Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên mầm non: Gian nan con đường biên chế

Thứ hai, 13:26 07/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục xứ Thanh, hàng chục giáo viên mầm non ở các xã Mậu Lâm, Thanh Tân (Như Thanh) đồng loạt nghỉ dạy.

Các giáo viên mầm non trên toàn tỉnh Thanh Hóa đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khi đồng lương quá thấp.
 
Đắng lòng từ những con số!

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, hiện Thanh Hoá có 13.469 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non, trong đó chỉ có 3.134 biên chế. Số giáo viên ngoài biên chế hiện còn 10.335 người. Trong đó có 8.138 người hưởng mức lương theo Quyết định 2480 của UBND tỉnh, còn lại 861 giáo viên hợp đồng với huyện, 1.336 giáo viên hợp đồng với xã, phường, hàng tháng chỉ nhận tiền hỗ trợ không có lương.

Trước đây mỗi cô nuôi dạy trẻ ở vùng nông thôn chỉ được nhận dăm chục cân thóc/năm. Từ 2007, Quyết định 2480 của UBND tỉnh Thanh Hóa ra đời nhằm hỗ trợ đời sống cho giáo viên ở bậc học này. Theo đó, một giáo viên ngoài biên chế được hưởng mức lương 985.000đ/ tháng. Nhưng thực tế, sau khi trừ tất cả các chi phí như bảo hiểm, các loại quỹ... mỗi giáo viên chỉ còn được nhận từ 480.000-500.000đ/tháng. 
 
Tập thể giáo viên Trường mầm non xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh làm việc với lãnh đạo huyện về những khó khăn của mình.
Ảnh: Ngọc Hưng
 
Tuy vậy, các giáo viên ngoài biên chế vẫn may mắn, bởi còn có rất nhiều giáo viên dạy hợp đồng với nhà trường chỉ nhận sự hỗ trợ 250.000đ/tháng. Để tồn tại và tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả, những giáo viên này phải làm thêm đủ các nghề. Đồng lương ít ỏi, đã vậy hàng tháng các giáo viên còn phải bỏ tiền túi ra mua tài liệu, giấy bút làm đồ dùng dạy học cho trẻ. Có nhiều giáo viên phải đi vay lãi, thậm chí cầm trích lục nhà để đi học thêm đại học tại chức với hy vọng một ngày nào đó sẽ được vào biên chế.

Bà Hoàng Thị Chung, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Mậu Lâm cho biết: "Do những bức xúc về mức phụ cấp quá thấp, không đảm bảo đời sống nên các giáo viên ngoài biên chế của nhà trường đã đồng loạt nghỉ dạy; gửi đơn lên UBND huyện, Sở GD&ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, tăng phụ cấp...".
 
Bất cập về chế độ

Khá vất vả, chúng tôi mới đến được Trường mầm non xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Đây là trường đông học sinh nhất huyện, có 27 cán bộ, giáo viên. Là trường miền núi thuộc diện 30A nhưng 100% giáo viên lại không được biên chế. Đây là trường duy nhất tại Thanh Hoá không có giáo viên biên chế. Trung bình, giáo viên ở đây có mức thu nhập 550.000đ/tháng. Trong khi đó, trên địa bàn huyện Như Xuân, cán bộ, giáo viên thuộc diện biên chế với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. 

Cô Mai Thị Huyền (Trường mầm non Thượng Ninh) cho biết: "Nhà xa, hàng ngày tôi phải dậy từ 5h sáng, vượt qua hơn chục kilomet đường dốc, khe... từ thị trấn Yên Cát tới trường. Hàng tháng với 200.000đồng trợ cấp, không đủ tiền xăng xe".

26 năm là thời gian cô giáo Quách Thị Chính (Trường mầm non Thượng Ninh) cam chịu cuộc sống khó khăn, bám trụ với nghề để mong sao một ngày sẽ được vào biên chế. Sau khi cho các cháu ăn, ngủ có hôm phải gần 13h chiều các cô mới được ăn cơm, nhiều cô mệt quá chẳng thiết ăn uống gì nữa. Ngay như cô Lê Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thượng Ninh làm việc ở đây từ 1995 đến nay vẫn chưa được vào biên chế. Cô Huyền chia sẻ: "Nhiều khi chạnh lòng lắm, là hiệu trưởng nhưng thu nhập cũng chỉ 550.000đ/tháng, bằng 1/10 giáo viên mầm non khác thuộc diện biên chế trong cùng huyện.
 
Từ năm 2008 - 2009, trường có thêm khoản thu chế độ dân nuôi, các cô được trợ cấp thêm 100.000đ/tháng, nhưng từ cuối năm 2009 khoản trợ cấp này đã bị cắt. Để khắc phục tình trạng khó khăn, hiện nay các cô phải thay nhau trực vào buổi trưa để tranh thủ thời gian đi làm thêm như: chặt mía, sáo cỏ, đi cấy... Ban giám hiệu cũng phải tranh thủ họp ngoài giờ, tiết kiệm thời gian để các cô đi làm thêm. Dẫu khó khăn là vậy, nhưng cứ nghĩ tới các cháu không có người dạy dỗ, tình thương các cháu lại trỗi dậy và các cô lại tự động viên nhau tiếp tục đến trường".

Trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Thái, Trưởng phòng mầm non (Sở GD&ĐT Thanh Hoá) cho biết: "Nguyên nhân của việc không xét biên chế là từ năm 2007, tỉnh Thanh Hoá có quyết định không tuyển biên chế với giáo viên bậc mầm non. Hy vọng sắp tới UBND tỉnh sẽ áp dụng đề án "Chuyển đổi mô hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục" thì giáo viên ở đây sẽ được xét duyệt vào biên chế".

Để giải quyết chính sách cho hàng nghìn con người là việc làm không dễ. Nhưng đã đến lúc các cơ quan quản lý, đặc biệt là ngành giáo dục không thể thờ ơ với những khó khăn của đồng nghiệp.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top