Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

GiadinhNet - ĐBQH Phạm Văn Hòa bày tỏ rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Tuy nhiên, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

Vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở các tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã và đang gây bức xúc dư luận. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ cũng như đưa ra ánh sáng những vi phạm của cá nhân, tổ chức để xử lý nghiêm.

Trong khi đó, việc gian lận thi cử tại Sơn La vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các ĐBQH cũng như người dân. Đặc biệt, có thông tin việc chi tiền mua điểm, nhiều ĐBQH cho rằng để đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, Bộ Công an nên vào cuộc thay vì để Công an địa phương làm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp).
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp)

Trao đổi với phóng viên tại hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết: “Hiện vụ gian lận thi cử tại Sơn La càng trở nên phức tạp khi có đến 8 bị can khai nhờ nâng điểm thi, song những người liên quan chỉ nói “nhờ xem điểm thi” hoặc phủ nhận. Thậm chí, có trường hợp bỏ cả tiền tỷ để nâng điểm nhưng đến giờ không ai nhận”.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng cho hay, theo diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Sơn La triệu tập, xác minh với 18 đối tượng trung gian và làm việc với 42 trường hợp là cha mẹ, người thân của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm. 

Tuy nhiên, còn có mâu thuẫn giữa lời khai của các bị can với một số đối tượng trung gian hay giữa người trung gian này với người trung gian khác về một số nội dung như: có chuyển thông tin cá nhân thí sinh hay không chuyển, nhờ nâng điểm hay nhờ "xem điểm thi", đưa tiền hay không đưa tiền.

Đặc biệt, trước những ý kiến nên để Bộ Công an trực tiếp vào cuộc thay vì để công an địa phương điều tra, ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh: "Tôi rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Nhưng, tình hình diễn biến giữa người nhận và người đưa hối lộ không điều tra ra được thì cần Bộ Công an vào cuộc. Tôi tin chắc rằng sự việc sẽ được làm sáng tỏ. Một vụ án rất nghiêm trọng, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì tôi đề nghị Bộ Công an vào cuộc".

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) cho rằng: “Mặc dù Công an tỉnh Sơn La điều tra nhưng vẫn có sự giám sát, hỗ trợ từ Bộ Công an. Đây không chỉ là phạm vi của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý trên toàn quốc. Bằng chứng để nói họ có đưa tiền hay không thì việc điều tra cũng không hề đơn giản”.

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cũng bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, nếu Bộ Công an vào cuộc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, còn về khách quan, công bằng tôi tin cơ quan hành pháp ở Sơn La làm khách quan, công bằng”.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top