Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ hướng về Biển Đông: “Yêu nước là làm thật tốt nhiệm vụ của mình!”

Chủ nhật, 12:19 25/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Với tôi, yêu nước là làm cho đất nước trở nên đáng yêu hơn!”, “Tình yêu nước cũng giống như tình yêu nam nữ vậy, có nhiều khi cũng mù quáng”… Đó là những chia sẻ thú vị của các bạn trẻ về chủ đề “Biển Đông và chuyện yêu nước” – chương trình nằm trong chuỗi đối thoại Việc làng do CLB Tôi xê dịch tổ chức nhằm để các bạn trẻ có thể tự do chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ của mình về tình yêu nước và vấn đề biển Đông hiện nay, từ đó có cách thể hiện lòng yêu nước đúng đắn hơn.

Đến với buổi đối thoại Việc làng 2: “Biển Đông và Chuyện yêu nước” có thầy Nguyễn Quý Bính – giảng viên khoa Quốc tế học của ĐH Hà Nội, cựu đại sứ của Việt Nam tại LHQ, người đã từng đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông; phóng viên Ban thời sự VOV - anh Nguyễn Tuấn Tú và hơn 40 bạn trẻ đến từ các trường tại Hà Nội.

Giới trẻ hướng về Biển Đông: “Yêu nước là làm thật tốt nhiệm vụ của mình!” 1
Anh Vũ Xuân Khoa, đại diện nhóm trình bày thứ tự những bức ảnh về vụ việc xảy ra trên Biển Đông theo thời gian trong trò chơi khởi động.

Khi được đưa ra câu hỏi: “Tình yêu nước trong bạn?” thì các bạn trẻ đã sôi nổi đưa ra những quan điểm của mình.

Quang - sinh viên năm 4 ĐH Bách khoa chia sẻ: “Tình yêu nước xuất phát từ tình yêu những gì gần gũi với mình nhất, yêu bản thân mình, yêu gia đình mình, yêu hàng xóm, những người xung quanh, thậm chí là yêu người yêu của mình… Những tình yêu nhỏ như thế quện lại với nhau thành tình yêu nước”.

Phóng viên Tuấn Tú cũng có một ví von rất hay. Với anh, yêu nước cũng như là mình yêu người yêu của mình vậy, là mình luôn nghĩ về người đó, có thể làm những điều tốt đẹp nhất cho người đó, thậm chí là phải chiến đấu để mang lại hạnh phúc, bình yên cho người đó…

“Nhưng nếu so sánh tình yêu nước với tình yêu đôi lứa – thứ tình yêu mà đôi lúc không tránh khỏi mù quáng, thì phải chăng tình yêu nước cũng có sự mù quáng như vây?” – bạn Hà, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương hóm hỉnh đặt câu hỏi.

Vì thế nên, với bạn Hà yêu nước trước hết là hiểu thật sâu sắc về đất nước mình, để có thể kiểm soát được những phút giây yêu mù quáng, để tình yêu của mình không khiến đất nước bị “tổn thương”.

Nhận được nhiều sự đồng tình của mọi người là chia sẻ đơn giản của bạn Quốc Thịnh, sinh viên năm tư ĐH Mỏ địa chất. Bạn Thịnh cho rằng, yêu nước là làm cho đất nước đáng yêu hơn, ví dụ như Hà Đông sáng tạo ra trò Flappy Bird khiến cho mọi người trên thế giới biết đến Việt Nam, yêu quý Việt Nam hơn thì đó là yêu nước. Còn ngược lại, không yêu nước là làm cho đất nước không đáng yêu hơn, thậm chí trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế, ví dụ như việc một phần nhỏ công nhân đập phá nhà máy, lấy trộm đồ của các công ty nước ngoài…làm cho hình ảnh của đất nước Việt Nam xấu đi là không yêu nước.

Đứng ở góc độ một sinh viên khoa Kinh tế, ĐH Ngoại thương, bạn Thu cho biết: “Yêu nước đơn giản là sự sáng tạo, cố gắng tạo ra những gì mới mẻ, mang lại nhiều ích lợi kinh tế cho người dân và lớn hơn là tạo dựng, khẳng định được những thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế”.

Giới trẻ hướng về Biển Đông: “Yêu nước là làm thật tốt nhiệm vụ của mình!” 2
Thầy Nguyễn Quý Bính hào hứng chia sẻ trong không khí sôi nổi của các bạn trẻ.

Còn  Ngọc Quỳnh, sinh viên năm ba ĐH Hà Nội thì quan niệm: “Với mình – một sinh viên năm ba, yêu nước ở thời điểm này là cố gắng học tập thật tốt, đơn giản vậy thôi!”

Tùng – hiện đang làm cho một tổ chức phi chính phủ cũng đồng ý với Ngọc Quỳnh: “Yêu nước là hãy thực hiện tốt những nhiệm vụ mình được giao, phát huy vai trò của cá nhân trong công việc. Nếu bình thường mình chỉ làm được năm, bảy phần thì giờ cố làm được chín, mười phần. Đó chính là cách thể hiện tình yêu nước tốt nhất tại thời điểm này!”

Lắng nghe những trao đổi nhiệt tình, cởi mở của những bạn trẻ, thầy Nguyễn Quý Bính với kinh nghiệm 40 năm nghiên cứu, đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông đã chia sẻ mang tính định hướng cho các bạn trẻ. Theo thầy, yêu nước có nhiều cấp độ khác nhau và cách biểu hiện của tình yêu nước cũng khác nhau trong các giai đoạn. Lúc này, yêu nước là làm tốt nhiệm vụ của mình: sinh viên thì học tập tốt, công nhân thì tăng hiệu suất công việc… Giới trẻ cần phải hiểu và nhận định đúng vấn đề để có hành động đúng đắn!

Nguyễn Quỳnh


nguyenquynhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 25 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 52 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top