Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM): Xóm “âm phủ” mong đổi đời

Thứ sáu, 10:16 28/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều năm trì hoãn vì thiếu kinh phí, TPHCM đang khẩn trương giải tỏa, chi trả bồi thường để di dời gần 75.000 ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa để lấy đất xây trung tâm thương mại, khu nhà ở... Những hộ dân sống trong khu vực nghĩa trang này đang mong đợi vào chính sách đền bù để thay đổi cuộc sống bấp bênh.

Giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM): Xóm “âm phủ” mong đổi đời 1

Chị Mai, “thầu” chăm sóc mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa:“Chỉ mong được một cuộc sống ổn định, đàng hoàng”. Ảnh: Q.Đ

 
Sống trong nghĩa địa
 
Theo ông Lại Phú Cường (Phó Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân), đến thời điểm này, chỉ có khoảng 2.650 ngôi mộ được cất bốc và mới bắt đầu chi trả bồi thường. Nguyên nhân chậm trễ, theo UBND quận Bình Tân là do thiếu kinh phí (tiền bồi thường giai đoạn 1 hơn 784 tỉ đồng, nhưng đến đầu năm 2014 mới bố trí được 30 tỉ đồng).
 
Ông Cường cho biết thêm, ngoài mức bồi thường đã được duyệt, thành phố quyết định hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/mộ cho thân nhân đến bốc mộ. Liên quan đến những hộ dân sống trong khu vực giải tỏa, ông Cường cho hay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đang rà soát, thống kê những hộ dân nào đã sinh sống tại đây từ nhiều chục năm để thành phố đưa ra mức hỗ trợ kinh phí di dời, nhằm thay đổi cuộc sống của người dân.

Ông Bảy Thanh (61 tuổi, quê ở Đồng Tháp), được coi là “tổ trưởng tổ dân phố” ở ấp 5 (hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân) cho biết, do lịch sử để lại, dân khu này hầu hết không có hộ khẩu gốc, không số nhà, điện nước... Các ngôi nhà ở đây, tiền thân là những chòi vách tôn, lá tạm bợ… Người dân sống lâu rồi sinh con đẻ cái. Nhà nước nên hợp thức hóa cho họ để có cái địa chỉ, CMND, hộ khẩu… Từ đó, có điện, có nước, con cái “có tuyến, có luồng” đi học.

Bà Đỗ Ngọc Bé (67 tuổi, quê Quảng Bình) cho hay, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa có gần 50 hộ dân với 200 nhân khẩu. Đa phần người dân làm lao động chân tay. Đàn ông làm thợ hồ, “thầu” trông coi mồ mả, rẫy cỏ, cắm nhang vào các ngày rằm, sơn phết vào dịp cuối năm, ngày tảo mộ, rồi “cửu vạn” cho các vựa xây cất, thợ hồ, xe ôm… Phụ nữ thì “thầu” vòng cườm, vòng hoa…
 
Đó là những nghề “trúng” nhất khi nghĩa trang Bình Hưng Hòa còn đất chôn cất. Khoảng chục năm trở lại đây, khi nghĩa trang chỉ nhận hỏa táng bằng lò gas và các nhà đòn ngày càng nhiều thì các nghề này dần mai một. Cánh đàn ông thì tứ tán làm đủ thứ nghề, phụ nữ thì làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Bình, buôn bán ve chai, chạy chợ đủ kiểu. Riêng những đứa trẻ một buổi đi học, buổi còn lại đi bán vé số.

Bà Bé kể lại, trước những năm 80 của thế kỷ trước, nghĩa trang này chỉ là khu đất trống, cỏ mọc um tùm, hầm hố khắp nơi. Dần dà, cứ một hộ dân lưu tán đến đây cắm dùi thì chỉ ít lâu sau, sẽ có hàng chục… “hộ âm phủ” nằm sát bên nhà, cứ thế mà nhiều lên. “Mặt tiền gia đình tôi bấy giờ chỉ có mồ với mả. Cách đây hơn chục năm chỉ có vài nhà tới đây sống. Đêm về, chúng tôi không dám bước ra cửa nửa bước. Người thì sợ… ma, người thì sợ đủ thức tệ nạn chọn đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa làm… bãi đáp”, bà Bé rùng mình kể.

