ngữ tại khu vực bãi đất trống.

Theo khảo sát của PV trưa ngày 18/4, 40 quả bóng xích vẫn nằm yên vị tại chỗ, xung quanh đơn vị thi công các hạng mục phục vụ cho đường đua F1 sẽ diễn ra vào năm 2020 tới. Do thời gian các quả bóng xích nằm yên vị tại đây khoảng nửa năm nên đã xuất hiện tình trạng cỏ mọc che khuất một số phần của những quả bóng.

Án ngữ tại đây khoảng nửa năm nên khiến cỏ mọc um tùm che khuất một phần các quả bóng.
Án ngữ tại đây khoảng nửa năm nên khiến cỏ mọc um tùm che khuất một phần các quả bóng.

Trao đổi với PV, một người dân cho biết: “Chắc chắn những quả bóng xích này sẽ được di chuyển khỏi khu vực này trong thời gian tới”.

Khu vực các quả bóng án ngữ thuộc phạm vi thi công các công trình phục vụ đường đua F1.
Khu vực các quả bóng án ngữ thuộc phạm vi thi công các công trình phục vụ đường đua F1.

Xung quanh khu vực, rất nhiều máy xúc, máy ủi đang tiến hành thi công rầm rộ để phục vụ các hạng mục cho giải đua xe công thức 1 trong thời gian tới. Trong khi đó, vị trí những quả bóng xích án ngữ lại thuộc phạm vi thi công các hạng mục công trình đường đua.

Công nhân, máy móc đang thi công rầm rộ tại khu vực này phục vụ đường đua F1.
Công nhân, máy móc đang thi công rầm rộ tại khu vực này phục vụ đường đua F1.

Trưa ngày 18/4 trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Khu liên hiệp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: “Sắp tới khi bàn giao đất chúng tôi sẽ di chuyển 40 quả bóng xích khỏi khu vực để phục vụ việc thi công đường đua F1. Hiện tại vẫn đang nghiên cứu, xem xét nên đặt vị trí các quả bóng xích này ở vị trí nào. Đến nay chúng tôi vẫn chưa có phương án về thời gian di chuyển và vị trí đặt mới các quả bóng xích này”.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top