Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải cứu cô gái bị người yêu cũ khống chế

Thứ bảy, 12:40 27/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 3 tiếng khống chế người yêu cũ, nam thanh niên yêu cầu các lực lượng chức năng phải đưa một chiếc xe máy đến hiện trường.

* Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

Khoảng 8h15 ngày 27/9, tại phường Phú Nhuận, TP Huế xảy ra vụ khống chế con tin. Sau 3 tiếng, hung thủ vẫn đang dùng dao khống chế con tin ngay tại nhà của nạn nhân nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận. Nam thanh niên đã được người thân dùng xe máy chở về theo yêu cầu của người này. 

Hiện, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường và tham gia giải cứu. Đại tá Sơn khẳng định đây là vụ uy hiếp chứ không phải bắt cóc con tin.

Quang đang khống chế Ngân ở ngôi nhà số 4,kiệt 114.
Ngôi nhà nơi Quang đang khống chế Ngân.

Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là Nguyễn Thị Kim Ngân (22 tuổi), hung thủ tên là Quang. Cả 2 có mối quan hệ tình cảm nam nữ. 

Theo bà Nguyễn Thị Chính, mẹ của Ngân thì giữa Ngân và Quang có quan hệ yêu đương nhưng hiện tại đã chấm dứt. Hai người từng học chung lớp cấp 2 trường Nguyễn Chí Diễu. Hiện, Ngân vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Huế năm 2014.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, lãnh đạo công an TP Huế có mặt để giải cứu con tin.

Một người dân sống đầu con hẻm xảy ra vụ việc cho biết, "khi nam thanh niên bịt mặt tiến vào nhà chị Ngân, nhiều người nghe tiếng Ngân la hét, sau đó căn nhà bị khóa trái cửa cả hai tầng". Theo anh này, nhà ông Chinh (bố chị Ngân) rộng chừng 100 m2 (tính tổng diện tích 2 tầng) có khoảng 5-6 người sinh sống. Lúc nam thanh niên này đến, chỉ có mình chị Ngân ở nhà.

Quang ra khỏi hiện trường trong trạng thái bịt mặt và vận áo chống nắng phụ nữ. Ảnh: Zing

Quang yêu cầu cần có một chiếc xe máy đưa đến hiện trường. Vài phút sau, lời đề nghị của anh ta được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chấp thuận. Trong ảnh: Quang ra khỏi hiện trường trong trạng thái bịt mặt và vận áo chống nắng phụ nữ. Ảnh: Zing

 

Người thân của nạn nhân và hung thủ tập trung trước nhà để thuyết phục đối tượng thả con tin. Ảnh: Tuổi trẻ

Lực lượng đặc nhiệm đã đưa người thân của nam thanh niên đến hiện trường để vận động anh ta chấm dứt hành vi khống chế con tin, nhưng chưa có kết quả. Đáp lại lời kêu gọi, thuyết phục, trong nhà im lặng không có tiếng người. Trong ảnh: Người thân của nạn nhân và hung thủ tập trung trước nhà để thuyết phục đối tượng thả con tin. Ảnh: Tuổi trẻ

 

Cơ quan công an xác định, nam thanh  niên này là Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu), làm nghề bán thẻ điện thoại. Khi được giải cứu chị Ngân có biểu hiện mệt mỏi, ít phút sau thì ngất xỉu. Ảnh: TT

Cơ quan công an xác định, nam thanh niên này là Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu), làm nghề bán thẻ điện thoại. Khi được giải cứu chị Ngân có biểu hiện mệt mỏi, ít phút sau thì ngất xỉu. Ảnh: TT

Quang mặc áo khoác, ngồi sau xe máy được người thân chở đi. Ảnh: Phúc Nguyễn/VnExpress

Kẻ khống chế con tin yêu cầu một người thân đến hiện trường. Lực lượng đặc nhiệm chấp nhận yêu cầu này và liên lạc với gia đình Quang. Một người anh trai đã đi xe máy về phía căn nhà, con hẻm được phong tỏa tuyệt đối. Khi thấy chiếc xe máy chở theo một nam thanh niên chạy ra ngoài, người dân ùa vào hiện trường, nhưng lực lượng chức năng quyết liệt ngăn cản không để người dân xâm nhập con ngõ.Trong ảnh: Quang mặc áo khoác, ngồi sau xe máy được người thân chở đi. Ảnh: Phúc Nguyễn/VnExpress

 

Những hình ảnh trước khi con tin được giải cứu

Các cảnh sát hình sự đang cố gắng tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát hình sự đang cố gắng tiếp cận hiện trường. Ảnh: VnExpress
 

Trong ảnh: Một chiến sĩ đặc nhiệm tiếp cận tầng 2 nơi cô gái đang bị khống chế. Hiện trường là một căn nhà hai tầng, nằm ở giữa hẻm nhỏ, có 2 lan can nhìn ra hai hướng. Tầng trên, gia chủ trồng nhiều cây xanh. Đây cũng là khu vực thời gian qua nhiều nữ sinh bị kẻ lạ mặt đâm vật nhọn vào người gây thương tích.

Người dân tập trung bên đường theo dõi vụ giải cứu con tin.

Người dân tập trung bên đường theo dõi vụ giải cứu con tin.

Vụ bắt cóc đã làm chấn động dư luận thành phố Huế, hàng trăm người dân hiếu kỳ đang tập trung theo dõi diễn biến tại hiện trường.

Cổng trường Khoa học Huế sau nhiều tiếng bị phong tỏa đã mở cửa. Người dân hiếu kỳ vẫn tập trung rất đông ở khu vực này. Ảnh:VnExpress

Căn nhà 2 tầng nơi nam thanh niên khống chế chị Ngân. Trong ảnh một công an mặc thường phục đã tiếp cận từ tầng 2 căn nhà. Ảnh:VnExpress

Căn nhà 2 tầng nơi nam thanh niên khống chế chị Ngân. Trong ảnh một công an mặc thường phục đã tiếp cận từ tầng 2 căn nhà. Ảnh:VnExpress

PV tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top