Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc sở 33 tuổi đạt 4/5 tiêu chuẩn khi được bổ nhiệm

Thứ năm, 14:32 28/12/2017 | Xã hội

Sau 7 năm đi làm, con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ nhân viên ngân hàng đã trở thành Giám đốc Sở Công Thương ở tuổi 33.

Trao đổi với Zing.vn sáng 28/12, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có kết quả kiểm tra, tổng hợp quy trình bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang ở tuổi 33. Theo kết quả này, lúc làm giám đốc sở vào năm 2015, ông Phong đạt 4/5 chỉ tiêu theo quy định của Bộ Công Thương.

"Nói kiểm tra chứ là ghi chép từ tiểu sử trong lý lịch ra rồi đối chiếu thôi. Nhiều người nói bổ nhiệm nhanh và kết quả vừa có sẽ được tỉnh báo cáo về Trung ương, để ở trên quyết định chứ mình không có thẩm quyền", Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Không đủ chuẩn trình độ ngoại ngữ

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương, ông Phong có trình độ đại học trở lên về các ngành kỹ thuật công nghiệp, kinh tế hoặc quản lý kinh tế, thương mại; có thời gian công tác trong ngành công nghiệp thương mại từ 5 năm trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học tài chính - tín dụng, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đã tham gia trong ngành, lĩnh vực từ năm 2008-2015.

Ông Huỳnh Thanh Phong tháng 10/2015. Ảnh: Việt Tường.
Ông Huỳnh Thanh Phong tháng 10/2015. Ảnh: Việt Tường.

Về tiêu chuẩn cần có ngạch chuyên viên chính trở lên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng ông Phong "cơ bản" đạt vì lúc đó vị này đã học xong chương trình quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Tuy nhiên, trên thực tế, lúc được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, ông Phong chưa giữ ngạch chuyên viên chính vì tháng 8/2016, cán bộ này mới có tên trong danh sách do Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang lập chuyển Bộ Nội vụ để đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016. Đến tháng 3/2017, ông Phong mới chính thức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính.

Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị cao cấp, ông Phong đạt vì có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị vào tháng 11/2013. Ông Phong đồng thời đạt tiêu chuẩn sử dụng thành thạo vi tính văn phòng phục vụ công tác, có chứng chỉ tin học trình độ A, cấp năm 2011. Riêng về tiêu chuẩn phải biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên, ông Phong chưa đạt vì chỉ có trình độ B tiếng Anh.

'Tôi là cha, không thể nói gì cho con'

Sau khi con trai làm Giám đốc Sở Công Thương, ông Huỳnh Minh Chắc gửi đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy trước nhiệm kỳ và được Trung ương chấp thuận.

Trao đổi với Zing.vn qua điện thoại về những lùm xùm này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nói: "Tôi là cha thì không thể nói gì cho con mình".

Sở Công Thương Hậu Giang, nơi ông Phong làm Giám đốc. Ảnh: Việt Tường.
Sở Công Thương Hậu Giang, nơi ông Phong làm Giám đốc. Ảnh: Việt Tường.

Ông Đinh Văn Chung, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết lúc ông Phong được bổ nhiệm, khi đó đã được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thống nhất cao. Cán bộ đủ điều kiện làm Giám đốc Sở Công Thương là ông Võ Văn Thắng (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) nhưng ông này được cho là lớn tuổi.

"Theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị thì bầu cấp ủy là cán bộ trẻ nên Phong đủ điều kiện. Lúc đó, Bí thư Tỉnh đoàn còn nhỏ hơn Phong 1 tuổi mà có vấn đề gì đâu", ông Chung nói.

Lên chức giám đốc sở sau 7 năm đi làm

Theo tiểu sử của ông Phong khi ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang thì cán bộ sinh năm 1982 này có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận chính trị và ngoại ngữ Anh văn trình độ B.

Tháng 11/2008, ông Phong bắt đầu đi làm tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hậu Giang. Hai tháng sau, ông sang làm nhân viên ngân hàng Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang và chuyển về chi nhánh Cần Thơ vào cuối năm 2010.

Tháng 1/2011, ông Phong chuyển công tác đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang. Phấn đấu đến tháng 5/2012, con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Quản lý lao động.

Lúc ông Phong làm Giám đốc Sở Công Thương thì ông Huỳnh Minh Chắc (trái) là Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Công Chánh (phải) là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Việt Tường.
Lúc ông Phong làm Giám đốc Sở Công Thương thì ông Huỳnh Minh Chắc (trái) là Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Công Chánh (phải) là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Việt Tường.

Năm 2012, Hậu Giang chuyển đổi Quỹ Phát triển đất thành Quỹ Đầu tư và phát triển Hậu Giang, Phong về làm việc ở đây làm nhân viên được nửa năm. Từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2014, ông Phong được bổ nhiệm liên tục từ Trưởng phòng Tín dụng lên chức Phó giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển Hậu Giang.

Tháng 7/2015, ông Phong được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương. Lúc này, cha ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Tháng 10/2015, ông Phong trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top