Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải hạn nhờ... nước ruộng

Thứ hai, 09:32 28/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm sát chân núi, phía trước là đồng chiêm trũng quanh năm ngập nước nhưng hiện tại hàng trăm hộ dân thôn Đa Bút, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đang gặp “đại hạn”.

Hơn 2 tháng qua, cả làng phải sử dụng nước ruộng để sinh hoạt. Trời vẫn nắng nóng, nước ruộng cũng cạn nên kiếm được nước ruộng cũng khó.
 
Cả làng lo việc... “nước”

Nước giếng làng ở giữa đồng chiêm cũng không còn mà lấy. Ảnh: TG

 
Ngay từ đầu năm 2010, hàng trăm hộ dân thôn Đa Bút đã khan hiếm nước sạch sinh hoạt. Mặc dù ở đây nhà nào cũng có giếng đá, giếng ống tự đào nhưng trải qua kỳ khô hạn kéo dài, các giếng nước đều cạn trơ đáy, chờ cả ngày cũng không vét nổi thùng nước để dùng. Để đối phó với tình trạng hạn hán, mất điện liên miên, người dân ở khu vực đã có “sáng kiến”: Lấy nước đồng về làm nước ăn, uống.

Hiện tại, cả làng Đa Bút đang phải dùng chung một giếng làng liền kề đồng chiêm. Những nhà gần giếng ra sớm còn lấy được nước trong, nhiều người cách hàng cây số lọc cọc ra đến nơi thì hết nước, đành tìm những vũng nước còn sót lại ngoài đồng về dùng tạm.
 

Chủ tịch xã Tống Văn Bình: Kênh bơm nước từ sông cũng cạn.


Đi hàng cây số, khó lắm mới giành giật để gánh được 2 thùng nước bé tẹo cho cả nhà nên “nước rửa rau xong phải dồn lại để dùng làm nước giặt”, chị Nguyễn Thị Toàn chia sẻ. Chị Toàn cười như mếu: “Có nước ăn là tốt rồi, mơ gì nước sạch hả cô? Nhà 5 người, cả ngày chỉ lo gánh nước ăn, nước dùng cũng đủ nhọc rồi!”. Nhà toàn người lớn còn đỡ, nhiều gia đình có con nhỏ thì còn khổ sở hơn. Anh Hoàng Văn Tình, nhà cách giếng làng hơn 1km nên “cả ngày ở nhà chỉ lo đi kiếm nước phục vụ 3 con nhỏ và bố mẹ già mà có đủ dùng mô?”. Nghe giọng anh thào thào mà buồn ghê gớm!
 
Khắc khoải chờ nước sạch

Đầu tháng 6 vừa qua, UBND huyện Vĩnh Lộc cùng chính quyền địa phương phối hợp với dân thuê máy đào một con kênh lấy nước từ sông Mã. Không thể bơm nước sông trực tiếp vào giếng, nguồn nước sông này chỉ có thể qua kênh ngấm theo mạch ngầm, “lọc” qua lớp đất ruộng rồi vào giếng, giải quyết tạm thời nước sinh hoạt cho dân. Mặc dù đó được coi là một “ưu tiên” cho Đa Bút nhưng việc lấy nước kiểu này cũng khó khăn: Sông cạn chờ thuỷ triều mới bơm được nước. Chưa hết, lúc có thủy triều, có nước sông thì lại không có... điện. Thành thử, nước sông, nước kênh nhưng vẫn cứ phập phù.

Dẫn chúng tôi ra xem con kênh mới đào còn ít nước rớt lại từ lần bơm nước trước, ông Tống Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân chia sẻ: “Dù đã có kênh dẫn nước từ sông nhưng giải quyết vấn đề nước ăn cho dân và nước phục vụ chăn nuôi vẫn còn nhiều gian nan lắm. Đó là chưa nói đến giải quyết nước phục vụ sản xuất cho kịp mùa vụ”. Dường như, người đứng đầu địa phương cũng bất lực trước những thử thách khắc nghiệt của thời tiết, của điện đóm.

Mặc dù, năm 2006 chính quyền địa phương đã có đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án khoan giếng làm hệ thống cung ứng nước sạch thường xuyên cho dân. Đó vừa là chiến lược lâu dài giải quyết nước ăn, nước uống cũng là nguyện vọng chính đáng của bà con. Với mong muốn có được nguồn nước sạch, người dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương liên tục đề nghị nhưng đến những ngày đại hạn này, dự án vẫn còn nằm... trên giấy?! Đa Bút dù đã được xếp vào danh mục được đầu tư nước sạch từ cách đây tận 3 năm (năm 2007), nhưng đến nay cư dân vẫn phải sống nhờ vào nguồn nước... bẩn?!

Khoan giếng làm hệ thống nước sạch cho dân vừa là chiến lược lâu dài giải quyết nước ăn, nước uống cũng là nguyện vọng chính đáng của bà con. Vậy nhưng, trong khi mỏi mòn chờ đợi nước sạch thì hàng ngày, người dân nơi đây vẫn tiếp tục phải dùng loại nước bẩn mà nguy cơ bệnh tật là khó tránh!
 
“Chính quyền địa phương và người dân tha thiết mong cấp trên tìm giải pháp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Địa phương có báo cáo lên trên về vấn đề cung ứng nước ăn cho dân thôn Đa Bút nhưng do mực nước sông Mã xuống thấp, phải có thuỷ triều trạm bơm mới hoạt động được. Trong khi đó, để dẫn nước từ sông Mã vào phải mất 5km, nước thất thoát nhiều nên càng khó giải quyết nước ăn, nước dùng cho dân thôn này”.
 
Ông Tống Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân
 
Lê Hường
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 18 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top