Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian nan xin xác nhận mua nhà thu nhập thấp

Thứ ba, 11:03 21/09/2010 | Xã hội

Sau 5 lần đến UBND phường xin xác nhận, hồ sơ mua nhà của gia đình chị Ánh Hồng, giảng viên ĐH Văn hóa vẫn bị từ chối. Lý do mà lãnh đạo phường đưa ra là không xác định được chị Hồng đã có nhà ở hay chưa.

 
Theo chị Ánh Hồng, gia đình chị thuộc diện mua nhà thu nhập thấp, hai vợ chồng là giảng viên đại học và đang phải ở cùng gia đình ông bà tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), thu nhập của chị dưới 3 triệu đồng.
 
Sau khi làm đơn theo mẫu, chị đã được Tổ trưởng dân phố và Công an phường xác nhận là chưa có nhà ở thuộc sở hữu và có hộ khẩu trên địa bàn phường. Tuy nhiên, sau khi đưa đơn ra UBND phường Thịnh Liệt, ông chủ tịch phường nhất quyết không xác nhận gia đình chị là chưa có nhà ở.

"UBND phường phải đi điều tra hiện trạng nhà ở của gia đình tôi, nếu không thì phải dựa theo xác nhận của tổ trưởng dân phố, công an khu vực, không có lý do gì để né tránh. Vì không xác nhận, chúng tôi có nguy cơ mất cơ hội mua nhà thu nhập thấp vì hạn chót nộp đơn đang gần kề", chị Ánh Hồng bày tỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Hải -  Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt - cho biết vì lo ngại gia đình người xin mua nhà thu nhập thấp đã có nhà trên địa bàn phường khác nên không thể xác nhận là chưa có nhà thuộc sở hữu, cũng không thể tin được xác nhận của tổ trưởng dân phố. Do vậy, các trường hợp xin xác nhận trên địa bàn phường này hầu như không được giải quyết.

Tòa nhà thu nhập thấp (CT1, bên phải) và tòa nhà thương mại sử dụng vật liệu xây dựng, kết cấu hoàn toàn giống nhau, đang được hoàn thiện tại phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông.

Ngày 25/9 là thời hạn cuối cùng nộp đơn mua nhà thu nhập thấp ở chung cư Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, gần 1.000 người bị trả hồ sơ đang đôn đáo đi xin xác nhận lại hộ khẩu và thực trạng nhà ở. Theo phản ánh của nhiều người, đây là thủ tục vất vả nhất trong quá trình làm hồ sơ xin mua nhà. Phần xác nhận về hộ khẩu, nhân khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân đứng đơn mua có dành chỗ cho tổ trưởng dân phố và chủ tịch phường, song các cơ quan này thường né tránh hoặc xác nhận sai so với quy định.

Có nhiều hồ sơ sau khi tổ trưởng dân phố xác nhận chỗ ở thì chính quyền phường chỉ ghi “Ông (bà) A là tổ trưởng tổ dân phố X, có chữ ký trên là đúng", mà không đề cập đến hiện trạng nhà ở của chủ hộ. Trong khi để có được xác nhận này, người dân đã phải đem đầy đủ giấy tờ chứng minh như sổ đỏ, hộ khẩu… đến cho tổ trưởng dân phố xem để họ ghi xác nhận rồi lại mang tất cả giấy tờ ra trình UBND phường.

Theo phản ánh của ngườu dân, có phường ở giữa trung tâm thủ đô, cán bộ thụ lý hồ sơ vẫn chưa cập nhật về quyết định 34 quy định việc bán, cho thuê và quản lý nhà thu nhập thấp của UBND thành phố, nên không chịu xác nhận cho người dân. Hay một phường ở quận Ba Đình lại đưa ra một mẫu xác nhận riêng, không chứng nhận theo mẫu chuẩn đã ban hành theo quy định.

Ngoài ra, đợt tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội đã phát sinh nhiều tình huống cần cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ. Đó là trường hợp đã có nhà ở ổn định, song chưa có sổ đỏ nên người dân vẫn xin xác nhận là chưa có nhà ở. Hoặc các xã ven đô đã đô thị hóa như Xuân Đỉnh, Mỹ Đình, Mễ Trì... diện tích nhà ở đã bị thu hẹp song họ vẫn không thuộc diện được mua nhà vì là xã ngoại thành, gây bức xúc cho nhiều hộ dân.

Quy định về mức bình quân thu nhập tính theo đầu người trong hộ phải thấp hơn mức bình quân của người dân thủ đô, nhưng đến nay con số này vẫn chưa được xác định.

Ông Vũ Ngọc Đạm - Trưởng phòng phát triển nhà, Sở Xây dựng - cho rằng trách nhiệm của chính quyền phường là phải xác nhận thực trạng nhà ở cho người dân, không được né tránh. Thực tế đã có một số phường không xác nhận cho người dân do vậy Sở Xây dựng đang soạn thảo công văn trình UBND thành phố chỉ đạo các quận trên địa bàn thực hiện nghiêm quyết định 34.

"Chúng tôi đang tập hợp các ý kiến góp ý, những phát sinh sau khi thực hiện bán nhà thu nhập thấp để có chỉnh sửa trong thời gian tới", ông Đạm cho biết.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top