Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ Hà Nội hào hứng với thông tin quán bar miễn phí vé vào cửa sau lệnh cấm

Thứ năm, 17:50 17/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 18/09 các quán bar thuộc khu vực phố cổ Hà Nội và vùng phụ cận sẽ được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19. Đáng chú ý, nhiều quán bar sẽ mở cửa miễn phí và giảm giá sâu cho các dịch vụ tại cơ sở của mình.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, các quán bar tại Hà Nội sau thời gian dài đóng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở lại kinh doanh. Trong thời gian đóng cửa, các cơ sở đã tận dụng để có thể sửa chữa, nâng cấp cơ sở, vật chất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Cụ thể, một số quán bar được yêu thích tại Hà Nội đều đã có những ưu đãi mới để sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Giới trẻ sốt xình xịch chuyện quán bar, karaoke miễn phí vé vào cửa sau lệnh cấm - Ảnh 2.

Khung cảnh dọn rửa, lau chùi của quán bar 1900 để chuẩn bị đón khách vào ngày mai (18/9).

Tại bar club 1900, một địa điểm giải trí nổi tiếng của Thủ đô, quý khách sẽ được miễn phí vé vào ngày đầu tiên quán khai trương sau đợt dịch. Chia sẻ về thông tin này, đại diện quán 1900 cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi đã tận dụng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm mới về âm thanh, ánh sáng trong thời gian tới. Khi mở cửa vào tối mai (18/9), chúng tôi sẽ miễn phí vé vào cửa như một lời tri ân những khách hàng quen của mình vì đã chờ đợi một thời gian dài".

Không chỉ có 1900, nhiều quán bar khác tại Hà Nội cũng đã khai trương thêm nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng để kéo khách sau dịch. Tại các quán bar như Tôm’s bar, Cha Cha Cha Bar,… đều có các chương trình khuyến mãi kích cầu, combo ưu đãi từ 10 - 50%. Với thông tin ưu đãi lớn, nhiều bạn trẻ đã coi đây là cơ hội trải nghiệm.

Anh Nguyễn Đức Thành sống tại Duy Tân, Cầu Giấy cho biết: "Thời gian dịch bệnh vừa rồi, mình và nhiều người yêu nhạc điện tử đều ở nhà tránh tiếp xúc đông người. Mình vừa biết thông tin 1900 và các bar khác miễn phí vé vào cửa nên đang lập nhóm để đến nghe nhạc, giải trí".

"Tôi hào hứng vô cùng bởi đây là cơ hội hiếm hoi vào quán bar mà không bị mất từ 300.000- 500.000 đồng phí vào cửa. Bây giờ chỉ mong chờ đến tối mai thôi", bạn Lê Tuấn, phố Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thích thú bày tỏ.

Bình thường để vào cửa các quán bar nổi tiếng này đều mất một khoản vé khá cao từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nên thông tin này khiến nhiều bạn trẻ hào hứng. Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Bọn em bình thường không dám vào nghe nhạc vì giá vé khá cao nên khi nghe thông tin này cả nhóm chơi thân ai cũng mong muốn đến trải nghiệm".

Giới trẻ sốt xình xịch chuyện quán bar, karaoke miễn phí vé vào cửa sau lệnh cấm - Ảnh 3.

Cảnh đông vui, tấp nập tại các quán bar phố cổ trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy có nhiều chiến lược để lôi kéo khách hàng nhưng các quán bar phố cổ đều chú trọng công tác phòng chống dịch, đặc biệt là sát khuẩn tay với khách hàng đến quán và đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ. Với các quán bar không thuộc phổ cổ và phụ cận, hầu hết đã mở hàng từ ngày 16/09 nhưng đều rơi vào tình trạng ế ẩm. Nguyên nhân do khai trương lại vào giữa tuần và tâm lý người dân vẫn ngại dịch.

Trước đó, tại ngày phiên họp ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã nhận định Hà Nội là đô thị lớn, mật độ dân số cao do đó nguy cơ bệnh dịch tái phát là hoàn toàn có khả năng. Tuy được phép khai trương trở lại nhưng các quán bar, karaoke vẫn phải chấp hành tốt các yêu cầu, biện pháp chống dịch như nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, sát khuẩn quán thường xuyên.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 21 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top