Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội 1 năm sau ngày mở rộng: Những bước chuyển mình đầu tiên

Thứ sáu, 09:45 07/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Một năm sau ngày Hà Tây, 4 xã của tỉnh Hoà Bình và huyện Mê Linh sáp nhập về Hà Nội, nhiều vùng đất hẻo lánh bước đầu đã có sự thay da đổi thịt.

Hàng trăm hộ dân thuộc 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình trước đây sống trong ánh đèn dầu tù mù thì nay đã có ánh sáng của điện, đường xá, trường học khang trang hơn... Đời sống của gần 15.000 người dân tộc Mường đang có những bước chuyển mình dù vẫn chưa hết khó khăn.
 
Hàng nghìn người Mường có điện
 
Trong 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc tỉnh Hoà Bình sáp nhập về Hà Nội, xã Yên Trung được liệt vào diện khó khăn nhất.
 
Khi chính thức trở thành công dân Thủ đô, cả xã Yên Trung có 767 hộ nhưng chỉ có 80 hộ được sử dụng điện trực tiếp từ lưới điện quốc gia. Ở 2 xóm Hương, Hội, người dân sống tù mù dưới ánh đèn dầu, con đường đất dẫn vào thôn Lặt dài 2,5km lầy lội vào những ngày mưa, còn ngày nắng bụi mù mịt.
 
Sau 1 năm trở lại, xã Yên Trung gần như thay da đổi thịt, con đường đất lầy lội dẫn vào thôn Lặt đã được thay bằng con đường đổ bê tông khang trang 5m chiều rộng, trị giá hơn 3 tỷ đồng. 2 xóm “mù” Hương, Hội chỉ trong vòng 2 tháng sau khi thành công dân Thủ đô đã có điện để xem tivi, nghe đài, chạy các loại máy xay xát phục vụ sản xuất...
 
Các thôn Luồng, Bối, Đồng Sổ cũng được thành phố đầu tư làm đường bê tông. Theo báo cáo của xã, từ khi sáp nhập về Hà Nội, số hộ nghèo giảm từ 250 hộ xuống còn 120 hộ.
 
Một năm sau ngày sáp nhập, người dân các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình cũng được tiếp cận nhiều hơn với các công trình phúc lợi, các ưu đãi về giáo dục, y tế. Hơn 6 tỉ đồng đã được chi để đầu tư nâng cấp trường học, đường giao thông, hệ thống cơ sở hạ tầng.
 
Anh Nguyễn Ánh Dương ở xóm Nhòn, xã Đông Xuân kể, trước đây con đường trước nhà là đường đất chỉ có bụi hoặc lầy lội nên hầu như không có khách dừng lại nhưng từ ngày đường xá được đầu tư, nâng cấp thành đường bê tông sạch sẽ, anh bỏ tiền ra mở quán nhỏ để buôn bán tăng thu nhập.
 
Ông Nguyễn Văn Cạu (thôn Luồng, xã Yên Trung) cho biết, từ ngày về Thủ đô, đường vào thôn được làm mới nên đi lại thuận tiện hơn nhiều. Chủ tịch UBND xã Yên Bình, Nguyễn Văn Hà cho biết: “Từ khi sáp nhập về Hà Nội, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm được 2% so với trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8 triệu đồng/người/năm, tăng 1 triệu đồng so với năm 2008”.
 

Nhiều dự án lớn chuẩn bị được khởi công đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố. (Ảnh: CH)

 
Phát triển công nghiệp sẽ theo lộ trình
 
Tuy nhiên, bên cạnh những đầu tư cơ sở hạ tầng, đời sống người dân phần nào được cải thiện, người dân 4 xã vùng cao này vẫn ngay ngáy nỗi lo miếng cơm manh áo khi các quy hoạch được triển khai, đất sản xuất nông nghiệp không còn.
 
Tại thị xã Sơn Tây, lực lượng công an và phòng Nội vụ đang gấp rút thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, cấp phát con dấu mới cho các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể trên địa bàn.
 
Từ 1/7/2009, thành phố Sơn Tây (mới được công nhận từ tháng 9/2007) chính thức quay lại thành... thị xã Sơn Tây.
 
Do đó, từ ngày 1/7, tất cả các cơ quan, đoàn thể trong thị xã phải sử dụng con dấu mới. Trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây, ông Đỗ Văn Sơn cho biết, hơn 500 con dấu được làm mới để thay cho con dấu cũ cho toàn thị xã.
Bí thư xã Yên Bình, Đặng Văn Tịnh kiến nghị thành phố quan tâm xây dựng khu công nghiệp, thương mại dịch vụ... để người dân có điều kiện tăng thu nhập và hạn chế quy hoạch vào diện tích đất sản xuất nông nghiệp, vì 80% người dân ở đây sống bằng nguồn thu từ nông nghiệp.
 
Trước các kiến nghị của lãnh đạo các xã trên về vấn đề quy hoạch đất ruộng, cơ cấu chuyển nghề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định, việc phát triển công nghiệp sẽ có lộ trình, bước đi để người nông dân dần chuyển dịch cơ cấu nghề, sẽ có những ưu tiên hơn đối với người dân 4 xã trong việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, nhân dân xã phải có những chuẩn bị sẵn sàng để khi thực hiện quy hoạch thì sẽ chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp.
 
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, huyện Thạch Thất sẽ đầu tư trên 100 tỷ đồng và 15 tỷ đồng từ gói kích cầu nông nghiệp, nông thôn thành phố, tiếp tục hỗ trợ các xã hoàn thiện hệ thống đường giao thông. Huyện Thạch Thất đề ra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển các xã trên là phải xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang nông thôn. Đồng thời, phải rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế rừng, mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc lớn.
 
Xử lý triệt để vi phạm về trật tự xây dựng
 
Ông Phí Thái Bình (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) yêu cầu như vậy tại cuộc họp giao ban các quận, huyện TP Hà Nội về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, chiều 5/8.
 
Ông Bình yêu cầu phải xử lý kiên quyết, triệt để những vi phạm về quản lý trật tự xây dựng do quản lý trật tự xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý đô thị phát triển.
 
Theo đó, yêu cầu UBND các quận, huyện nâng cao năng lực quản lý, phân rõ trách nhiệm quản lý xuống tận phường, xã. Lực lượng thanh tra xây dựng các cấp cần phải kiên quyết, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng lực lượng thanh tra xây dựng trên địa bàn thành phố, ông Phí Thái Bình yêu cầu, trong tháng 9 này, Sở Nội vụ phải kiện toàn bộ máy tổ chức Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Mê Linh; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình Thanh tra xây dựng tại 12 huyện còn lại của thành phố.  
 
Hạnh Đào

Lã Xưa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top