Hà Nội
23°C / 22-25°C

GS Văn Như Cương:"Sự kiện biển Đông là cơ hội để chúng ta dạy con cái về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc"

Thứ sáu, 08:58 30/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - GS. Văn Như Cương cho rằng, sự kiện Trung Quốc mang giàn khoan dầu Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông những ngày qua chính là cơ hội, là điều kiện để chúng ta dạy con cái về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tự tôn dân tộc.

Khi đất nước hòa bình, nhiều bậc cha mẹ mải mê chạy theo cuộc sống mưu sinh nên không có điều kiện (hoặc vô tình quên) trách nhiệm dạy dỗ con cái về lòng yêu nước. Trao đổi với PV báo GĐ&XH cuối tuần, GS. Văn Như Cương cho rằng, sự kiện Trung Quốc mang giàn khoan dầu Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông những ngày qua chính là cơ hội, là điều kiện để chúng ta dạy con cái về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tự tôn dân tộc.
 
GS Văn Như Cương:"Sự kiện biển Đông là cơ hội để chúng ta dạy con cái về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc" 1

Lớp trẻ chính là lực lượng xung kích để giữ vững cương thổ Tổ quốc. Ảnh TG

 
“Chúng ta đang “quên” dạy con về lòng yêu nước”

Hiện nay, nhiều phụ huynh thường chú trọng dạy con những đạo đức, nếp sống ở đời nhưng ít nhiều quên dạy con lòng yêu nước. GS có đồng ý với nhận định này không?

Quả đúng là như vậy. Một phần nguyên nhân của thực trạng này cũng bởi chúng ta đang sống trong điều kiện hòa bình nên bố mẹ nhiều khi không có cơ hội để dạy con về lòng yêu nước. Những ngày qua, cả dân tộc đang sục sôi, dậy sóng hướng về biển Đông, hầu như mọi người dân từ cụ già đến em bé, nam nữ, phụ ấu đều thể hiện sự căm phẫn, tình đoàn kết dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn. Tôi cho rằng, đó cũng chính là một cơ hội để chúng ta khắc sâu lòng yêu nước, sự đoàn kết dân tộc. Dù chúng ta có những bất đồng quan điểm, hờn dỗi nhau việc này việc kia đi chăng nữa thì qua dư luận vừa rồi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy cả dân tộc là một khối đại đoàn kết, sẵn sàng bỏ qua những hiềm khích, những bất đồng vì việc lớn của Tổ quốc. Đó là một cơ hội rất tốt để giáo dục lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng chống lại họa ngoại xâm.

Vậy đối với mỗi gia đình thì sao? Đúng là từ trước tới nay chúng ta rất ít khi đả động đến lòng yêu nước, chúng ta chỉ than phiền những khó khăn, những khổ sở trong cuộc sống. Tôi thấy bên mâm cơm gia đình, các ông bố bà mẹ hay than phiền hoặc kể cho con cái về những câu chuyện ở cơ quan, những sự việc họ gặp phải thường ngày. Có gia đình thì chỉ trò chuyện xoay quanh việc học hành của con, hỏi xem ngày hôm nay con được bao nhiêu điểm, đi học có bị cô giáo mắng hay không… mà quên chú trọng đến việc dạy con lòng yêu nước. Chính những câu chuyện như vậy của bố mẹ khiến bọn trẻ rất khó hiểu và thậm chí có những đứa bé sẽ mơ hồ về lòng yêu nước. Thế nên thời điểm hiện tại, các bậc phụ huynh hãy coi đây là điều kiện để khơi dậy, giáo dục con em mình về lòng yêu nước.

Trong mỗi bữa cơm, thay vì nói chuyện về cuộc sống, than phiền về công việc thì hãy chia sẻ với con em mình những thông tin về biển Đông, những câu chuyện hào hùng của lịch sử. Dạy con thái độ, cách cư xử thế nào khi nguy cơ đất nước bị xâm lăng. Ít nhất bố mẹ cũng nên nói với con cái biết Hoàng Sa là gì, Trường Sa là gì, bị kẻ thù xâm lấn như thế nào? Tùy vào từng lứa tuổi của con em mình để bố mẹ có thể nói một cách dễ hiểu nhất, đơn giản nhất cho các em hiểu được. Trong mỗi câu chuyện ấy, tôi nghĩ nên lồng vào những bài học lịch sử, những sự kiện vẻ vang của lịch sử dân tộc để khơi dậy lòng yêu nước của các con.

Thưa GS, không chỉ trong bối cảnh hiện tại mà đối với mỗi dân tộc, lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc là một phẩm chất cần có của mỗi công dân và đó chính là sức mạnh của dân tộc ấy?

Tôi cho rằng, bất kỳ một dân tộc nào muốn tiến lên, muốn có sức mạnh thì nhất định phải tồn tại lòng yêu nước trong mỗi công dân của quốc gia đó. Đối với Việt Nam, lòng yêu nước đã được hình thành và hun đúc suốt mấy nghìn năm lịch sử. Xã hội có lúc này lúc khác nhưng lịch sử chứng tỏ rằng những hiềm khích, những bất đồng đều có thể dẹp sang một bên để giữ nước. Lịch sử của chúng ta đã chứng minh, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước đã đưa dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù dù hung bạo, hùng mạnh đến đâu. Điều đó chứng tỏ, lòng yêu nước chính là phẩm chất tối cao của mỗi con người và là sức mạnh của mỗi dân tộc.
 
