Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giãn dân nội đô Hà Nội: “Cưỡng bức” sẽ không thành

Thứ tư, 12:25 21/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Một trong những vấn đề mà nhiều đại biểu băn khoăn tại phiên họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 20/4 là việc "hút" dân vào các khu đô thị vệ tinh để giãn dân tại khu vực nội đô.

Đại biểu xem mô hình đồ án quy hoạch.

 
Bên lề hội nghị, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng, về vấn đề này.
 
Theo ông Ngô Trung Hải: "Trong quy hoạch Hà Nội mở rộng đang được thực hiện có điểm rất quan trọng là chuyển hệ thống các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện ra ngoại ô. Có hàng nghìn hecta đất dành cho việc này. Chỉ để lại các viện, trung tâm nghiên cứu... trong khu vực nội đô. Khi đã di chuyển được các trường đại học, cao đẳng ra ngoài thì lượng sinh viên di chuyển theo các trường sẽ rất lớn, ước tính khoảng trên 30 vạn. Hiện nay đã có nhiều trường đang thuê chúng tôi quy hoạch tại nhiều địa điểm khác nhau, từ Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên...".
 

Đô thị vệ tinh Hòa Lạc được quy hoạch là nơi thu hút các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.

 
Về việc giãn dân cư trong nội đô, ông Hải cho biết quy hoạch không đặt vấn đề di dân mà đề cao sự di chuyển mang tính khách quan, dân cư sẽ được thu hút tự nhiên. Ví dụ như nhà ở trong phố cổ nhưng người dân đã tự di chuyển ra ngoài để có điều kiện sống phù hợp hơn. "Sau này khi vành đai 2, 3 có điều kiện hạ tầng tốt thì chắc chắn các bạn trẻ sẽ thích sống ở những nơi đó hơn", ông Hải khẳng định.
 

Ông Ngô Trung Hải.

Đối với các chung cư cũ, trước đây chủ yếu khi xây lại là người dân tái định cư, nhà đầu tư muốn có lãi phải chồng cao tầng lên. Nhưng khi có các khu đô thị vệ tinh rồi thì những người ở lại sẽ phải chịu các điều kiện rất ngặt nghèo, còn nhà đầu tư chịu thiệt sẽ được tạo các điều kiện để đền bù. Chẳng hạn như xây dựng mới khu chung cư Nguyễn Công Trứ có 7.000 người, nhưng chỉ đáp ứng được nhu cầu cho 5.000 người, thì số còn lại thành phố sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư địa điểm mới.
 
Nói về việc thu hút người dân vào các khu chung cư cao tầng, ông Hải cho rằng, tại các khu đô thị mới phải quy định bao nhiêu dân sẽ có trường học, bao nhiêu dân phải có một nhà trẻ, xây dựng siêu thị, các công trình văn hóa... thì mới cấp phép cho các chủ đầu tư.
 
Ông Hải cho biết: “Trong quá trình xây dựng dự án, chúng tôi cũng đã mổ xẻ các nguyên nhân thất bại của những đợt giãn dân trước đó. Trong báo cáo Chính phủ lần 1, chúng tôi đã trình gần 5.000 trang tài liệu nêu lên hiện trạng của Thủ đô. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại trong quá trình di dân tại khu phố cổ, trong đó có việc chúng ta không thể "cưỡng bức" người dân dời nơi ở, cho dù có đền bù thế nào? Nguyên nhân nữa là phải xem lại nơi chúng ta khuyến khích người dân đến đã đủ điều kiện chưa, có hấp dẫn người dân không, tại sao lại chỉ có thể di dân ra khu đô thị Việt Hưng mà không phải là những khu vực đô thị khác nữa? Để có thể di dân thành công phải có một quy hoạch hợp lý, có chính sách thu hút tuân thủ quy luật tự nhiên là điều quan trọng nhất".
 
Cả nhiệm kỳ chưa thấy có rạp hát, rạp phim mới nào

Theo đại biểu Vũ Đức Tân, việc xây dựng các đô thị vệ tinh để hút dân cư, giảm tải cho nội đô khó thực hiện còn có nhiều nguyên nhân khác. Ông Tân đặt câu hỏi: Đã có tìm hiểu xem người dân tới các rạp hát, rạp chiếu bóng bao nhiêu lần trong một năm chưa, để từ đó có kế hoạch xây dựng các công trình văn hóa tại các khu đô thị mới? "Cả nhiệm kỳ của HĐND chúng ta, tôi chưa thấy có một nhà hát hay rạp chiếu bóng mới nào được xây dựng trong nội đô cả", ông Tân nêu ví dụ.
 
Hôm nay (21/4), tổ chức triển lãm quy hoạch Thủ đô
Chiều qua (20/4), trong khuôn khổ kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 
Một số vấn đề như: cần có quy hoạch chi tiết hơn liên quan đến môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như thế nào tới Thủ đô trong 30, 40 năm nữa; Cần đa mục tiêu của trục Thăng Long; Quy hoạch có tính tới dự án thành phố hai bên sông Hồng; cần xây dựng đập phía hạ lưu để giữ nước cho sông Hồng,... đã được các đại biểu nêu ra. Báo cáo tại kỳ họp, đại diện nhà tư vấn cho biết bắt đầu từ hôm nay (21/4) sẽ tổ chức triển lãm về quy hoạch Thủ đô tại Triển lãm Vân Hồ để người dân thăm quan và cho ý kiến.
 
Võ Hải (ghi)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top