Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia hạn kê khai tài sản cán bộ

Thứ hai, 10:06 19/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - UBND TP Hà Nội lại vừa có công văn lần 2 yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện việc kê khai tài sản cán bộ, công chức.

Như vậy, thời hạn cuối để công chức kê khai từ 25/4/2008 bị lùi đến 25/5/2008. Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng một số ban, ngành chậm tiến độ kê khai tài sản là do tâm lý “ngại”...

Vừa làm vừa... chờ hướng dẫn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định với PV Báo GĐ&XH rằng, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét bản kê khai tài sản trước khi bổ nhiệm cán bộ. Ông Khanh cho biết, đã qua hạn 25/4 nhưng còn một số sở, ngành, đơn vị chưa nộp bản tổng hợp kê khai tài sản của cán bộ, công chức, nên UBND TP phải vừa ra tiếp một công văn yêu cầu nghiêm túc thực hiện trước ngày 25/5/2008.

“Những cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm sẽ xem xét bản kê khai tài sản để làm căn cứ”

(Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội)

Ông Vũ Hồng Khanh cho biết: “Trên cơ sở bản kê khai này để cán bộ, công chức thực hiện minh bạch tài sản. Nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo thì lãnh đạo TP sẽ căn cứ vào bản kê khai để xem xét, đó cũng là một căn cứ để phòng chống tham nhũng. Nếu cán bộ nào có dấu hiệu tham nhũng thì sẽ kiểm tra thông qua bản kê khai tài sản”.

Cũng theo quy định trong Nghị định về minh bạch tài sản thì, người bị kết luận kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch. Thậm chí có thể cách chức, buộc thôi việc. Người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn khi có kết luận kê khai không trung thực thì ngoài việc không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ đã dự kiến, còn bị xử lý kỷ luật.

Về việc kiểm chứng độ xác thực của các bản kê khai tài sản, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết: “Theo quy trình sẽ tiến hành kiểm tra việc kê khai của đội ngũ cán bộ, nhưng hiện chỉ đạo của TP thì trước mắt sẽ tập trung hoàn thành nội dung kê khai rồi báo cáo Thành uỷ, xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ để có hướng dẫn chi tiết về việc này, vì số lượng cán bộ công chức rất đông, cần phải có hướng dẫn cụ thể mới tiến hành kiểm tra được. Trong khi chờ Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn, trước mắt tất cả những trường hợp được đề bạt, những cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm sẽ xem xét cả bản kê khai để làm căn cứ”.

Rất dễ trở thành hình thức

Ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nhận xét: “Để kiểm tra độ trung thực của từng bản kê khai thì tôi nghĩ là khó thực hiện, nhưng sẽ có những kiểm tra đột xuất. Bản kê khai tài sản chủ yếu dựa trên tính tự giác của mỗi cán bộ, công chức, nếu cán bộ kê khai tự giác thì sẽ không có chuyện kê khai chỉ là hình thức. Yếu tố này rất quan trọng, vì trước mỗi kỳ họp bầu cử bao giờ cũng có những đợt tiếp xúc cử tri, tiếp xúc bà con ở các tổ dân phố, nếu người dân có ý kiến về tài sản của một cán bộ nào đó thì đương nhiên sẽ phải đối chiếu với bản kê khai. Nếu bản kê khai đó không đúng với thực tế thì cán bộ đó phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn những cá nhân kê khai không trung thực như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến quy trình bổ nhiệm cán bộ, bầu cử đại biểu của chính cá nhân đó”.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiều khi việc kê khai tài sản này vẫn hơi nặng về hình thức. Đại biểu Vũ Đức Tân cho rằng: “Nếu buộc cán bộ kê khai thì phải có thời điểm kê khai, nguồn sinh ra tài sản. Phải giải trình rõ về tài sản khi được đề bạt, nếu không việc kê khai sẽ chỉ là hình thức”.

ĐB Vũ Đức Tân cũng cho rằng, nếu lấy bản kê khai làm căn cứ đề bạt cán bộ thì không phải là tuyệt đối, vì thực tế có nhiều nguồn thu nhập khác ngoài lương như kinh doanh, nhưng không một cán bộ nào dám công khai điều này. “Như vậy, phải tính đến sự hợp lý, còn độ trung thực thì đương nhiên nên là yếu tố quan trọng trong quy trình bổ nhiệm”, ĐB Tân nhấn mạnh.

Theo ĐB Vũ Đức Tân, ở nước ngoài việc trốn thuế thu nhập là tội lớn nhưng Việt Nam mới thực hiện nên đương nhiên không thể tuơng thích ngay được. “Nhất là trong điều kiện Việt Nam (tương tự như Ba Lan) là không kiểm soát được lượng tiền mặt và cũng không có cơ chế kiểm soát, nên dẫn đến tình trạng tẩu tán bằng cách phân chia cho con cháu”, ông Tân nhấn mạnh.

Cũng theo phân tích của ĐB Vũ Đức Tân, chỉ khi nào cán bộ, công chức Việt Nam có đồng lương thực tế (có thể sống được bằng lương) thì việc kê khai tài sản mới thiết thực và có giá trị.

Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 5 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 6 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Top