Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ đi bar: Hư hỏng hay lành mạnh?

Thứ ba, 13:51 22/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Bar, Pub đã quá quen thuộc với giới trẻ hiện nay. Nhiều bạn trẻ coi Bar là lựa chọn để giải tỏa stress.

Hầu hết teen tới các quán bar mong có xu hướng được thể hiện bản thân mình
Thật không khó để gặp những “cậu ấm cô chiêu” tuổi teen ở những quán bar nổi tiếng tại Hà thành, những chàng trai mặc áo sơ mi chỉnh tề với vẻ ngoài hiền lành – ăn mặc bảnh bao đã không còn quá xa lạ. Bar, Pub đã quá quen thuộc với giới trẻ hiện nay, đôi khi bar lại là lựa chọn hàng đầu cho giới trẻ đến đây để giải tỏa stress.

Là nơi bạn được thể hiện chính bản thân mình

Dạo quanh một vài quán bar mà giới trẻ hay lui tới như T-Bar, Next Top, Press club, Roofs Bar, Sơn Trà, Jam… dễ dàng nhận thấy khá nhiều teen đang lao mình vào những bữa tiệc âm nhạc sôi động, đang nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc của DJ. Bảo Nam (18 tuổi) cho biết : “Mình thường đến đây vào dịp cuối tuần, vì chỉ có ở bar mình mới được thể hiện đúng bản thân của mình. Chả sợ bị ai soi mói, vào đây mà còn canh cánh lo âu thì nói làm gì nữa”. 
 
Hầu hết teen tới các quán bar mong có xu hướng được thể hiện bản thân mình, đến đây sau một ngày học hành và làm việc mệt mỏi. Bar chính là điểm tựa cho các bạn khi đến đây “uống một chút cocktail trong thời tiết giá lạnh thì còn gì bằng, cả ngày đi học và làm thêm cũng phải cho mình những phút thư giãn riêng chứ, tận hưởng từ bây giờ đi là vừa”. - H. Oanh ( sv năm nhất HV Ngân Hàng) vui vẻ chia sẻ.
 
Kết thúc mùa thi cử, các teen lại càng hào hứng đến bar để giải trí. Có khá nhiều trò tiêu khiển để teen có thể thỏa thích vui chơi. Hàng tuần hoặc hàng tháng tại các bar cũng tổ chức các chương trình lành mạnh như lady night, mini show, white party… nhưng đều theo xu hướng và “thiết kế” lại để có thể phù hợp cho phần đông giới trẻ hơn. Có thể là mời những vũ công bên Thái Lan về biểu diễn (T-Bar) hay mời những ca sĩ nổi tiếng hiện nay giao lưu nhân dịp đặc biệt (press club)…
 
Thông thường giới trẻ đến đây vào dịp cuối tuần là chủ yếu, tần suất của teen ngồi ở bar cũng rất thong thả chứ không nhiều như những dân chơi “nghiện” bar thực sự.

Là nơi bạn “đốt tiền” nhanh nhất

Đi bar thường được đi theo nhóm đông người, chí ít cũng 2 người chứ ít khi có ai mà 1 mình đến bar. Những trào lưu được mở ra như party “noman” là đi theo từng nhóm chỉ có con gái với nhau. Chủ yếu là để gây chú ý, “hoành tráng” với những người có mặt trong bar. Ai cũng xinh đẹp trẻ trung “đều tóc nối, dán mi, make up, len giãn tròng giống nhau cả thì ai chả đẹp, toàn girl xinh đi với nhau lại chả được chú ý quá”. - Vân Lan (1991) nói.
 
Là nơi tụ tập của những “cậu ấm cô chiêu” lắm tiền, chứng tỏ sự sành điệu của bản thân, càng về đêm muộn các bar lại càng rộn ràng trong tiếng nhạc. H.Tuấn (17 tuổi) tâm sự : “Đến bar là cách giải trí tốt nhất cho bản thân, bố mẹ không quan tâm đến em thì để tiền quan tâm đến em. Vừa có bạn bè, vừa bay nhảy còn gì vui hơn nữa đâu”.
 
Hay những chia sẻ rất hồn nhiên của lứa tuổi đang đi học “Đi bar cho vui chứ sắp 2012 đến nơi rồi thì muốn chơi cũng chả được nữa đâu (?!) Tận hưởng tuổi trẻ đi chứ”.
 
Mỗi lần đến bar có thể mất từ 500 nghìn đến tiền triệu là chuyện bình thường. Không thể phủ nhận hầu hết các bar hiện nay chủ yếu bán đồ uống là rượu và được nhập ngoại. Rượu được trải dài trên khắp tất cả các mặt bàn có trong bar. Uống rượu mạnh pha lẫn với âm nhạc sôi động làm nên cái chất ở bar. Và giá cả của những đồ uống này thì không hề rẻ một chút nào.

Nên nhìn bar theo hướng lành mạnh

Đừng nghĩ rằng các tại các bar, pub thì có thể vào dễ dàng. Mỗi nơi đều có những quy định khác nhau. Và dân “ sành” chơi cũng biết chọn địa điểm nào là thích hợp cho mình.  H.Tuấn (21 tuổi) cho hay: “Đến những quán bar bình dân thì thà ở nhà đi hát karaoke còn hay hơn, đến đó chỉ thấy khói thuốc mù mịt chứ giải tỏa stress được gì”.
 
Càng ngày càng nhiều bar, pub được mở ra để phục vụ phần đông giới trẻ có nhu cầu. Bar không hề xấu và hư hỏng như nhiều người vẫn thường nghĩ. Đừng vội vàng đưa ra những phán đoán xấu về bar rằng đây là con đường dễ khiến teen sa vào nghiện ngập, mại dâm… để có tiền đi bar. Có rất nhiều tâm sự của các bạn trẻ khi đến với bar thì trở về họ có nhiều hưng phấn hơn trong làm việc và học tập. Có rất nhiều bar được mở ra dành cho giới sành nghe nhạc, những bản nhạc jazz, rock & roll hay Flameco… để cho giới trẻ có thể lựa chọn.
 
Quan trọng là bản lĩnh của những bạn trẻ khi đến với bar để có thể vui chơi lành mạnh, “phóng thoáng nhưng không buông thả”. 
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top