Đây là lời hứa của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT và TP Hà Nội ngày 9/8. Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, hiện nay Bộ đang cùng TP Hà Nội tập trung giải quyết phần đất của 120 hộ thuộc khu vực nút giao Phú Thượng. Thứ trưởng yêu cầu quận Tây Hồ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng. Trường hợp nào không chấp hành, UBND quận Tây Hồ thực hiện biện pháp hành chính theo đúng quy định.
Trước ý kiến chỉ đạo trên, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết những hộ gia đình phản đối chưa bàn giao mặt bằng đã có đơn kiếu nại gửi đi nhiều cơ quan ban ngành, trong đó cho rằng quy hoạch đã bị nắn vào diện tích đất của họ. Hiện nay, quận đang đợi câu trả lời của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội về ý kiến đó.
Không đồng tình với ý kiến của đại diện quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho rằng, những hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng nằm trong khu vực đảo giao thông, nên việc giải tỏa nhằm đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan kiến trúc tổng thể của công trình. Ông Khôi yêu cầu quận Tây Hồ phải đưa ra thời hạn “chót” cho việc bàn giao mặt bằng để không làm chậm tiến độ của gói thầu số 2. Lãnh đạo quận Tây Hồ đã hứa sẽ hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của gói thầu vào ngày 30/12.
Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng thẳng thắn đưa ra lời xin lỗi đến lãnh đạo thành phố và Sở GTVT Hà Nội liên quan đến kết luận thanh tra công tác quản lý lòng đường, vỉa hè mới đây.
Lê Minh