Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá xăng dầu bán lẻ sẽ linh hoạt theo giá thế giới

Thứ ba, 10:29 06/03/2007 | Xã hội

Sắp tới, giá giá xăng, dầu trên thị trường thế giới dù biến động nhưng sẽ luôn tương ứng với một mức thuế và giá bán lẻ cụ thể.

Thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết bên lề cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Trước những diễn biến mới về giá xăng dầu trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính sẽ có điều chỉnh thế nào?

Chắc chắn sẽ có điều chỉnh cụ thể trong thời gian sớm nhất. Dầu giữ nguyên, còn xăng điểu chỉnh ở mức không lỗ. Theo tính toán, cuối năm mới có điều chỉnh giá dầu.

* Nếu điều chỉnh thì giá xăng dầu sẽ điều chỉnh ở mức độ nào?

Điều chỉnh ở mức độ không lỗ là được, hiện Bộ đang tính toán. Có một quan điểm nhất quán thế này, mặt bằng giá xăng bán lẻ nếu đến đỉnh so với khu vực và thế giới gây biến động thì điều chỉnh giá bán lẻ. Nếu chưa đến đỉnh thì phải điều chỉnh thuế.

Như thế không phải chỉ là vấn đề thu ngân sách mà còn là chống buôn lậu. Nếu như xăng dầu thấp hơn khu vực thì chắc chắn sẽ buôn lậu, không cách gì chống được. Nếu mặt bằng giá tương ứng thì việc chống buôn lậu dễ dàng hơn rất nhiều.

Quan điểm cá nhân tôi và cũng đã báo cáo trước Quốc hội là phải nhìn nhận việc đó chứ không phải cứ giảm, tăng tuỳ tiện, nếu như chưa đến đỉnh thì phải chờ cho đến đỉnh đã thì mới điều chỉnh thuế. Nếu đến đỉnh rồi thì không tăng được nữa mà phải hạ xuống, nếu giá bán lẻ cao hơn giá khu vực thì phải điều chỉnh xuống. Nếu không thì phải điều chỉnh cả thuế, cả giá cho hợp lý.

* Trong báo cáo của Bộ trưởng có nói sẽ thực hiện ngay trong năm nay việc áp giá thị trường đối với một số mặt hàng. Bộ trưởng có thể đánh giá ban đầu về việc điều chỉnh này?

Sắt thép, xi măng, than, điện đã điều chỉnh cả rồi. Phải nhìn nhận việc điều hành cung cầu của mình đảm bảo nên không gây ra biến động đột biến về giá.

* Nhưng thực tế, việc điều chỉnh giá của chúng ta vẫn không theo kịp giá của thế giới. Nhiều thời điểm giá giảm rất ít so với khi tăng?

Quan điểm như tôi đã nói là phải xem xét lại. Đúng là hiện nay vẫn có độ trễ kể cả nhà nước điều chỉnh thuế khiến có những thời điểm nhà nước thiệt, doanh nghiệp cùng thiệt một chút. Ví dụ như lúc xăng hạ, chưa kịp nâng thuế doanh nghiệp lại có lợi. Cũng có lúc giá tăng thì mình điều chỉnh chậm thì doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng.

Sắp tới đây Bộ Tài chính sẽ đưa ra một khung giá cụ thể. Giá thế nào thì thuế, giá bán lẻ sẽ tương ứng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động.

* Bộ trưởng dự tính thời gian nào khung giá này sẽ đi vào thực tế?

Trong quý 1 sẽ ban hành. Đề án đã xây dựng xong rồi, hiện Bộ Tài chính đang bàn với Bộ Thương mại và sau đó sẽ tiến hành lấy ý kiến các doanh nghiệp.

Về lâu dài phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứ không thể nhà nước tuỳ tiện nâng hạ gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp được. Nhưng vẫn phải đảm bảo ba lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo Dân Trí

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 11 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top