Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia Lâm - Hà Nội: Chính quyền nói gì về việc dân kêu mất tài sản sau buổi kiểm tra hiện trạng sử đụng đất?

Thứ sáu, 10:47 31/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi đoàn công tác gồm UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Lệ Chi vào kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, người dân tố cáo đến các cơ quan chức năng bị mất một số tài sản có giá trị. Tuy nhiên, phía chính quyền địa phương cho rằng, tố cáo của người dân là không đúng, thiếu căn cứ.

Đất khai phá 50 năm nhưng không được cấp sổ đỏ?

Vừa qua, báo Gia đình và Xã hội nhận được đơn thư của ông Hoàng Minh Tiến, trú tại thôn Kim Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ánh: Vào ngày 17/4/2019, khi gia đình ông đang đi vắng, đoàn công tác gồm các cán bộ UBND xã Lệ Chi và UBND huyện Gia Lâm đã phá rào thép B40 để vào đo đạc đất đai của gia đình ông khi chưa có thông báo nào gửi tới gia đình.

Sau đó, khi kiểm tra, gia đình ông phát hiện mất một số tài sản gồm 6 con thỏ (đang được nuôi trong chuồng), 2 con chim đang nuôi trong lồng, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng bị mất. Tại hiện trường, rào lưới B40 bị cắt đứt rời, đồ đạc bị xáo trộn...

Mảnh đất của ông Hoàng Minh Tiến đã được xây dựng các công trình kiên cố.
Mảnh đất của ông Hoàng Minh Tiến đã được xây dựng các công trình kiên cố.

Ông Hoàng Minh Phương, em trai ông Tiến, cho biết, đây không phải là lần đầu chính quyền đến nhà ông để kiểm tra đất. Ngày 4/1/2019, cũng đã có một đoàn đến kiểm tra nhưng không tống đạt giấy tờ làm việc đến gia đình ông nên ông đã khởi kiện đoàn công tác này và hiện nay cơ quan chức năng đang thụ lý.

Là người được ông Hoàng Minh Tiến ủy quyền để làm việc với các cơ quan chức năng, ông Phương cho rằng, sở dĩ liên tục có các đoàn đến kiểm tra mảnh đất của gia đình ông đang sinh sống vì họ lấy cớ để thu hồi đất.

Theo ông Phương, mảnh đất của gia đình ông Hoàng Minh Tiến có diện tích khoảng hơn 200m2 và là mảnh đất duy nhất để ông Tiến sinh sống. Từ lâu gia đình ông Tiến là diện đặc biệt khó khăn, chỉ có thu nhập nhờ vào chăn nuôi, trồng trọt trên mảnh đất này. Ngoài 50 tuổi, ông Tiến mới lập gia đình và hiện nay có 2 đứa con còn nhỏ, vì thế cuộc sống lại càng khó khăn hơn.


Ông Tiến cho rằng, mảnh đất nay gia đình ông đã khai phá từ 50 năm trước nên phải được cấp sổ đỏ.

Ông Tiến cho rằng, mảnh đất nay gia đình ông đã khai phá từ 50 năm trước nên phải được cấp sổ đỏ.

Trao đổi với phóng viên báo GĐ&XH, ông Phương cho biết, trên mảnh đất này, trước đây ông Tiến có dựng một ngôi nhà cấp 4 nhưng đã xuống cấp, dột nát. Khi mẹ của ông mất, dư ra được một chút tiền phúng viếng, là con cả trong gia đình lại thể theo nguyện vọng của mẹ là được yên nghỉ trên mảnh đất của mình, ông Tiến có xây cho mẹ một nơi thờ tự và cải tạo lại nơi ở cho vợ con đỡ khổ.

Ông Phương cho rằng, nguồn gốc đất của gia đình ông Tiến đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất ở theo Luật Đất đai. Tuy nhiên, trong những năm qua, khi tiến hành làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chính quyền địa phương không đồng ý và cho rằng đây là đất nông nghiệp thuộc xã Lệ Chi quản lý chứ không phải đất khai phá từ lâu của gia đình ông Tiến.

Ông Hoàng Minh Tiến cũng cho biết thêm, khu vực này từ thập niên 60, gia đình bố mẹ ông là những người đầu tiên đến đây ở và khai phá, mở rộng từ đất hoang hóa.

“Nhiều người đến sau chúng tôi nhưng không hiểu sao lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi chúng tôi thì UBND xã Lệ Chi cho rằng lấn chiếm đất công. Những hộ liền kề chúng tôi như gia đình ông Đặng Bá Phú đến ở sau nhiều năm nhưng nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất hàng nghìn mét vuông còn chúng tôi chỉ có mấy trăm mét vuông mà không được công nhận đất ở là điều vô lý. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng đến thanh tra lại toàn diện việc sử dụng đất ở khu vực này để đem lại công bằng cho chúng tôi.

Ngoài ra, việc đoàn công tác của UBND xã Lệ Chi, UBND huyện Gia Lâm đến xâm phạm chỗ ở, gây mất tài sản đến nay chúng tôi cũng cần được trả lời rõ ràng. Việc đoàn công tác lợi dụng tôi đi vắng để đến cắt rào thép B40 vào kiểm kê là trái luật và xâm phạm chỗ ở hợp pháp của công dân”, ông Tiến bức xúc.

