Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải tỏa điểm nghẽn giao thông Hà Nội: Đóng, mở và vượt

Thứ tư, 14:50 02/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Giáp Tết 2012, 2 cầu vượt lắp ghép đầu tiên của Thủ đô được khởi công.

Giải tỏa điểm nghẽn giao thông Hà Nội: Đóng, mở và vượt 1

Cầu vượt lắp ghép đã giải quyết cơ bản được ùn tắc tại nhiều nút giao thông Thủ đô. Ảnh: T.G.

Cận Tết 2013, Hà Nội tổ chức thông xe cây cầu vượt lắp ghép thứ 5. Có thể nói, sau nhiều lần “đóng” rồi “mở”, TP Hà Nội tìm ra đáp án của bài toán ùn tắc tại nhiều nút giao thông: cầu vượt lắp ghép.

Đột phá giao thông

Ngày 29/12, TP Hà Nội đã tổ chức thông xe nút giao Nam Hồng (Đông Anh) đi Nội Bài. Đây là cầu kết cấu thép thứ 5 của Hà Nội hoàn thành trong năm 2012 (gồm cầu vượt tại các nút giao thông: Chùa Bộc - Tây Sơn, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Láng - Lê Văn Lương, Láng - Trần Duy Hưng, nút Nam Hồng – Nội Bài).

Phát biểu tại lễ thông xe nút giao Nam Hồng, Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo đã nhấn mạnh, việc xây dựng cầu vượt tại một số nút giao là khâu “đột phá” về giao thông trong năm 2012, qua đó tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Ông Thảo cũng cho biết, ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm 2 cầu vượt nhẹ nữa tại các nút giao Deawoo (Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai) và nút giao Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân.

Phát biểu của ông Thảo không mang tính “chào mừng”, mà là sự thừa nhận cho những thành công trong việc giảm ùn tắc giao thông mà cầu vượt lắp ghép mang lại. Trong một thời gian dài, các ban ngành loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán “ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm”. Nhiều tỷ đồng đã được chi cho những lần đóng rồi mở, rồi lại đóng tại các ngã tư, ngã năm. Tuy nhiên việc đóng hay mở đều đã không tạo được chuyển biến tích cực cho giao thông tại các điểm ùn tắc.

Nhưng khi những cây cầu vượt lắp ghép hoàn thành, ùn tắc giao thông cơ bản đã không còn. Người dân vui mừng vì không còn bị “đứng chôn chân” hàng giờ do tắc đường, còn các cơ quan chức năng có lẽ đã “thở phào” và không ngờ đáp án cho bài toán giao thông Thủ đô lại giản đơn đến thế.

Khởi công hàng loạt công trình
 

“Năm 2013 ngành GTVT thành phố phải nỗ lực rất lớn để đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết của thành phố: giảm 30% điểm ùn tắc giao thông; giảm 20% số vụ tai nạn; vận chuyển 466 triệu lượt hành khách công cộng”.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết, trong năm 2012, Sở đã hoàn thành, thông xe 14 công trình. Nhiều công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả như: đường 32, Diễn – Nhổn, đường La Thành – Thái Hà- Láng; đường 23, đường 16, đường Happro (đi Bắc Ninh), 5 cầu vượt kết cấu thép, cầu vượt Văn Cao – Hồ Tây, cầu Lạc Trung, cầu đi bộ Phạm Ngọc Thạch. Cùng với việc tiếp tục xây dựng thêm cầu vượt lắp ghép, ngay trong quý I/2013 nhiều công trình hạ tầng giao thông sẽ hoàn thành, hàng loạt công trình được khởi công.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, ngay vào đầu năm 2013, dự kiến hoàn thành, thông xe dự án cầu Yến Vĩ, đường Cát Linh – La Thành- Thái Hà- Láng; gói thầu 1A (dự án WB từ Nhật Tân – Xuân La). Hoàn thành dứt điểm trong quý I/2013 các công trình đã cơ bản hoàn thành: cầu Am, cầu Trôi; đôn đốc nhà thầu đẩy mạnh thi công cầu Ba Thá, đường 23, đường 16, đường Hapro, đường 32.

Cũng trong quý I/2013, Sở GTVT sẽ hoàn thiện thủ tục và khởi công 16 công trình như: đường Trần Phú – Kim Mã, cầu Hạ Dục, cầu Gốm, cầu Đầm Mơ, cầu Hồng Phú, đoạn còn lại của tuyến đường 23B, đường gom cầu Giẽ - Phú Yên – Vân Từ, cầu 361, cầu Quảng Tái, cầu Bầu, cầu Phú Thứ, cầu Rồng. Tập trung triển khai thi công các công trình quốc lộ 1A đoạn Văn Điển- Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì; đường Văn Cao – Hồ Tây, cầu Mỗ Lao, cầu Từ Châu.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng triển khai các dự án nâng cao năng lực quản lý điều hành giao thông (giao thông thông minh) như dự án nâng cấp trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông (quý I/2013 đấu thầu khởi công).

Nhìn vào đây, có thể thấy giao thông Thủ đô đang từng bước hiện đại, hoàn thiện. Năm 2013 này được kỳ vọng là một năm thuận lợi của giao thông, đi lại, hết tắc đường tại mọi đường phố.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 50 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top