“Đưa con đi tuần hành cũng là dạy con về lòng yêu nước”

Những ngày qua, khi cả dân tộc sục sôi khí thế, hàng triệu người trên khắp đất nước đã xuống đường tuần hành để biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Trong số đó có rất nhiều ông bố, bà mẹ dẫn theo con mình xuống đường, coi đó như một cách dạy con về lòng yêu nước. Theo GS, liệu đó có phải là một cách hay để dạy con cái về lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc?

Chúng ta không chỉ dẫn con đi chơi công viên, dẫn con đi xem bắn pháo hoa trong những ngày lễ Tết, mà đã có nhiều người đã dẫn con tham gia các buổi tuần hành với những lời hô vang: “Việt Nam”. Tôi nghĩ đó là một cách dạy con cụ thể, dễ hiểu nhất về lòng yêu nước. Khi đứa bé nhìn thấy cả rừng cờ Tổ quốc, nhìn thấy hàng nghìn người đồng lòng hô vang khẩu hiệu, chắc chắn đứa bé ấy sẽ hỏi lại vì sao lại như thế? Vì sao lại nhiều cờ đỏ, nhiều người hô khẩu hiệu như vậy…? Chính lúc đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta nói cho con hiểu được về tinh thần yêu nước, về sự đoàn kết của dân tộc. Tôi nghĩ, cảm giác đó, tinh thần đó sẽ không dễ gì phai nhạt trong tâm hồn các cháu.

Từ trước tới nay, hầu hết các gia đình đều phó mặc cho nhà trường trong việc giáo dục con em họ về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc thông qua lịch sử cha ông. Trong những năm gần đây, nhiều gia đình không có điều kiện và không chú trọng việc dạy con lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đó trong mỗi đứa trẻ. Bản thân các ông bố bà mẹ cũng không quan tâm, và nghĩ rằng việc giáo dục lòng yêu nước, dạy con về lịch sử hào hùng của dân tộc không có ý nghĩa gì đối với kinh tế gia đình, hạnh phúc gia đình bằng những câu chuyện khác. Ngay cả chúng ta, mỗi khi nhắc con chuyện học, bắt con học bài cũng không bao giờ nói rằng học để xây dựng Tổ quốc, học để giúp sức cho đất nước mà chỉ nói rằng học để kiếm cơm, học để kiếm nghề nghiệp. Tôi thấy ít có ông bố nào bảo với con rằng, con phải có một lòng yêu nước trước tiên, phải có tinh thần dân tộc trước khi nghĩ đến việc lập nghiệp, lập thân.

Gia đình GS được biết đến có những người con ngoan, trò giỏi được nhiều người ái mộ. Nhân dịp này, GS có thể chia sẻ với độc giả những kinh nghiệm, câu chuyện của gia đình trong việc giáo dục con cái về lòng yêu nước?

Có lẽ, thời chúng tôi có nhiều điều kiện để dạy con cái về lòng yêu nước hơn ngày nay. Ngày đó, cả dân tộc đang trong cuộc kháng chiến, tất cả cho miền Nam ruột thịt, nên câu chuyện hàng ngày chính là câu chuyện về chiến tranh, bom đạn, về những tấm gương anh hùng vừa ngã xuống vì cuộc chiến này, dân tộc này. Sống trong khí thế “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” ấy thì mỗi con người từ lớn tới bé đều bùng cháy ngọn lửa yêu nước trong người. Ngày ấy, mỗi năm có rất nhiều sinh viên của tôi phải gác bút để ra chiến trường, những buổi tòng quân tại sân vận động, hàng nghìn sinh viên, thanh niên lên đường, những lúc như thế tôi đều dẫn con tôi tới và bảo với cháu rằng: “Con nhìn thấy chưa, có bao nhiêu người phải nghỉ học, gác lại sự nghiệp lên đường chiến đấu mà không hẹn ngày về vì đất nước cần họ. Con phải nhìn vào họ mà học tập, mà sống sao cho tốt”.

Có những thời gian, chúng ta có điều kiện thể hiện lòng yêu nước, dạy nhau những bài học về lòng yêu nước. Nhưng khi đất nước hòa bình, vì nhiều lý do mà những bài học về lòng yêu nước cứ nhạt dần. Bởi lẽ, điều kiện hòa bình cho chúng ta có nhiều mối quan tâm hơn là những câu chuyện về chiến tranh, về lòng yêu nước. Thực tế, chúng ta cũng không có điều kiện để nói về lòng yêu nước. Vì thế, tôi muốn nói rằng, những ngày này chính là cơ hội để chúng ta dạy con cái, dạy lớp trẻ về lòng yêu nước, về tinh thần tự tôn dân tộc sau nhiều năm chúng ta lãng quên chuyện này.
 
Tùng Lâm
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top