Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giữa tháng 12 mới có vaccine cúm A/H1N1

Thứ sáu, 13:28 06/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng ngày 5/11, cả gia đình anh Nguyễn Ngọc Anh trú tại đường Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Hà Nội đến Trung tâm Y tế dự phòng tại đường Sơn Tây (Hà Nội) để hỏi về tiêm phòng vaccine cúm A/H1N1.

 
Tuy nhiên, bác sĩ Đoàn Thanh Tùng, có mặt tại trung tâm cho biết: “Ở đây chỉ có vaccine cúm mùa thông thường, chưa có vaccine cúm A/H1N1”...

Dân đổ xô đi hỏi vaccine

Bà Nguyễn Thị Thắng, 80 tuổi, ở đường Văn Cao đến Trung tâm Y tế dự phòng phường Ngọc Khánh để hỏi xem đã có thuốc để tiêm phòng cúm A/H1N1 chưa. Bà Thắng nói: “Tôi bị bệnh tim mạch mãn tính, xem tivi thì biết tôi là đối tượng nguy cơ cao. Nếu mất tiền tôi cũng tiêm cho an tâm”. Ở trung tâm này còn có nhiều cụ già đến để hỏi về vaccine cúm A/H1N1, các bậc cha mẹ đem con đến tiêm phòng các loại virus khác cũng hỏi luôn về vaccine cúm A/H1N1 để tiêm phòng cho con mình.
 
Chị Mai Thị Lan Anh (phố Đội Cấn – Hà Nội) đang mang thai tháng thứ 3 cũng đến tìm hiểu về loại vaccine này, chị nói: “Vừa qua thấy nói đối tượng mang thai có nhiều nguy cơ tử vong khi mắc cúm A/H1N1, tôi đang mong chờ xem có vaccine chưa để còn tiêm chứ sống trong hoang mang thế này sợ lắm”.

Còn gia đình anh Nguyễn Ngọc Anh thì có đến 5 người tới Trung tâm y tế ở đường Sơn Tây (Hà Nội) để tiêm phòng. Anh Ngọc Anh cho biết: “Cũng nghe phong thanh ở đây có dịch vụ tiêm vaccine cúm A/H1N1 nhưng tìm hiểu thì không phải vậy, nên cả nhà tôi đành tiêm phòng cúm mùa”.

“Trong những ngày vừa qua, xuất hiện thông tin có vaccine cúm A/H1N1 trên thị trường nên nhiều người đến các trung tâm y tế dự phòng để hỏi về loại vaccine này. Chứng tỏ dân chúng có nhiều nhu cầu lắm” - BS Trần Ngọc Tuyết - Trưởng phòng Y tế dự phòng phường Ngọc Khánh cho biết.
 
Trẻ em là một trong những đối tượng được ưu tiên tiêm phòng vaccine cúm A/H1N1.
(Ảnh: Hoài Nam)

Đang rà soát nhóm đối tượng tiêm ngừa

Trong cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống cúm A/H1N1 vào chiều 4/11, ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) khẳng định: “Phải tới giữa tháng 12/2009 thì mới tiến hành tiêm 1,2 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 được viện trợ từ WHO. Ba nhóm đối tượng được ưu tiên trong đợt này là phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính (có hồ sơ, đang điều trị nội trú hoặc ngoại trú) và cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc.

Theo TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, vaccine này là trường hợp khẩn cấp và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị có thể miễn một số giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng những giai đoạn thử nghiệm quan trọng nhất như thử nghiệm độ an toàn thì vẫn phải có.
 
TS Hiển nói: “Chúng tôi đã đề xuất lên WHO là chuyển sớm về Việt Nam những loạt vaccine đầu tiên để đến khi vaccine về Việt Nam là có thể triển khai tiêm ngừa, đáp ứng yêu cầu của WHO và nhà tài trợ là đẩy nhanh tiến độ triển khai, không để vaccine trong kho lâu, nhằm đáp ứng yêu cầu chống dịch. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đang tiến hành khâu rà soát, tính toán lại nhóm đối tượng được tiêm ngừa. Việc tiêm ngừa sẽ tiến hành theo chiến dịch, bằng hình thức đối tượng ở đâu thì tổ chức tiêm ở đấy. Giống như chiến dịch tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ vào lớp 1 vừa triển khai. Triển khai tiêm ngừa đồng loạt như vậy thì rất nhanh chóng tiêm xong 1,2 triệu liều vaccine”.
 
Cũng theo TS Hiển, với số lượng vaccine như trên mục tiêu không phải là giảm lây lan mà làm giảm mắc cúm A/H1N1 trên nhóm người có bệnh mãn tính, mang thai hoặc nguy cơ biến chứng cao. Ở Việt Nam, trên 20% số ca tử vong do cúm A/H1N1 đến nay là phụ nữ mang thai, còn thế giới 7- 10% trường hợp cúm A/H1N1 nặng, nhập viện là phụ nữ mang thai.
 

H.Nam – V.Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 7 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top