Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá tăng cứ tăng, điện mất cứ mất!

Chủ nhật, 09:26 16/03/2008 | Xã hội

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc tăng giá điện vẫn được thực hiện theo đúng lộ trình từ 1/7, nhưng điều này không đảm bảo là sẽ đủ điện để cung cấp đến người tiêu dùng.

Trao đổi với báo giới tại buổi ra mắt trang điện tử về tiết kiệm điện sáng 15/3, ông Hùng cho hay EVN không có điện dự phòng nên khi các nhà máy nhiệt điện gặp sự cố là dẫn đến việc cắt điện.

- Thưa ông, năm nào EVN cũng kêu gọi bà con tiết kiệm, đồng thời tuyên bố đầu tư một loạt dự án nhà máy sản xuất..., vậy mà tình trạng thiếu điện vẫn xảy ra?

- Đúng là chẳng có một nhà cung cấp dịch vụ nào lại khuyên khách hàng hạn chế mua hàng của mình cả. Vậy mà EVN vẫn phải kêu gọi tiết kiệm vì quả thực nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ phải đứng trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng.

Chúng tôi đang đứng trước rất nhiều thách thức, bởi nhu cầu tiêu thụ điện không ngừng tăng lên.Trong khi đó, nguồn cung của chúng tôi lại có giới hạn. Mấy năm nay hầu như lúc nào chúng tôi cũng sử dụng hết cả nguồn dự phòng. EVN đã huy động tất cả các nguồn, kể cả mua điện với giá đắt vậy mà vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Đứng trước khó khăn như vậy, không có cách nào hiệu quả và tốt nhất là bằng cách tiết kiệm điện. Nếu chúng ta giảm mức độ tăng trưởng xuống 1% thì chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 700 triệu kWh mỗi năm. Như vậy đã tiết kiệm được một khoản tiền đủ để đầu tư xây dựng một nhà máy điện.

- Điều này có nghĩa là người dân sẽ chịu cảnh mất điện trong thời gian tới?

- Chúng tôi đã gửi thông báo tới các hộ tiêu dùng về việc sẽ tiết giảm điện vào giờ cao điểm điện. Hiện nay, chúng tôi đang phải mua điện với giá rất cao. Chẳng hạn đối với Nhà máy điện Cà Mau của Tập đoàn Dầu khí VN, chúng tôi đang phải mua với giá 7 cent cho 1kWh (tháng 1), 8 cent trong tháng 2 vậy mà giá bán ra bình quân chỉ khoảng 5 cent. Như vậy với giá bán này mỗi năm chúng tôi lỗ trên 3.000 tỷ đồng, nói cách khác là năm nay chúng tôi làm ăn không có lãi. Nếu như năm ngoái EVN lãi được 3.000 tỷ đồng thì năm nay hết lãi.

- Như vậy tình trạng thiếu điện năm nay sẽ căng thẳng hơn năm ngoái?

- Nếu chúng ta tiết kiệm được 1,5-2% thì chúng ta đảm bảo đủ điện, còn nếu không tiết kiệm thì sẽ thiếu. Tiềm năng tiết kiệm điện thì chúng ta còn nhiều. Hiện nay công nghiệp tăng trưởng 17% nhưng tăng trưởng điện phục vụ cho công nghiệp hơn 19%. Hiệu quả sử dụng điện trong công nghiệp chưa cao nên chúng tôi đã phải đề nghị ngành này tiết kiệm 2% một năm.

Hiện EVN không có điện dự phòng nên khi có sự cố nguồn khí cấp cho Trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ, chúng tôi đành phải cắt giảm phụ tải trong hai ngày 15 và 16/3, để đảm bảo hệ thống điện vận hành một cách ổn định, an toàn.

- EVN vừa trình Bộ Công thương đề án tăng giá điện. Nếu tăng giá, EVN có đảm bảo sẽ đáp ứng đủ điện?

- Chúng tôi chưa dám chắc đảm bảo được điều này. Lộ trình tăng giá điện đã được Thủ tướng phê duyệt là từ 1/7. Hiện chưa có ý kiến chỉ đạo thay đổi lộ trình và chúng tôi vẫn đang xây dựng phương án chi tiết. Cung - cầu thị trường nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các nhà máy điện, hạ tầng, nhu cầu sử dụng của người dân...

Hiện nay tôi đang mua điện 1.500 MW của Nhiệt điện Cà Mau mà nhà máy này lại đang sử dụng khí mua từ nước ngoài. Giá khí đốt đang leo cao nên nước lên thì thuyền lên, ngành điện cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá. Với giá bán hiện hành thì chúng tôi đang lỗ mà là một doanh nghiệp như các bạn thấy nếu lỗ thì chẳng ai làm kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi là cơ quan Nhà nước, giá điện do Chính phủ điều tiết nên các cơ chế là do Chính phủ quyết định.

- Ông nói rằng ngành điện đang lỗ, nếu Chính phủ tuyên bố lùi lộ trình tăng giá điện đến sang năm, hoặc thời điểm xa hơn nữa thì EVN sẽ hoạt động như thế nào?

- Theo tôi đã là hoạt động thì phải rất sòng phẳng, minh bạch. Lỗ thì bảo lỗ, lãi thì bảo lãi. Nếu chúng tôi mua với giá đắt mà bán với giá rẻ thì lỗ là cái chắc. Chúng tôi đã báo cáo với Chính phủ về con số lỗ lãi, còn nếu Chính phủ vì mục tiêu giảm lạm phát mà thay đổi lộ trình tăng giá thì chúng tôi đành chịu.

- Một trong những lý do thiếu điện là các công trình nguồn chậm tiến độ. Tại sao EVN không quyết liệt hơn để xử lý việc này?

- Các nhà máy nhiệt điện chậm tiến độ phần lớn là do các chủ đầu tư. Tôi lấy ví dụ nhiệt điện Uông Bí là một dự án do Lilama thực hiện nên việc chậm tiến độ không phải lỗi của EVN. Hơn nữa, giải pháp kỹ thuật đối với nhà máy điện không đơn giản. Đây là một lò sử dụng than VN và bản thân Lilama cũng đã có rất nhiều cố gắng. Nếu nói việc đẩy nhanh tiến độ nằm ngoài tầm kiểm soát thì không đúng nhưng quả thật có những khó khăn mà chúng tôi buộc phải có thời gian mới xử lý được.

- Nhiều nước có điều kiện tự nhiên để phát điện không thuận lợi như VN nhưng họ lại vẫn thừa năng lượng, còn chúng ta lại luôn trong tình trạng thiếu?

- Đây là một bài toán về đầu tư. Để xây dựng được một nhà máy thì cần khoảng thời gian khá lâu khoảng 5-7 năm kể từ khi khởi công, còn nghiên cứu điều tra thì trước đó hàng chục năm. Chẳng hạn xây dựng được một nhà máy điện 1.000 MW với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng thì phải trình Quốc hội, sau khi được phê duyệt cũng hoàn tất một loạt các thủ tục khác nên không thể là ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, thiếu điện chỉ là trước mắt, chúng ta cố gắng trong thời gian tới, chắc là sau năm 2009 thì sẽ khá hơn.

Theo Hồng Anh
VnExpress

 

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top