Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giỗ tổ Hùng Vương, người dân cả nước hướng về nguồn cội

Thứ năm, 06:37 22/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Từ nhiều ngày trước khi diễn ra Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, đông đảo người dân, bà con nhân dân khắp cả nước đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng của dân tộc, đất nước. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xuất phát từ mạch nguồn dân tộc, từ sự tôn vinh những nhân vật lịch sử có công dựng nước đã tạo lập ra một quốc gia, dân tộc.

Giỗ tổ Hùng Vương, người dân cả nước hướng về nguồn cội - Ảnh 1.

Du khách thập phương khắp tỉnh thành hướng về cội nguồn của dân tộc. Ảnh: Lê Bảo

Cả nước hướng về nguồn cội

Theo ông Nguyễn Tiến Khôi - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Phú Thọ, bất kỳ dân tộc nào trên thế giới đều có nguồn cội của mình nhưng người Việt Nam có sự khác biệt ở chỗ, cùng thờ chung một ông Tổ - Vua Hùng. Có thể nói, hiếm có nơi nào lại có được hình thức thờ Tổ độc đáo như vậy. Nó đã trở thành một hiện tượng xã hội mang bản sắc riêng của Việt Nam; góp phần tạo ra hệ giá trị tinh thần và bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Truyền thống thờ tổ tiên bắt nguồn từ việc biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, nên trong mỗi gia đình đều có bàn thờ gia tiên, đền thờ Tổ của dòng họ, thờ Thành hoàng làng ở từng làng xã và đến cấp độ cao hơn là thờ chung một ông Tổ - Vua Hùng.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xuất phát từ mạch nguồn dân tộc, từ sự tôn vinh những nhân vật lịch sử có công dựng nước đã tạo lập ra một quốc gia, dân tộc. Nên tất cả những người dân đất Việt đều có ý thức tôn thờ các Vua Hùng là vị vua Thủy Tổ, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Qua Ngọc Phả Hùng Vương soạn vào thời triều đại nhà Lê đời Hồng Đức nguyên niên (1470) được biết, từ đời nhà Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê việc thờ cúng Hùng Vương đã được tổ chức ở làng Cổ Tích, xã Hy Cương. Nhân dân các vùng của đất nước đều đến lễ để tưởng nhớ các đấng Thánh Tổ ngày xưa.

Giỗ tổ Hùng Vương, người dân cả nước hướng về nguồn cội - Ảnh 2.

Người dân đất Việt đều có ý thức tôn thờ các Vua Hùng là vị vua Thủy Tổ, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Trước khi Lễ Giỗ tổ Hùng Vương chính thức diễn ra, hàng vạn du khách thập phương từ khắp các tỉnh thành, nhiều dân tộc anh em và nhân dân khắp cả nước đã hành hương về Khu di tích Đền Hùng để tưởng nhớ đến nguồn cội của dân tộc. Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Thị Tám (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) nói: "Bác Hồ từng nói "Các Vua Hùng đã có công dựng nước", thể hiện công lao to lớn của các vị Vua Hùng của dân tộc, non sông, đất nước. Chính vì vậy, năm nào cũng vào dịp này gia đình chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để đặt chân đến đây".

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, chỉ tính riêng 2 ngày 17 - 18/4 (tức ngày 6 - 7/3 Âm lịch), Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã đón trên 30.000 lượt du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Do chính Lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào giữa tuần nên nhiều du khách đã chọn 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua để tới khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trong các ngày tiếp theo, lượng du khách có mặt ngày càng đông, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt, từ cụ già lưng còng chống gậy đến trẻ nhỏ lên ba, lên năm cũng theo cha mẹ hướng về nguồn cội.

Phòng dịch COVID-19 luôn đặt lên hàng đầu

Giỗ tổ Hùng Vương, người dân cả nước hướng về nguồn cội - Ảnh 3.

Các biện pháp phòng dịch COVID-19 được BQL Đền Hùng triển khai chặt chẽ.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ bùng phát nên UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu việc phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã bố trí các điểm rửa tay, sát khuẩn tự động, phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Ngoài ra là hệ thống loa truyền thanh được lắp dọc đường lên Đền Hùng, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn dùng loa cầm tay để yêu cầu người dân đeo khẩu trang, kể cả khi hành lễ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thanh Thắng (40 tuổi trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) nói: "Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để người dân thể hiện tình yêu nước, gắn với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả nhớ người trồng cây" nên dịp này, năm nào chúng tôi cũng hành hương về đất Tổ để tỏ lòng thành kính". Anh Thắng cũng cho biết, dù dịch COVID-19 trong nước được khống chế tốt nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát nên việc UBND tỉnh Phú Thọ áp dụng chặt các biện pháp phòng, chống dịch là điều vô cùng cần thiết vào thời điểm này.

Giỗ tổ Hùng Vương, người dân cả nước hướng về nguồn cội - Ảnh 4.

Người dân dâng lễ vật lên các Vua Hùng.

Ghi nhận của phóng viên tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương cho thấy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, tất cả người dân đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách cũng như tuân thủ theo sự hướng dẫn của các thành viên Ban Tổ chức. Ông Lê Trường Giang (Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) nhấn mạnh: "Khu di tích đã triển khai hướng dẫn về các yêu cầu phòng, chống dịch; đặt các biển cảnh báo, nhắc nhở, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu di tích; bố trí lực lượng ứng trực tại nhiều đường vào cũng như các khu vực trung tâm, tập trung đông người để nhắc nhở khách tham quan tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế; kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chỉnh trang hàng quán…".u

Để đảm bảo an toàn cho bà con đến dâng hương đền thờ Vua Hùng trong dịp lễ, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các quy định về tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng… Sở GTVT tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra, rà soát quản lý chặt chẽ các phương tiện tham gia hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách gắn với các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top