Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá sữa vẫn trên trời

Thứ hai, 07:15 03/11/2008 | Xã hội

Giá nguyên liệu sữa trên thế giới giảm đến 50% nhưng giá sữa trong nước vẫn ở mức rất cao. Ai sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp này?

Sữa là một trong những mặt hàng luôn được người tiêu dùng quan tâm.
Từ cả tháng nay, nhờ giá nguyên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh nên giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu trong nước liên tục giảm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những mặt hàng “lội ngược” với xu hướng giá thế giới, khiến người tiêu dùng không khỏi bất bình. Trong đó nổi cộm nhất là mặt hàng sữa.
 
Chỉ tăng, không giảm
 
Theo giới kinh doanh nguyên liệu sữa, giá sữa bột nguyên kem hiện chỉ còn 3.400 USD/tấn; sữa bột gầy còn 2.800 USD- 3.000 USD/tấn. Nguyên liệu sữa bột béo với độ đạm cao hiện cũng chỉ còn 4.500 USD- 5.000 USD/tấn (giảm hơn 40%).
 
Tuy nhiên, giá các loại sữa trên thị trường trong nước hiện vẫn đứng ở mức rất cao. Ông Huỳnh Đồng Tuấn, quản lý siêu thị Citimart, cho biết cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy hãng sữa nào có thông báo giảm giá. Ông Nguyễn Mười, chủ một đại lý sữa trên đường Nguyễn Thông, quận 3- TPHCM, nói: Giá sữa hiện đang ở mức cao nhất (loại sữa bột ngoại hộp nhỏ 400 g giá từ 85.000 đồng- 159.000 đồng/hộp, loại lớn 900 g từ 179.000 đồng- 400.000 đồng/hộp, tùy nhãn hiệu). Nếu tính từ đầu năm đến nay mặt hàng sữa bột đã tăng ít nhất 20.000 đồng/hộp 400 g, tăng từ 40.000 đồng- 50.000 đồng/hộp 900 g. Các loại sữa tươi, các sản phẩm chế biến từ sữa cũng đang ở mức rất cao.
 
Theo giới kinh doanh sữa, sự cố sữa nhiễm melamine vừa qua đã tác động mạnh đến sức tiêu thụ mặt hàng này (giảm đến 50% trong 2 tuần lễ đầu) nhưng các hãng sữa vẫn không giảm giá bán. Một số hãng đưa ra chương trình khuyến mãi tặng quà để kích cầu nên một số điểm bán có giảm giá nhẹ để cạnh tranh, nhưng gần đây khi thị trường phục hồi thì giá lại tăng như cũ.
 
“Kế hoạch cả năm”?
 
Đặt vấn đề vì sao giá sữa trên thị trường VN chưa giảm trong khi giá nguyên liệu giảm mạnh, hầu hết các đơn vị sản xuất cũng như phân phối đều né tránh hoặc giải thích chưa thỏa đáng. Ông Trần Bảo Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk), cho rằng tuy giá nguyên liệu sữa trên thế giới có giảm nhưng hiện nay Vinamilk vẫn chưa thể giảm giá sản phẩm được do vỏ hộp thiếc tăng giá đến 50%, dầu bơ tăng trên 80%. Ngoài ra, còn do tỉ giá USD, lương công nhân đều tăng. Còn theo đại diện hãng sữa Abbott thì sức tiêu thụ mặt hàng sữa của họ vẫn tốt nên chưa có kế hoạch điều chỉnh giá bán.
 
Ông Trương Văn Toàn, Trưởng Phòng Pháp lý và Đối ngoại, Công ty Dutch Lady VN, giải thích: Dù giá nguyên liệu có giảm nhưng do kế hoạch, hợp đồng đều đã được duyệt cho cả năm nên không thể thay đổi được. Ông Toàn còn cho biết thêm từ nay đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm sau, Dutch Lady VN vẫn chưa thay đổi chính sách về giá bán... Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục bởi trong nhiều tháng trước đó các hãng sữa liên tục tăng giá bán với lý do “giá nguyên liệu tăng cao”, tức là họ cũng đã “tự điều chỉnh” kế hoạch của mình...
 
Nhiều người am hiểu thị trường này cho rằng: Giá sữa khó có khả năng giảm mạnh vì đây là mặt hàng thiết yếu nên dù giá cao nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua. Nắm rõ tâm lý này nên lâu nay các hãng sữa luôn tìm cách “phối hợp” đẩy giá sữa lên cao khi có cơ hội.
 
Nhiều trại nuôi bò sữa đóng cửa
 
Các hộ chăn nuôi bò sữa ở huyện Củ Chi, Hóc Môn- TPHCM cho biết hiện nay các hãng sữa vẫn không chịu tăng giá thu mua sữa theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT cũng như UBND TPHCM. Giá thu mua sữa hiện nay chỉ ở mức từ 5.400 đồng- 7.300 đồng/kg.
 
Với mức giá này, người nuôi bò sữa đang rơi vào tình trạng lỗ do giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức cao: 131.000 đồng/bao thức ăn tổng hợp, cỏ 4.000 đồng/bó, hèm từ 800 đồng- 900 đồng/kg. Nhiều hộ chăn nuôi đã phải bán bò sữa với mức giá thấp, bỏ chuồng trống hoặc chuyển nghề vì không đủ bù đắp nổi chi phí.
 
Theo Nguyễn Hải
Người Lao Động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 1 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 2 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top