Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình với mát-xa tại gia

Thứ năm, 10:22 10/03/2011 | Xã hội

Một dịch vụ khá mới rất được lòng các quý ông hay các quý tử “dân chơi” đó là mát-xa tận nhà.

Ít ai ngờ rằng, những biến tướng của dịch vụ này đã khiến nhiều gia chủ phải “dở khóc dở cười”.
 
“Có cầu thì mới có cung”

Anh Hà (24 tuổi, kĩ sư xây dựng) cho biết: “Mình cũng đang rất muốn có người mát-xa tại nhà lắm vì đi làm 8 tiếng/ngày về nhà mệt rũ rượi. Ước gì có người mát-xa cho mà không phải đi xa thì tốt biết bao”.
 
Nickname TuTu cũng tâm sự trên một diễn đàn: “Nhiều khi mệt mỏi mà lại lười đi mát-xa chỉ muốn có người đến tận nhà, chi phí bao nhiêu cũng được”. Nhu cầu được mát-xa tại nhà đối với cả nam và nữ giới đều xuất phát từ việc họ đi làm về, sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi, rất muốn được thư giãn ngay tại nhà mình mà không phải mất thời gian tìm đến các cửa hàng.
 

Massage tại gia được khá nhiều khách hàng lựa chọn


Bên cạnh đó, mát-xa tại nhà giá cả cũng không quá đắt so với đến các cửa hàng, khách sạn. Một nhân viên mát-xa cho biết, để hành nghề này tương đối đơn giản, chỉ cần chút tay nghề, cộng thêm với sự chịu khó, nhiệt tình là có thể tạo được cảm tình của khách hàng. Đây là nghề không cần đầu tư lớn vào vốn ban đầu, không cần đầu tư cửa hàng, cửa hiệu. Quan trọng nhất là tay nghề được đào tạo qua các lớp dạy mát-xa hoặc học “miễn phí” từ các đàn chị đi trước.
 
Chị Ngân (Đội Cấn, Hà Nội) tâm sự: "Tôi thích đi làm mát-xa dạo vì không giới hạn về thời gian, không phải đi làm theo giờ giấc hành chính nên có điều kiện chăm sóc gia đình cho chồng đi làm công nhân cả ngày".
 
Bởi vậy, nghề mát-xa tại nhà nhanh chóng được nhiều quý ông cũng như các tay chơi tuổi teen rỉ tai nhau. Nhưng bên cạnh những người hành nghề mát-xa chân chính, một số kẻ đã lợi dụng để kiếm tiền bằng hình thức mát-xa từ “A tới Z”.
 
Nhan nhản các lời chào mời
 
Trên nhiều trang web nhan nhản các “ứng viên” với đầy đủ thông số cho khách hàng lựa chọn. Một mẩu quảng cáo thu hút khá nhiều người xem trên một trang web: “P. nhân viên mát-xa tại gia, ngoại hình khá, cao 1.62m, nặng 53kg, hiểu biết tâm lý, mong quen các bạn nam lớn tuổi, nghiêm túc, thích mát-xa”.
 
Hay một ứng viên khác: “K.T, cao 1.6m, da trắng, dáng người dễ thương, nhân viên mát-xa Thái, body”. Đằng sau nó luôn là những câu rất ngọt ngào: “Em sẽ đến tận nơi để phục vụ theo yêu cầu” kèm theo số điện thoại cụ thể để khách hàng có thể liên hệ.
 
Một Nickname khác lại tự giới thiệu mình là sinh viên: “Em cũng từng một thời làm spa cho cửa hàng nhưng giờ lên đại học không có nhiều thời gian nên tạm ngưng. Ai muốn mát-xa thì ok cứ liên hệ em số đt…".
 

Nên chọn những người đã quen, hoặc được người thân giới thiệu để tránh những trường hợp bi hài: Mất tiền để rước trộm vào nhà.

Hầu hết, các trang mạng khác cũng đăng nguyên danh sách các kỹ thuật viên chuyên mát-xa tại gia với đầy đủ các “thông số” chiều cao, tuổi tác, cân nặng, sở thích, tính tình…. Loại mát-xa này có điểm đặc biệt là khi gọi tới, khách thấy không ưng ý thì có thể đổi người.

Tại một trang web tinhy… mục quảng cáo đầy hấp dẫn cũng được post lên: “Chúng tôi có một đội ngũ chuyên phục vụ mát-xa tại nhà giàu kinh nghiệm và có uy tín làm việc lâu năm tại các spa lớn trong thành phố. Với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi từ 22 đến 28 với ngoại hình và body đạt tiêu chuẩn và phục vụ tận tình chu đáo, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách một cảm giác thoải mái như được tận hưởng ở các spa nổi tiếng trong thành phố nhưng với giá cả hợp lý và phải chăng”.

Kèm sau đó là những lời hứa: “Chúng tôi xin đảm bảo đội ngũ nhân viên uy tín và chất lượng và làm hài lòng quý khách ngay từ những lần phục vụ đầu tiên”.
 
Rước họa về nhà
 
Bên cạnh sự tiện lợi của hình thức này thì nhiều trường hợp vì “ham vui” quá đà và chọn lọc không kỹ nên đã rước họa về nhà mà không hay. Không ít trường hợp gia chủ bị kẻ xấu lừa gạt là nhân viên mát-xa rồi chuốc thuốc mê cho ngủ mê mệt để cướp tài sản. Còn nhẹ hơn thì bị móc túi, lấy nữ trang, điện thoại…
 
Trước đó, Cơ quan Điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cũng đã triệt phá một đường dây mại dâm ẩn nấp dưới loại hình mát-xa phục vụ tại nhà. Các đối tượng quảng cáo mát-xa tại gia, nhưng thực chất là để bán dâm.
 
Vốn vào tuổi hồi xuân mà người vợ già cả không “đáp ứng” được, mỗi khi có “nhu cầu”, ông N. (TP HCM) lại "phôn" cho một cô gái đến mát-xa tại nhà. Sau mỗi lần như vậy, ngoài tiền công, ông còn "boa" cho cô này thêm một, hai trăm ngàn. Nhưng ông đâu biết, sau vài lần nắm được đường đi lối lại trong nhà, cô gái này thừa lúc chủ nhân ngủ quên đã nẫng tay trên toàn bộ số tiền dành dụm, những vật có giá trị trong nhà của gia chủ rồi “cao chạy xa bay”. Hốt hoảng, ông N. tìm đến địa chỉ nhà mà cô gái kia cho thì đó chỉ là địa chỉ “ma”.
 
Cũng như ông N., nhiều khách hàng không cảnh giác đã vô tình rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, trộm cắp dưới cái lốt “kĩ thuật viên mát-xa”. Đối với nhiều người “kết” dịch vụ này, họ thường chọn những người đã quen, hoặc được người thân giới thiệu để tránh những trường hợp bi hài: mất tiền rước trộm vào nhà.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top