Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

Thứ hai, 09:11 21/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Đúng 7h sáng ngày 20/5/2007, hơn 50 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức tham gia bỏ phiếu, bầu những người có đủ tài, đức vào Quốc hội khóa XII. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đã thực sự trở thành một ngày hội của toàn dân trên khắm mọi miền đất nước.

Tại  Hà Nội, trước khi lễ khai mạc bầu cử diễn ra, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại các địa điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, ông lựa chọn những đại biểu đủ đức, tài, tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào xây dựng QH thực sự vững vàng, nắm được cơ hội, vượt lên thách thức, đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, sánh vai cùng các nước trên thế giới. 

Cùng với Tổng Bí thư, các ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an và cụ bà Phạm Thị Hồng, 99 tuổi, cử tri cao tuổi nhất, từng tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946... đã bỏ những lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bầu cử số 4, phường Quán Thánh.

Trong khi đó, tại khu vực bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 2, phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ lá phiếu đầu tiên. Trong không khí ngày hội lớn này, ông nói: “Tôi mong QH mới sẽ tiếp tục đổi mới, theo hướng dân chủ, thực chất, hiệu quả cao hơn, kế thừa tốt hơn nhiệm vụ của QH khoá trước”.

Cử tri xem niêm yết danh sách trước khi bầu cử

Đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu bỏ phiếu bầu cử

Với nhiều người dân Hà Nội khác, ngày hôm nay thực sự là một ngày hội để họ thể hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra những đại biểu ưu tú của nhân dân vào Quốc hội khóa XII.

Tại đơn vị bầu cử số 3 khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân – Hà Nội), ngay từ 6h30 sáng, hàng trăm cử tri đã hàng ngũ chỉnh tề dự lễ khai mạc bầu cử. Cả ba bố con anh Nguyễn Thành Hào cùng dắt nhau đi bầu cử.

Cháu Nguyễn Huyền Trang, con gái út của anh năm nay vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu nên rất hồi hộp. Cháu nói, đã nghiên cứu kỹ danh sách 5 đại biểu từ mấy ngày trước và lựa chọn được 3 người, cháu hy vọng sự lựa chọn của mình là chính xác.

Sự có mặt của cử tri Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1962) ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các nhà báo. Anh Thành bị khuyết tật, chân đi lại khó khăn nhưng vẫn tự mình đến bỏ phiếu. Anh còn đọc rất cẩn thận tiểu sử các đại biểu ứng cử rồi mới cầm bút thể hiện sự lựa chọn của mình.

Từng tham gia nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, hiện là tổ phó tổ bầu cử, ông Hoàng Đặng (73 tuổi) vẫn không giấu được vẻ bồi hồi, xúc động. Ông cho biết, tuy mấy ngày nay khá vất vả chuẩn bị cho ngày bầu cử, nhưng ông và các thành viên khác trong tổ vẫn thấy rất vui và tự hào vì biết mình đang đóng góp một phần nhỏ bé cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội thành công.

Cho đến 13h ngày 20/5, theo ông Kiều Đình Thảo, tổ trưởng tổ bầu cử của đơn vị này cho biết, toàn bộ cử tri trong đơn vị bầu cử đã hoàn thành quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Ông Thảo khẳng định, một điều rất dễ nhận thấy là cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình, họ đọc tiểu sử các đại biểu ứng cử rất kỹ, rồi mới tiến hành bỏ phiếu, chứ không phải làm qua loa, đại khái. Điều đó chứng tỏ niềm tin, sự hy vọng mà các cử tri gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội không ngừng được tăng lên.

Tại TP.Hồ Chí Minh, ở tổ bầu cử 60, đơn vị bầu cử số 1, tại 24 Kỳ Đồng, quận 3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với tư cách là cử tri đã đến từ trước khi diễn ra lễ khai mạc mấy chục phút, trò chuyện cùng các cử tri khác.

Ông mong muốn, 26 đại biểu Quốc hội của TP.HCM sắp tới, cũng là đại biểu cho cả nước, cần làm hết chức năng, nhiệm vụ mà luật pháp quy định, đem hết sức mình phục vụ nhân dân. Riêng TP.HCM là thành phố lớn có tiềm năng về kinh tế, đại biểu Quốc hội cần thể hiện hết vai trò, phải tìm hiểu thật sát tình hình ở TP, giúp cho TP phát triển...

Tại Khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM, từ 7h30 phút, nhiều công nhân đã tập trung ở khu vực tổ bầu cử 17 để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình. Không ít người vừa tan ca, từ các nhà máy, xí nghiệp đến thẳng khu vực bỏ phiếu.

Anh Lâm Quang Bình, 27 tuổi, công nhân kỹ thuật nhà máy nước tương Chinsu, quê ở Quãng Ngãi đã sống và làm việc tại TP.HCM gần 6 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đi bỏ phiếu ở TP.HCM. “Cảm giác mình đã trở thành công dân của thành phố, tôi thấy gắn bó với mảnh đất này nhiều hơn”, anh Bình bộc bạch.

Cùng tại tổ bầu cử 17, Trần Ngọc Dung, 18 tuổi, đi bỏ phiếu trong trang phục học sinh. Tự tin ghi lá phiếu bầu cử, em tâm sự: “Từ nhỏ tới nay, em muốn làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ. Nhưng hôm nay, em được tự quyết định bầu cử những cá nhân mà em cho là xứng đáng. Điều này khiến em nghĩ mình đã thực sự trưởng thành”.

Tại xóm đạo thuộc phường 7 quận 8, từ 6h30 sáng, hàng trăm cử tri giáo dân, ngay khi tan lễ tại nhà thờ đến thẳng các tổ bầu cử. Ông Lê Lập, 87 tuổi, bày tỏ: “Không khí của ngày bầu cử luôn khiến tôi và những giáo dân cao tuổi cảm thấy trẻ lại. Chúng tôi đã cùng nhau đi bầu suốt mấy mươi năm nay để lựa chọn những người ưu tú”...

Còn ở Hải Phòng, đúng 7h sáng 20/5, tại đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 6 (Trường Đại học Hải Phòng), phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và các thành viên của đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc ở địa phương này đã thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Nguyễn Đức (ghi và tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top