“Xóm mù” sẽ sáng

Theo cuộc “điều tra dân số bỏ túi”  thì cái xóm nhỏ này có khoảng 20 người có khuyết tật về mắt. Họ sống bằng nhiều nghề, nhưng đa phần là bán vé số, người khéo một chút thì làm massage, bấm huyệt… Khoảng 20 nhân khẩu trong “xóm mù” này mỗi người một hoàn cảnh khác nhau.

Theo anh Tuấn Anh, cán bộ Ban công tác xã hội phường, trước đây có những gia đình có cả ba thế hệ đều bị khiếm thị, sống chui ra chui vào một cái chòi chỉ độ 16m2. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa được thành lập trước năm 1975 và là nghĩa trang chính, lớn nhất của thành phố. Hiện, đây là nơi yên giấc ngàn thu của gần 75.000 người quá cố. Chạy dọc theo con đường Bình Long là bạt ngàn ngôi mộ chen chúc nhau với khoảng 10 khu, mỗi khu có đến hàng chục ngàn bia mộ. Đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp những người “chăm sóc” mộ. Họ được coi là thổ địa bởi người thân muốn thăm “nhà” người quá cố bước vào đây là lập tức bước vào một… mê cung mồ mả.

Chị Hoàng Thị Mai, 52 tuổi, “thầu” chăm sóc mồ mả cho khoảng 100 “căn hộ của người quá cố” ở đây cho biết: “Thông tin về giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được nghe từ chục năm nay rồi. Mới đây, Ban công tác xã hội của phường có mời chúng tôi lên phổ biến chuyện bồi thường, di dời. Các nấm mộ, tùy theo quy mô xây dựng, có người thân hoặc vô thừa nhận đều có barem đền bù, giải tỏa, thuê nhân công bốc, dời… rõ ràng. Còn dân “chập chờn” như đa số người ở “xóm mù” này thì chưa biết sẽ được nhà nước áp giá như thế nào?”.

Chị  Mai cho biết, hàng chục năm nay chị cùng chồng con lăn lưng ra làm đủ nghề, kể cả việc bốc cốt khi có yêu cầu và cũng đủ nuôi thân ngày ba bữa. Khổ nhất là ba đứa con của chị Mai. Đứa lớn thì đã… ra riêng (cất cái chòi kế nhà bố mẹ), hai đứa nhỏ thì học hành “lỡ cỡ”. Nhưng đó chưa phải là cái sợ nhất của gia đình chị. Chị sợ nhất là hai đứa nhỏ đang vào tuổi mới lớn sẽ hư hỏng vì xung quanh chúng là… một trời tệ nạn.

“Mong sao Nhà nước hỗ trợ giải tỏa, di dời đủ để gia đình tui mua một miếng đất ngoại thành, cất lên một căn nhà cấp 4, rồi bà cháu, mẹ con xúm xít, nương tựa với nhau để buôn bán, làm ăn đàng hoàng. Mong cho đứa cháu nội được tươm tất, sạch sẽ đến trường. Các con thì đi làm công nhân ở các khu công nghiệp quanh đó”, chị Mai bày tỏ mong ước của mình.
 

Tái định cư tại chỗ cho người đã khuất

Theo ông Lại Phú Cường, Phó Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, trong khu đất 12 ha sẽ dành 10 ha nằm trên đường Tân Kỳ-Tân Quý và hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa đấu giá làm khu phức hợp, trung tâm thương mại, nhà ở. 2 ha còn lại trên đường Bình Long, thuộc phường Bình Hưng Hòa A sẽ xây dựng tháp lưu giữ hài cốt, hoa viên phục vụ “tái định cư tại chỗ cho người chết”.

 
Quốc Định
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top