Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc CA Hà Nội: "Phát hiện tiêu cực hãy gọi cho tôi"!

Thứ sáu, 10:16 29/12/2006 | Xã hội

Đại tá Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết nếu nhân dân và cơ quan báo chí phát hiện vi phạm của lực lượng thi hành nhiệm vụ hãy gọi về đường dây nóng của công an hoặc gọi đến Giám đốc Công an thành phố. Khi phát hiện sai phạm, số cán bộ này sẽ bị tạm đình chỉ để kiểm điểm.

- Thưa ông, báo cáo của Công an thành phố chưa đề cập đến việc xử lý học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy gây nguy cơ tai nạn rất lớn. Phải chăng cơ quan chức năng né tránh xử lý các đối tượng này?

- Trong tuần đầu tiên chúng tôi xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm, như vậy là chúng tôi làm rất quyết liệt. Riêng đối tượng là học sinh, sinh viên chưa đến tuổi đi xe máy, thậm chí không có giấy phép vi phạm luật, chắc chắn tới đây Công an sẽ phối hợp với ngành GD&ĐT kiểm tra xử lý nghiêm khắc.

- Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đã đình chỉ 11 chiến sĩ không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nếu người dân phát hiện ra cảnh sát không làm đúng bổn phận, thậm chí có tiêu cực sẽ phải báo cho ai, và ai đứng ra giải quyết?

- Trong thông báo 113 chúng tôi ghi rõ, đề nghị nhân dân giám sát và phối hợp hoạt động cùng cảnh sát. Nếu khi nhân dân và cơ quan báo chí phát hiện vi phạm của lực lượng thi hành nhiệm vụ sẽ gọi về đường dây nóng của công an theo quy định hoặc gọi đến thủ trưởng đơn vị, hoặc gọi đến Giám đốc Công an thành phố. Khi phát hiện sai phạm số cán bộ này sẽ bị tạm đình chỉ để kiểm điểm, còn mức độ vi phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó.

- Công an thành phố đã có giải pháp nào đưa khoa học công nghệ vào quản lý, tổ chức giao thông để thay thế dần lực lượng cảnh sát trên đường?

- Trong tình thế hiện nay, chúng tôi đang phải dùng con người là chính. Nhưng tới đây chúng tôi có kiến nghị đưa nhiều giải pháp kỹ thuật như lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Thứ hai, Công an thành phố cũng kiến nghị cho lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình giao thông trên toàn thành phố. Trước mắt, tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến phố quan trọng sẽ sớm được lắp đặt camera hiện đại như các nước trong khu vực. Đến khi ý thức của người dân lên cao, thiết bị điều khiển giao thông hiện đại, chúng tôi sẽ rút bớt lực lượng CSGT trên đường phố.

- Nhiều ý kiến cho rằng, sau các đợt cao điểm thì tình hình giao thông lại đâu hoàn đấy theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”. Vậy lần này có lặp lại tình trạng trên?

- Có thể đợt cao điểm này chúng tôi xác định trước mắt là làm từ nay đến 30 Tết Âm lịch. Trước ngày đó, chúng tôi có sơ kết, đánh giá kết quả và sau đó triển khai tiếp. Như vậy thông báo này không ấn định thời gian. Chúng tôi làm đến khi nào không có người vi phạm nữa thì thôi.

Hiện Sở GTCC và Công an thành phố đang soạn thảo tờ trình gửi lên UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể:

1- Ưu tiên cung cấp điện cho công tác điều hành, tổ chức giao thông.
2- Xây dựng trước mắt 5 cây cầu vượt cho người đi bộ.
3- Cấm xe chở khách trên 26 chỗ ngồi (loại phục vụ du lịch, xe hợp đồng) hoạt động trong nội thành ở một số tuyến nội thành, một số giờ...).
4- Điều chỉnh tần suất xe buýt đi qua quận Thanh Xuân và Đống Đa (nơi có nhiều điểm ùn tắc).
5- Điều chỉnh điểm dừng xe buýt cách nhau tối thiểu là 500m, và cách nút giao thông ít nhất là 200m.
6- Nghiên cứu cấm mô tô hoạt động trên một số tuyến phố,vào một số giờ trong ngày.
7- Nghiên cứu đưa ra đề xuất tổ chức phương tiện qua cầu Thăng Long giống như đối với cầu Chương Dương (quy định loại xe, giờ hoạt động...).
8-Chỉ những hãng taxi có 100 đầu xe trở lên mới được phép hoạt động kinh doanh taxi.
9- Tổ chức phân luồng giao thông từ xa (giống phân luồng khi tổ chức APEC).
10- Điều tiết giờ hoạt động của xe thu gom rác, xe chở rác.
11- Kiến nghị thành phố thành lập Ban Thường trực Ban chỉ đạo về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.
12- Kiến nghị xây dựng kho giữ phương tiện tai nạn, lưu giữ dấu vết.
13- Kiến nghị đưa phiếu theo dõi lái xe vào sử dụng.
14- Tất cả các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao của thành phố đều tổ chức tại khu vực Mỹ Đình (trừ một số sự kiện đặc biệt).
15- Đề nghị Chính phủ điều chỉnh giờ làm việc trên địa bàn Hà Nội. Theo đó cơ quan Trung ương làm việc từ 7h30 đến 16h30, cơ quan Hà Nội làm việc từ 8h30 đến 17h30 (riêng trường học cấp phổ thông không đổi).
16- Đề nghị cho phép Hà Nội có cơ chế đặc thù khi xử lý vi phạm và tạm giữ phương tiện vi phạm... cũng như mức khen thưởng đối với lực lượng làm nhiệm vụ...

Theo VnExpress

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top