Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả tuyển Ôsin, bán gái trẻ vào động mại dâm

Thứ ba, 14:28 08/01/2008 | Xã hội

Vụ án này bắt đầu từ lá đơn tố cáo của một cô gái đẹp, người dân tộc thiểu số ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái gửi Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14).

Cô tên là Lò Thị M., chưa đầy 18 tuổi, bị vợ chồng Lường Thị Loan và Nguyễn Hải Anh lừa xin cho việc làm, sau đó bán vào động mại dâm Tuấn Ngọc ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo như lời khai của cô gái thì động mại dâm này hoạt động rất lớn, có đến hàng chục cô gái, phần lớn là người dân tộc thiểu số bị lừa bán về làm gái mại dâm như cô.

Từ lời khai của cô gái, sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, 13h ngày 11/5/2007, Cục C14 phối hợp với Công an huyện Đông Hưng đột kích vào quán karaoke Tuấn Ngọc, bắt quả tang có 7 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm trên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Chỉ tính từ ngày 1/8/2006 đến 24/3/2007 (âm lịch), quán Tuấn Ngọc đã chứa 35 gái mại dâm nhưng luân phiên, khi ít là 3-4 cô, lúc nhiều hơn chục cô. Số gái mại dâm nói trên đã bị vợ chồng Ngọc - Nguyệt vắt kiệt sức trong từng ngày, các cô bị canh giữ và liên tục bán dâm, có cô phải tiếp đến 22 khách/ngày như Trung Thị H.Y., 18 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cộng, trong quãng thời gian trên, vợ chồng Ngọc- Nguyệt và các nhân viên đã tổ chức cho gái bán dâm 11.510 lượt và thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng (chỉ trả cho gái bán dâm 1/3 tiền do khách trả).

Cơ quan Công an cũng đã thu được 4 quyển sổ mà Nguyệt dùng để ghi và chấm công đi khách cho các cô gái...

Tuy nhiên, quán karaoke Tuấn Ngọc thu hút được nhiều khách là bởi có số gái mại dâm rất dồi dào. Hơn nữa, vợ chồng Ngọc - Nguyệt lại có một chiêu thu hút khách độc đáo, đó là thường xuyên có hàng "mới, độc" là các cô gái trẻ, thậm chí chưa thành niên, người dân tộc thiểu số. Để có nguồn này, Ngọc đã bắt mối với một số đối tượng quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để lừa đưa các cô gái trẻ về bán cho Ngọc với giá trên dưới 1 triệu đồng/cô.

Đối tượng đầu tiên tiếp tay cho vợ chồng Ngọc là Lường Thị Loan, 20 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Loan trước đây là gái bán dâm cho quán Tuấn Ngọc, sau đó được một khách quen là Nguyễn Hải Anh, 28 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thương và lấy về làm vợ.

Nhưng chưa đoạn tuyệt với quá khứ, Loan còn lôi kéo cả chồng vào việc lừa chị Lò Thị M., 19 tuổi, ở cùng quê Phù Nham của Loan xuống bán cho vợ chồng Ngọc lấy 500 ngàn đồng. Vì lợi nhuận, cả 3 người trong gia đình của Hà Thị Sinh, 56 tuổi, ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đều trở thành "Tú bà", lừa bán các cô gái trẻ về cho quán Tuấn Ngọc.

Với lời hứa xin cho các cô gái công việc Ôsin, phục vụ tại quán hàng ở tỉnh Thái Bình với thu nhập khá cao, Sinh đã đưa chị Trần Thị T.; Đinh Thị S., cùng 20 tuổi; chị Sa Thị K., 19 tuổi, cùng ở huyện Văn Chấn về bán cho vợ chồng Ngọc với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng.

 

Một nhánh của đường dây lừa bán các cô gái về cho quán Tuấn Ngọc nữa là Lò Thị Việt, 41 tuổi, ở xã Sơn Thịnh, em kết nghĩa của Ngọc. Vì sự kinh doanh của ông anh kết nghĩa nên Việt đã lừa một em gái mới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn tên là Đường Thị B. xuống bán cho vợ chồng Ngọc lấy 1 triệu đồng.     

 

Ngày 7/1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 12 bị can với các tội danh "Chứa mại dâm" và "Mua bán phụ nữ". Trong đó, vợ chồng Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thị Nguyệt bị đề nghị truy tố với cả 2 tội danh.

Vụ án trên thêm một lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ và gia đình họ, không chỉ bị lừa bán ra nước ngoài, hiện nay các đối tượng còn lừa bán các cô phục vụ ngay trong các động mại dâm trong nước dưới hình thức tuyển Ôsin. Cũng tủi nhục, cũng khổ sở không kém...

Theo Công an Nhân dân

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 52 phút trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 56 phút trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 1 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 3 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top