Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá hàng hoá tăng sớm hơn thường lệ: Không bất thường nhưng thiếu thực tế

Thứ hai, 13:45 28/12/2009

Giadinh.net - Công bố về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2009 tăng 6,52% so với tháng 12/2008 và tăng tới 1,38% so với tháng 11/2009 khiến không ít người giật mình vì mức tăng cao và diễn biến sớm hơn mọi năm.

 
Các chuyên gia cho rằng việc tăng giá sớm là do kỳ vọng quá lớn về sự phục hồi kinh tế - một sự kỳ vọng hơi xa thực tế.
 
Hàng hoá Tết leo thang
 

Thực phẩm, bánh kẹo là những nhóm hàng tăng giá cao. Ảnh: T.G


Kết quả tổng hợp của Tổng cục Thống kê cũng như thực tế thị trường cho thấy, các loại hàng hoá tăng giá mạnh đều là những mặt hàng liên quan mật thiết đến nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, lương thực, thực phẩm, đồ điện tử, gia dụng, sắt thép... từ hơn tuần nay đồng loạt điều chỉnh giá bán. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng đắt thêm 5-20%.

Với nhóm lương thực, thực phẩm, giá lúa, gạo cả hai miền Nam- Bắc đều có mức tăng khá cao. Giá lúa ở mức 5.000-6.000 đồng/kg; gạo tẻ thường phổ biến quanh mức 10.000- 12.500 đồng/kg tuỳ loại. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổ điều hành thị trường (Bộ Công Thương) dự báo, giá lúa gạo thời gian tới vẫn sẽ giữ ở mức như hiện nay.

Với nhóm hàng thực phẩm, nhu cầu tiêu dùng vẫn ổn định nhưng giá cả những tháng cuối năm lại tăng. Hiện, giá thịt lợn, thịt bò đều có mức tăng 7.000- 10.000 đồng/kg; tôm sú cũng tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg, mức giá khoảng 130.000 đồng/kg; một số loại bia, nước ngọt tăng nhẹ 3-5% và sẽ tiếp tục tăng vào giữa cuối tháng 1/2010. Mặt hàng tăng cao nhất nhưng cũng được đánh giá “vô lý nhất” là mộc nhĩ đã tăng từ 70.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg trong khi không có yếu tố tác động trực tiếp đến giá.

Tiếp đến là nhóm giao thông. Dù giá xăng giảm 300-350 đồng/lít nhưng giá dầu diesel lại tăng tương ứng, do đó nhóm giao thông vẫn có chỉ số giá tăng mạnh nhất, tới 2,47%. Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh chạy trong vòng 150 km nhưng đã có mức điều chỉnh tăng từ 5.000- 10.000 đồng/vé.

Nguyên nhân tăng giá theo các chuyên gia chủ yếu là do tình hình thời tiết mưa lũ, dịch bệnh, nguyên liệu đầu vào... Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế giá thị trường với các loại hàng hóa và dịch vụ quan trọng như than, nước sạch là cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán. Hơn nữa, từ ngày 1/12/2009 lãi suất cơ bản đã tăng từ 7% lên 8%/năm cũng tác động tới lãi suất huy động và cho vay, ảnh hưởng tới chi phí vay vốn của doanh nghiệp.  

Nguyên nhân của sự tăng giá sớm

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội, CPI tháng 12/2009 tăng mạnh, trước thời điểm Tết Nguyên đán tới 2 tháng là diễn biến sớm hơn nhiều so với những năm trước. Nguyên nhân có thể do nhiều doanh nghiệp kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế vào cuối năm, nên lượng mua sắm tăng dẫn đến tình trạng “găm hàng” chờ giá. Tuy nhiên, đây là sự kỳ vọng hơi xa thực tế. Vì sau khủng khoảng lạm phát sẽ là khủng hoảng về thâm hụt ngân quỹ quốc gia.

Cũng theo ông Vũ Vinh Phú, chốt lại năm 2009, lạm phát tháng 12 cao hơn 6,25% so với cùng kỳ. Nhưng lạm phát bình quân 12 tháng trong năm so với năm 2008 cao hơn 6,88%. Như vậy, Chính phủ đã kiềm chế lạm phát thành công, ở mức dưới 7%.

Tuy nhiên, một chuyên gia tài chính lại cho rằng, CPI đang bước vào giai đoạn tăng tốc nước rút cuối năm âm lịch. Cung hàng hóa và dịch vụ đang vào chu kỳ tăng. Trong khi đó, giá thế giới đang phục hồi cùng với độ trễ chính sách tài chính, tiền tệ là những nhân tố tác động đến CPI, khiến diễn biến chỉ số giá thời gian tới không dễ xác định.

Theo ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), để hạn chế việc tăng giá không có cơ sở, Bộ Tài chính đã có Thông tư 227 về quản lý giá các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá. Theo thông tư này, từ ngày 12/1/2010, tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên 30 mặt hàng như thuốc chữa bệnh, xăng, dầu, xi măng, thép xây dựng, gạo, đường, sữa các loại... sẽ phải đăng ký giá với Nhà nước. Doanh nghiệp phải có giải trình chi tiết giá đầu vào gửi cơ quan chức năng để đưa ra mức giá bán hợp lý nhất.
 
Mai Hạnh
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 9 phút trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 47 phút trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

Thời trang - 1 giờ trước

Khởi động một mùa hè rực rỡ, Quỳnh Kool giới thiệu đến nàng công sở những thiết kế chỉn chu, tinh tế và cũng không kém phần sang chảnh.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm vào vai "con gái" Việt Anh, Chu Diệp Anh ở tuổi 13 trổ mã sắc vóc, ra dáng một thiếu nữ và được dự đoán mỹ nhân màn ảnh Việt tương lai.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top