Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá xăng liệu có giảm xuống 10.000 đồng/lít?

Thứ sáu, 16:43 23/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - 15 lần giá xăng dầu giảm liên tiếp, cộng với đà sụt giảm không phanh của giá dầu thế giới là những cơ sở để người dân mong chờ xăng dầu trong nước còn tiếp tục "lao dốc", thậm chí về mức chỉ 10.000 đồng/lít. "Khao khát" ấy liệu có thành sự thật?

Dầu thô thế giới chưa chạm đáy?

Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn The Economist (Anh) ngày 21/1 đã quyết định hạ dự báo về giá dầu thô năm 2015 xuống mức trung bình 54 USD/thùng. EIU dự báo rằng giá dầu thế giới có thể sẽ được duy trì ở mức trung bình 54 USD/thùng trong cả năm 2015.

Tuy nhiên, giá dầu có thể giảm xuống mức 42 USD/thùng trong quý I/2015 trước khi tăng dần lên cho đến thời điểm cuối năm.

Năm 2014, giá dầu thế giới giảm khoảng 50%, mức giảm lớn nhất từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Theo dự báo mới nhất từ ngân hàng Mỹ Bank of America, giá dầu ngọt nhẹ sẽ giảm xuống mức 32 USD/thùng vào cuối quý 1 năm nay.

Theo hãng tư vấn Baker Hughes, số giàn khoan ở Mỹ đã giảm 61, còn 1.411 giàn khoan trong tuần trước, mức thấp nhất từ tháng 2/2014. Trong tuần đầu tháng 10/2014, số giàn khoan ở Mỹ đạt mức kỷ lục 1.609 giàn khoan.

“Thị trường dầu đang thừa cung. Sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng. Cách phản ứng của thị trường hiện nay cho thấy, sự giảm giá của dầu chưa kết thúc”, ông Michael Hiley, trưởng bộ phận năng lượng thuộc công ty LPS Partners, đánh giá.

Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

Trên đây chỉ là dự báo. Thực tế, trước thời điểm 7/2014 khi giá dầu thô bắt đầu lao dốc, không mấy ai nghĩ tới viễn cảnh hiện tại. Nếu giá dầu thô tiếp tục giảm thì công tác điều hành xăng dầu trong nước sẽ như thế nào?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc điều hành thuế, giá xăng dầu cần cân đối lợi ích các bên, trong đó, quyền lợi của người tiêu dùng cần được bảo đảm.

Bộ Tài chính nhận định, giá dầu thế giới giảm là rất tốt cho nền kinh tế khi góp phần làm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Các giải pháp ứng phó linh hoạt với giá dầu giảm cũng đã được Bộ Tài chính đưa ra. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhìn nhận: "Phương án dự toán ngân sách năm 2015 mà Quốc hội thông qua là với cơ sở giá dầu thô 100 USD/thùng. Nhưng tới nay, giá dầu đã xuống tới 47 USD/thùng rồi, dù ngày hôm nay cũng có tăng lên một chút. Điều này sẽ gây ra tác động rất lớn".

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi nếu giá dầu giảm quá sâu, thậm chí là tới mức 20 USD/thùng, các nguồn khác không bù đủ thì con số dự toán ngân sách có phải xin điều chỉnh hay không, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay: "Khi đó, sẽ phải tính toán lại rất kỹ".

 

Người tiêu dùng tiếp tục hưởng lợi nếu giá dầu thô TG giảm tiếp?

"Dự báo giá dầu được nhiều tổ chức đưa ra, có dự báo nói giá dầu có thể xuống còn 20-50 USD/thùng là kịch đáy, nhưng cũng có dự báo tin rằng giá dầu sẽ ở mức 60-80 USD/thùng. Chưa biết thế nào, nhưng tình hình này có nhiều vấn đề phải tính toán", người đứng dầu ngành tài chính chia sẻ.

Việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng phần nào được biểu hiện thông qua đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu ngày hôm qua 21/01.

Cụ thể, đầu giờ sáng, quyết định tăng thuế kịch trần; 3 mặt hàng xăng, dầu hỏa và dầu madut đều đồng loạt tăng thêm 5%, chạm mức thuế nhập khẩu là 40%.

Trên cơ sở đó, Liên bộ Tài chính- Công thương đã tính toán các phương án giảm giá với mức chỉ giảm 720- 1.444 đồng/lít xăng dầu, thời gian áp dụng chậm nhất là từ 15h.

Trước thời điểm 15h ít phút, Bộ Tài chính phát đi thông báo cho biết, thuế nhập khẩu vẫn giữ nguyên. Sự thay đổi quyết định phút cuối này đã dẫn đến, giá xăng dầu ở mỗi thời điểm khác nhau nhưng cuối cùng là giảm sâu tới 1900 đồng/ lít xăng và áp dụng từ 16h. Muộn hơn 1 giờ so với dự tính ban đầu.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc Bộ Tài chính không tăng thuế nhập khẩu là không làm mất cơ hội giảm giá của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Như vậy, yếu tố bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng đã được đặt lên hàng đầu.

Động thái trên cho thấy, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu trong thời gian tới, trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm đang ở mức thấp, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục phá đáy.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 43 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 44 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 56 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top