Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ Việt: Thú chơi gây sốc mới

Thứ ba, 17:17 03/04/2012 | Xã hội

Gần đây, giới trẻ lại rộ lên mốt xài tóc giả. Đi chơi, dạo phố, tiệc tùng... họ đều sính đội tóc giả.

Tóc giả được bày bán phổ biến ở nhiều chợ, shop thời trang
Thích thú với tóc "bảy sắc cầu vồng"

Bất kỳ ai ra phố bắt gặp hình ảnh một cô gái yêu kiều với bộ tóc rực lửa, một teen sành điệu, ăn chơi với mái tóc "bảy sắc cầu vồng" đều cảm thấy... choáng thì với teen đó là chuyện bình thường.

Theo quan điểm của teen, họ tìm đến với tóc giả là tìm diện mạo mới trong các bữa tiệc, sinh nhật, dạo phố hoặc chỉ đơn giản là muốn gây sốc mỗi lần xuất hiện. Cũng vì lẽ đó, nhiều mẫu thời trang tóc độc, lạ, quái dị lên ngôi.

Trên các diễn đàn, chủ đề làm đẹp cho tóc được nhiều bạn gái quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, nhiều quý cô, quý bà cũng hào hứng với chủ đề này bởi với họ "cái răng, cái tóc là góc con người".

Thu Thủy - Nhân viên Công ty Tài chính Prudential - chia sẻ, mỗi khi nhận được giấy mời dự tiệc cưới, sinh nhật cô lại cảm thấy tự ti, mặc cảm vì mái tóc thưa của mình. Với Thủy, những bộ tóc giả là thứ thời trang cô yêu thích nhất.
 
Thủy cũng cho biết, nhiều bạn trẻ thích đội tóc giả là học theo xu hướng thời trang của Nhật Bản, Hàn Quốc... Họ đặt làm tóc giả theo đúng mẫu tóc mà những diễn viên điện ảnh, ca sỹ họ yêu mến như các diễn viên điện ảnh Nhật Bản Toda Erika, Sato Takeru, Mizushima Hiro.

Trái ngược với Thủy, nhiều bạn lựa chọn tóc giả chỉ để gây sốc. Những mẫu tóc giả kiểu bờm ngựa, quả bóng, vầng trăng khuyết... được teen boys ưa chuộng. Còn teen girls lại thích thú với những mẫu tóc rực lửa, gam màu nóng". Họ lùng sục khắp các siêu thị tóc để thửa riêng cho mình một mẫu tóc độc, lạ và ưng ý nhất.

Theo nhân viên của hàng phụ kiện thời trang "Nhím" (Ngọc Hà, Hà Nội), nhiều teen tìm đến hỏi mua tóc giả phù hợp với các bộ trang phục của mình để khoe mẽ với bạn bè tại các buổi tiệc. Thậm chí, họ còn thửa riêng một mẫu tóc "độc nhất vô nhị".

Nguyễn Thanh Vân - Nhân viên một hãng truyền thông ở Đội Cấn (Hà Nội) - hào hứng kể về những mẫu tóc giả mà cô đã mua được. Cô có cả bộ sưu tập tóc, bộ đắt nhất cũng đến 3, 5 triệu đồng. Vân khoe, đó là bộ tóc cô mua từ Hàn Quốc, nó là tóc giả được làm từ tóc thật.
 
Còn nhiều bộ tóc khác thì được làm từ tơ, hàng nhập ngoại. Vân cũng cho biết, mỗi dịp đi chơi, dự tiệc cô luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người bởi những bộ tóc trời trang đỏ chóe, vàng rực, thậm chí tóc bảy màu.

Theo lời kể của Vân, nhóm bạn của cô gồm 5 người, ai cũng thích thú với thời trang tóc giả. Các thành viên trong nhóm luôn "soi" nhau xem mỗi thành viên có bao nhiêu bộ, đắt tiền hay không?

Dễ gây phản cảm nếu...