Đoàn công tác của UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Lệ Chi trong ngày kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 17/4/2019.
Đoàn công tác của UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Lệ Chi trong ngày kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 17/4/2019.

“Chúng tôi làm đúng trình tự, đúng pháp luật”

Theo trình bày của ông Tiến, sau khi đoàn công tác đến kiểm tra đất đai và phát hiện việc mất nhiều tài sản có giá trị, ông đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Lệ Chi khẳng định, việc ông Tiến (đại diện ủy quyền ông Phương) tố cáo đoàn công tác làm mất tài sản của gia đình ông Tiến là thiếu căn cứ, vu khống.

“Đoàn công tác chúng tôi được thành lập đúng quy định của pháp luật. Về phía UBND xã Lệ Chi có đầy đủ các ban ngành từ phó chủ tịch UBND xã, địa chính, công an, tư pháp, ủy ban mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên,…

Ngoài ra, cấp huyện cũng có nhiều bộ phận khác được thành lập, bao gồm phó trưởng công an huyện, Trưởng phòng TNMT huyện Gia Lâm, đội quản lý trật tự xây dựng, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao… Việc ông Tiến tố cáo là không chính xác, vì toàn bộ hình ảnh quá trình đoàn kiểm tra làm việc đều được Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao ghi lại đầy đủ”, ông Lưu khẳng định.

Văn bản thông báo của UBND xã Lệ Chi dán tại vị trí kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.
Văn bản thông báo của UBND xã Lệ Chi dán tại vị trí kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.

Liên quan đến hình ảnh đoàn công tác cắt lưới B40, ông Lưu lý giải: "Chúng tôi không cắt lưới B40, chúng tôi chỉ gạt ra để đi. Và đoàn công tác cũng chỉ đi kiểm tra hiện trạng để báo cáo huyện Gia Lâm xử lý".

Ngoài ra, theo ông Lưu, việc ông Tiến tố cáo không nhận được thông báo kiểm tra là vô lý vì cán bộ của UBND xã Lệ Chi xuống giao các thông báo, quyết định, văn bản cho ông Tiến nhưng không nhận được sự hợp tác, bắt buộc cán bộ phải dán thông báo lên khu vực kiểm tra. Thậm chí, có lần đoàn công tác đến kiểm tra đã bị ông Phương khóa cửa, nhốt đoàn công tác.

Đối với phần diện tích đất của ông Tiến chưa được cấp Giấy CNQSDĐ, ông Lưu cho biết, đất này mới bị gia đình ông Tiến lấn chiếm chứ trước đây là đất nông nghiệp do xã Lệ Chi quản lý. Theo ông Lưu, việc khiếu nại của gia đình ông Tiến đã có từ lâu và UBND huyện Gia Lâm cũng đã kết luận rõ ràng đất này không đủ điều kiện để cấp Giấy CNQSDĐ.

Theo ông Lưu, để “hợp thức hóa” việc sử dụng đất, gia đình ông Tiến mua cây đã trưởng thành, sau về trồng lên khoảng đất lấn chiếm rồi cho rằng cây đã trồng lâu năm. “Thậm chí, khi bị các cơ quan chức năng lập biên bản về việc xây dựng trái phép, ông Tiến còn thuê công nhân từ trong Tây Nguyên về và xây dựng vào ban đêm”, ông Lưu nói thêm.

Trong các văn bản mà UBND xã Lệ Chi, UBND huyện Gia Lâm cho rằng, đất ông Tiến lấn chiếm 691m2 thì ông Lưu cho biết đó là con số chính xác. Thậm chí trong lần đo đạc gần đây, diện tích đất mà gia đình ông Tiến lấn chiếm có thể còn lớn hơn.

Ông Tiến tố cáo đoàn công tác tự ý cắt rào B40, xâm phạm chỗ ở của gia đình ông (ảnh cắt từ video).
Ông Tiến tố cáo đoàn công tác tự ý cắt rào B40, xâm phạm chỗ ở của gia đình ông (ảnh cắt từ video).

Theo ông Nguyễn Văn Lưu, gia đình ông Tiến đã bị lập biên bản về việc lấn đất và xây dựng trái phép từ năm 2011. Trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lệ Chi, cũng như các văn bản giới thiệu đất của UBND huyện Gia Lâm, khu vực đất lấn chiếm của gia đình ông Tiến sẽ được quy hoạch để xây dựng trụ sở Đồn công an Lệ Chi.

Đến nay, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Minh Tiến. Gần đây nhất, ngày 15/5/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3237/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc gia đình ông Tiến trả lại 691m2 đất lấn chiếm tại khu ao Cây Trôi.

Về thông tin gia đình ông Đặng Bá Phú đến ở sau gia đình ông Tiến nhưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Lưu cho biết, thẩm quyền là của UBND huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi đã đặt lịch làm việc và liên hệ nhiều lần nhưng UBND huyện Gia Lâm vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.

Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top