Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá vé tăng phi mã trước sức nóng trận Việt Nam - Thái Lan

Thứ bảy, 23:17 16/11/2019 | Xã hội

Sức nóng của trận đại chiến giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được đẩy lên với cơn sốt vé chưa từng có trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Với chiến thắng 1-0 trước ĐT UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11 vừa qua, Việt Nam đã bước lên ngôi đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bởi ở trận đấu cùng giờ, ĐT Thái Lan thua ngược dòng 1-2 trước Malaysia.

Kết thúc lượt đi vòng loại thứ 2, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng tới 3 (1-0 trước Malaysia, 3-1 trước Indonesia và 1-0 trước UAE) và hòa 1 (0-0 trên sân ĐT Thái Lan), giành 10/12 điểm tối đa. Các tuyển thủ Việt Nam ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần.Việ t Nam lúc này đang hơn Thái Lan 3 điểm và  UAE cũng như Malaysia tới 4 điểm trong khi Indonesia chưa có điểm số nào.

Trước sức nóng đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 19/11 tới đây trên sân Mỹ Đình đã khiến dân phe vé đẩy giá lên cao gấp chục lần. Điều này khiến nhiều cổ động viên phải lắc đầu. Trên các diễn đàn, hay ở cổng sân vận động Mỹ Đình phe vé luôn trực chờ và sẵn sàng mời chào mọi đối tượng khách hàng, từ những người đi bộ, cho đến người đi ôtô.

Giá vé tăng phi mã trước sức nóng trận Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 2.

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE, sức nóng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam- Thái Lan ngày càng tăng lên.

Vé vào sân xem tuyển Việt Nam thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên, giá vé "chợ đen" đang bị dân phe đẩy lên mức cao. Trước cổng SVĐ Mỹ Đình thời điểm hiện tại, khi có người ngỏ ý muốn mua vé trận Việt Nam - Thái Lan ngày 19/11, phe vé lập tức ra giá cao hơn gấp nhiều lần, với lý do trận gặp Thái Lan được quan tâm nhiều hơn.

Cụ thế, loại vé mệnh giá 200.000 đồng có giá 2 triệu đồng/cặp, loại vé mệnh giá 300.000 đồng được bán với giá 3 triệu đồng/cặp. Muốn sở hữu loại vé mệnh giá 400.000 đồng, người hâm mộ sẽ phải chi trả số tiền từ 4 triệu đến 4,3 triệu đồng/cặp. Đáng chú ý, loại vé 500.000 đồng được dân phe vé đẩy lên với giá 6 triệu đồng/cặp.

Trao đổi với Zing, một phe vé cho biết: "Mỗi cặp vé chỉ lãi khoảng 50.000-100.000 đồng thôi. Vé chúng tôi cũng phải mua giá cao mới có để bán cho mọi người. Bây giờ người ta biết hết rồi nên ai có vé cũng bán cho chúng tôi với giá đắt".

Giá vé tăng phi mã trước sức nóng trận Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 3.

Nhiều người dự đoán, từ giờ tới trận đấu Việt Nam - Thái Lan ngày 19/11/2019, giá vé sẽ còn tăng hơn nhiều. Ảnh: FB

Người bán vé "chợ đen" còn chia sẻ về kinh nghiệm mua vé các trận đấu tại SVĐ Mỹ Đình: "Kinh nghiệm của tôi là cứ mua vé giá rẻ ở khán đài A và B, sau đó đến sớm và ngồi sát khu VIP, cũng không khác gì nhau". Người này còn khuyên không nên mua vé khán đài C và D, vì đây là 2 khán đài quay vào khung thành 2 đội, không nhìn được nhiều. Đặc biệt, không cần thiết phải bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu vé VIP bởi nếu có vé mời mà đến muộn thì cũng không còn đúng số ghế ghi trên vé.

Trước đó, Infonet cho hay, nếu đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G mà chúng ta đang nắm quyền tự quyết, ĐT Việt Nam cần giành 20 điểm, thêm đúng 10 điểm nữa như ở lượt đi, tức 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thầy trò HLV Park Hang Seo khả quan nhất cần thắng cả 3 đối thủ Đông Nam Á và kiếm về kết quả hòa trên sân của UAE. Tại vòng loại World Cup 2018, các đội đầu bảng vòng loại thứ 2 của châu Á cũng giành tối thiểu là 20 điểm, ngoại trừ Thái Lan nhất bảng F với 14 điểm do bảng chỉ có 4 đội.

Trong trường hợp không thể giành ngôi đầu bảng G, Việt Nam cũng hoàn toàn có thể giành quyền đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở kỳ World Cup trước, các đội nhì bảng vòng loại thứ 2 của châu Á đều giành được ít nhất 17 điểm mới có cơ hội cạnh tranh top 4 đội nhì bảng (ngoại trừ Iraq ở bảng F chỉ có 4 đội với 12 điểm). Như vậy, các chiến binh Rồng Vàng cần giành thêm 7 điểm nữa (2 chiến thắng và 1 trận hòa) trong 4 trận còn lại để tăng khả năng lọt nhóm 12 đội bước tiếp vào vòng loại thứ 3.

Giá vé tăng phi mã trước sức nóng trận Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 4.

Dân phe hét giá vé cận kề ngày diễn ra trận đấu.

Có thể thấy rằng, nếu duy trì phong độ ấn tượng như ở lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có cơ hội giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và thiết lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Trước mắt, Việt Nam sẽ cần giành kết quả thật tốt trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới. Nếu giành trọn 3 điểm, đây sẽ là bước đà thuận lợi để đội tuyển của chúng ta tự tin hướng tới vòng đấu tiếp theo.

Huyền Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top