Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc ĐH Thái Nguyên “tự tung tự tác”

Thứ sáu, 09:12 01/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã có chỉ đạo của Bộ trưởng nhưng các vấn đề liên quan đến vị Giám đốc chưa được thực hiện nghiêm túc.

Trong thời gian này,  Báo GĐ&XH nhận được đơn của cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trường đại học (thuộc Đại học Thái Nguyên) phản ánh những biểu hiện lạm quyền của ông Từ Quang Hiển- Giám đốc Đại học Thái Nguyên trong việc thuyên chuyển cán bộ và thu chi tài chính không minh bạch. Mặc dù đã có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng vấn đề chưa được thực hiện nghiêm túc.

Lạm thu
 
Theo đơn tố cáo, hàng năm ngân sách Nhà nước của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đều được Bộ GD&ĐT giải ngân về rất sớm nhưng ông Từ Quang Hiển- Giám đốc ĐHTN đã không tổ chức cấp kinh phí cho các đơn vị thành viên. Việc này đã gây khó khăn cho công tác kế hoạch, tài chính của các trường. Hầu hết các trường không đều không biết đơn vị mình sẽ được phân bổ bao nhiêu, vào các hạng mục nào. Hàng năm, ĐHTN đều tổ chức hội nghị tài chính nhằm phân chia ngân sách chứ không bao giờ công khai quyết toán năm tài chính cũ.
 
Được biết, ngày 23/9/2010, Tổ Công tác của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã có báo cáo về việc giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến cá nhân ông Từ Quang Hiển. Theo nhiều tài liệu của Bộ GD&ĐT, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên... cho thấy việc công khai ngân sách hàng năm của ĐHTN còn có nhiều sai phạm như: Từ năm 2009 trở về trước, trường chưa thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính. Tại các hội nghị ngân sách hàng năm chỉ có số liệu báo cáo dự toán ngân sách Bộ giao, không tổng hợp kết quả thực hiện trong năm. Riêng năm 2010 việc giao dự toán ngân sách của ĐHTN thực hiện chậm, giao nhiều đợt, kinh phí giao thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến việc tự chủ trong điều hành ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc.
 
Về nội dung hàng năm ĐHTN đều yêu cầu các trường thành viên phải nộp 5% học phí hệ chính quy và 2% học phí hệ không chính quy. Việc này thể hiện ĐHTN khi xác định mức thu không có căn cứ, chưa có sự thống nhất, tham gia của các Trường Đại học thành viên thuộc ĐHTN. Việc thu khoản phí này là trái với các quy định hiện hành nên nhiều lần các đoàn kiểm toán cũng như các cơ quan chức năng yêu cầu ĐHTN phải dừng thu khoản tiền trên. Tuy nhiên, bất chấp các khuyến cáo, ĐHTN vẫn yêu cầu các trường phải nộp khoản tiền phí này. Điều đáng nói, các khoản tiền phí trên không bao giờ được ĐHTN công khai việc thu, chi làm việc gì.
 

Khuôn viên trường ĐH Thái Nguyên.

 
Kỷ luật vẫn thăng chức
 
Theo văn bản 7017/ BGDĐT của Bộ GD&ĐTcho thấy, ngoài sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ông Từ Quang Hiển đã nhiều lần điều động thuộc cấp của mình vào các chức vụ quan trọng của ĐHTN sai nguyên tắc. Những cán bộ này, người thì đang phải chịu hình thức kỷ luật, người thì không đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, ông Hiển đã bổ nhiệm ông Đoàn Quang Thiệu- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (thuộc ĐHTN) làm Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng Trường ĐHTN khi ông Thiệu đang có khuyết điểm trong công tác, đang bị Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm điểm. Ông Thiệu đã có những sai sót trong việc phân ngành học cho sinh viên khoá 3 vào năm học 2008 khi tự ý ký Quyết định số 220/QĐ- ĐT về việc phân ngành đào tạo không đúng với nghị quyết của Đảng uỷ trường và Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD. Những sai sót này đã gây bức xúc cho sinh viên, giảng viên và xã hội.
 
Bên cạnh đó, ông Hiển còn có nhiều thiết sót trong việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Hải giữ cương vị Phó giám đốc ĐHTN. Theo đó, ông Hải chỉ có trình độ cử nhân, trong khi chức vụ này theo quy định phải là tiến sỹ; bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tài giữ cương vị Trưởng bản quản trị thiết bị trong khi ông Tài đang trong thời gian xem xét kỷ luật theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT...
 
Liên quan đến những sai phạm trên, Bộ GD&ĐT đã thành lập một tổ công tác về xác minh tại địa phương. Sau khi có báo cáo của Tổ công tác, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 9226/BGDĐT-TCCB yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót ở Trường ĐHKT&QTKD. Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn số 9690 khẳng định: "Bản kiểm điểm của ông Thiệu không đạt yêu cầu, nội dung kiểm điểm không đầy đủ, chưa thấy rõ trách nhiệm cá nhân về những vấn đề liên quan".
 
Liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân, ngày 27/11/2009, Bộ GD&ĐT lại có công văn số 10408 nhấn mạnh: "Kiểm điểm của ông Thiệu không đạt yêu cầu, nội dung kiểm điểm không đầy đủ". Bên cạnh đó, công văn này cũng cho rằng bản kiểm điểm của ông Từ Quang Hiển- Giám đốc ĐHTN chưa rõ nội dung và mức độ khuyết điểm của bản thân trong việc có những nội dung thiếu khách quan và thiếu căn cứ đối với việc để xảy ra những sai sót ở Trường ĐHKT&QTKD.
 
Quốc Tuấn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top