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại tóc giả, đặc biệt tóc có xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản được quảng cáo là hàng đẹp, tự nhiên và siêu bền. Ở Hà Nội, TPHCM... các shop bán tóc giả quảng cáo đặt làm mẫu tóc theo ý muốn của khách hàng. Shop "Tóc Tiên", "Tóc kẹp" ở Hà Nội hay "Tóc xinh" ở TPHCM quảng cáo đủ loại tóc thời trang được làm từ tơ Nhật Bản giá từ 200 - 300 nghìn đồng/bộ.

Nhiều shop thời trang quảng cáo bán tóc giả "xịn" và chuyên thiết kế theo mẫu tóc "thần tượng" của khách hàng.

Thậm chí, trên mạng nhiều shop bán hàng online cũng rao bán món hàng đặc biệt này. Anh Minh Tuấn (Tóc xinh) cho biết, tóc được làm bằng nhiều chất liệu nilon, tơ và tóc thật. Tóc giả được làm bằng tóc thật có giá khá đắt từ 1, 8 triệu đồng/bộ tóc ngắn, từ 2,5 - 3 triệu đồng/bộ tóc dài (vì tóc thật mua vào có giá từ 5 - 7 triệu đồng/kg). Với giá tóc giả mà anh Tuấn đưa ra thì có lẽ chỉ dân chơi mới dám xài...

Các shop chuyên bán tóc giả còn cung cấp các sản phẩm: Tóc nguyên đầu, tóc nửa đầu, mái ngố, mái hói, cục búi, lai tóc, đuôi tóc, tóc nối dạng phím, tóc nối dạng thô... Ngoài ra còn có các phụ kiện cho tóc như kẹp, nơ, lược cài... Làm các kiểu tóc theo yêu cầu khách hàng. Các mẫu tóc khách hàng đặt phải sau từ 3 - 7 ngày mới xong.

Đặc biệt, nhiều shop bán tóc giả có công nghệ làm giả y như thật. Tất cả các mẫu tóc trẻ trung, hot nhất được bày bán.

Cũng theo quảng cáo của các shop chuyên kinh doanh tóc giả, tóc giả hiện nay chủ yếu làm bằng nilon, các sợi tổng hợp được sản xuất theo công nghệ hiện đại nên rất thời trang, giống với tóc thật mà giá thành rẻ hơn nhiều.

Điều quan trọng những bộ tóc này tiện sử dụng và đặc biệt không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi bộ tóc đều có các dây khóa chắc chắn giúp người sử dụng có thể tự tin dùng mà không sợ bị tuột.

Một bộ tác giả bằng nilon hiện nay khoảng 200- 370 nghìn đồng/bộ, có thể đội liên tục trong 3 tháng, thậm chí có những bộ đắt tiền hơn, thời gian đội... vô thời hạn. Với giá thành mềm như vậy, teen có thể thay đổi nhiều mẫu, tiện lợi, trong khi giá chỉ rẻ bằng một lần đi làm tóc tại các salon, không tốn công chăm sóc.

Việc nhiều hot girls dùng tóc giả chỉ để gây sốc, chơi trội lại là chuyện hoàn toàn khác. Giá trị thẩm mỹ luôn là điều con người ta hướng tới, với kiểu chơi trội đó rất dễ gây phản cảm và bị coi đó là đua đòi.

Không xấu nhưng có thể tổn thương da đầu
 
Theo các chuyên gia tâm lý, việc giới trẻ chuộng đội tóc giả không phải là xấu, xét cho cùng chỉ là một thứ thời trang. Chỉ có điều tóc giả theo nhiều người có ý nghĩ hơi khắt khe cho rằng chỉ dành cho những nghệ sỹ hoặc những đối tượng đặc biệt - bệnh nhân bị tổn thương da đầu ảnh hưởng đến quá trình mọc tóc. Nếu teen dùng tóc giả vào những dịp vui chơi, picnic thì đó cũng là một thú vui riêng.

Theo Người đưa tin

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top