Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang: Thêm một chuyện đau lòng từ mê tín dị đoan

Thứ ba, 16:04 27/02/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Ngày 24/2/2007, Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 thanh niên ở xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, Hà Giang. Những người này đã sát hại một phụ nữ hơn 30 tuổi, vì nghi ngờ chị là "ma ngũ hải"...

Nhà Mua Chá Hờ (SN 1980) ở xóm Làng Pèng, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, thuộc diện khá giả so với mặt bằng đời sống kinh tế của bà con trong xóm. Sở dĩ được như vậy vì mấy năm nay Hờ và vợ là Giàng Thị Chúa thường xuyên đi buôn bán, làm ăn tại thị trấn và các phiên chợ vùng biên.

Khoảng giữa tháng 2/2007, không biết vì lí do gì mà hai cậu con trai nhà Hờ bị đau bụng, vợ chồng Hờ đã đưa con ra trạm Y tế xã Sủng Cháng để khám. Những đứa trẻ đươc phát thuốc uống và về nhà điều trị, nhưng không khỏi. Thay vì đưa con lên bệnh viện tuyến trên để khám lại, Hờ đã đi tìm “thầy cúng” Sùng Chứ Vàng (SN 1961) ở xóm Sảng Súng (cùng xã). Hờ nhờ “thầy” Vàng xem bói, tìm nguyên nhân đau bụng của con mình.

“Thầy cúng” Vàng đến xem xét, nhìn ngó, sờ nắn thằng bé hồi lâu, rồi lấy một thứ lá gì đó đắp vào bụng nó. Vàng bảo Hờ: “Mày đi tìm cho “thầy” một quả trứng gà mới đẻ, để “thầy” cúng cho, xong cái thằng bé khỏi ngay thôi”. Hờ làm theo lời Vàng, rồi đứng nhìn “thầy cúng ra tay”. Vàng lấy quả trứng vờ “làm phép”, hắn đặt quả trứng vào chiếc vỏ chai, thấy quả trứng dựng đứng lên, Vàng nói: “Chắc chắn có kẻ đã làm “ma ngũ hải” để hai đứa con mày bị ốm rồi... Bây giờ phải mổ gà để “thầy” cúng bái cho mới được”. 

Hờ lập tức đi mổ gà, làm  cơm và mua 4 lít rượu, mời thêm bạn bè gồm: Mua Mí Lềnh (SN 1986); Mua Chứ Sính (SN 1979) ở xóm Làng Pèng; Mua Mí Sùng (SN 1972) ở xóm Hồng Ngài C (cùng xã) đến xem. Khi “thầy” Vàng cúng xong, cả bọn cùng ngồi uống rượu no say. Hờ bảo với cả bọn: “Tao nghi ngờ Lù Thị Cáy (SN 1971) người cùng xóm làm “ma ngũ hải” để cho hai đứa con của tao bị ốm, phải đi tìm nó để hỏi cho ra nhẽ mới được”. Cả bọn đồng ý, cùng Hờ đi tìm chị Cáy.

Trên đường đi, bọn chúng thấy chị Cáy đang hái rau trên nương, Hờ đến bên chị Cáy quát hỏi: “Tại sao mày dám làm ma cho hai đứa con tao bị ốm?”. Chị Cáy phân bua: “Tao không biết làm ma, tao không làm gì cả, mày nhầm rồi”. Hờ sẵn có hơi men trong người, mặt đằng đằng sát khí, hắn lao đến chỗ chị Cáy đánh túi bụi vào mặt, vào đầu chị. Chị Cáy ngã xuống nương, bọn chúng liền bắt chị đưa về nhà Hờ để tra hỏi tiếp.

Lúc này thầy cúng Vàng đã ra về. Cả bọn gồm Hờ, Lềnh, Sùng, Sính thi nhau vừa đánh vừa hỏi chị Cáy: “Lần sau mày có được làm ma cho trẻ con nhà tao bị ốm không?”. Chị Cáy không nhận và nói rằng thật tình chị không biết làm ma là thế nào, đồng thời chị van xin bọn chúng đừng đánh nữa. Hờ ra lệnh cho cả bọn: “Phải đánh đến khi nào nó nhận mới thôi, đánh cho con “ma  ngũ hải” trong người nó chết đi thì con tao mới khỏi bệnh”. Thấy chị Cáy ngã xuống nền nhà, Hờ tìm dây thừng để cho Lềnh và Sính trói chị Cáy lại, treo lên xà nhà, cuộc hành hung ấy kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, khi chị Cáy ngất hẳn thì Hờ mới cởi dây trói thả chị cáy xuống đất... Chỉ vài phút sau chị Cáy tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, truy tố 4 đối tượng Hờ, Lềnh, Sính, Sùng về tội “cố ý gây thương tích”. Riêng 2 tên Hờ và Lềnh bị khởi tố thêm tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” theo điều 123 và 104 BLHS.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mới đây TAND tỉnh Hà Giang đã đưa ra xét xử một vụ án với tình tiết tương tự như vụ việc trên. Trong đó 2 đối tượng gây án, đã sát hại một cụ bà 73 tuổi, chỉ vì nghi ngờ cụ đã làm “ma ngũ hải” cho một tên bị ốm. Sự thật hắn bị ung thư gan và hắn  đã chết trước khi ra hầu toà. Tên còn lại vừa bị xử ngót 10 năm tù, với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Từ thực trạng đó cần gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về  nạn mê tín dị đoan còn tồn tại, len lỏi vào đời sống đồng bào các dân tộc ít người. Đã đến lúc các cấp chính quyền địa phương nơi đây cần nâng cao vai trò quản lý địa bàn, cụm dân cư, đi sâu đi sát quần chúng nhân dân, tuyên truyền lối sống văn hoá lành mạnh, góp phần bài trừ mê tín dị đoan. 

T. Hoài

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 3 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top