Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình đau đớn đón quan tài ba chị em ruột về nhà

Thứ sáu, 11:35 07/08/2015 | Xã hội

Ba chị em đi chữa bệnh nhưng phải bỏ mạng oan uổng khi bị xe tải chở gỗ tông trúng. Gia đình đang yên ấm bỗng ngập trong đại tang, đón người thân về nhà trong những chiếc quan tài.

Ngày 6/8, ngôi nhà nhỏ bên đường Nguyễn Hoàng (ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ngập chìm trong tang thương. Tiếng khóc xé lòng vang lên khiến những người viếng đám tang không cầm được nước mắt.

Người thân, hàng xóm và các đồng nghiệp của thượng tá Nguyễn Thành Công tổ chức lễ viếng cho các nạn nhân

Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của thượng tá Nguyễn Thành Công tổ chức lễ viếng cho các nạn nhân. Ảnh: H.X

Sau khi thắp nén hương cho những người quá cố, người hàng xóm Nguyễn Văn Thắng lui ra phía sau để nhường chỗ cho người kế tiếp tới viếng. Ngồi ở chiếc bàn được kê sát tường rào ngôi nhà, ông đau buồn: “Mất mát quá lớn. Trưa hôm qua, họ còn đang quây quần bên nhau vậy mà giờ đây 3 chị em họ không còn”.

Theo người nhà các nạn nhân, vào 13h15 ngày 6/8, ông Nguyễn Thành Công (42 tuổi) cùng bà Nguyễn Thị Thơm (48 tuổi) dùng xe máy đưa chị cả là bà Nguyễn Thị Thoa (50 tuổi) đến bệnh viện chạy thận.

Xe của ba chị em đến đường liên xã Giang Điền - An Viễn (đoạn thuộc ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thì bị xe tải chở gỗ vụn do tài xế Nguyễn Văn Toản (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, lưu thông ngược chiều bị nổ lốp rồi lấn trái đường tông trúng. Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy bị kéo lê nhiều mét, tử vong tại chỗ.

Nhìn về phía quan tài người thân, khói hương nghi ngút, anh Minh rơi nước mắt cho biết, do bà Thoa bị bệnh tâm thần và suy thận nên ông Công và bà Thơm tranh thủ thời gian đưa bà đi bệnh viện. Xuất phát được 30 phút, họ bị xe tải chở gỗ đâm tử vong. Người vợ của nạn nhân Công ngất xỉu khi hay tin chồng và 2 chị tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 chị em ông Công tử vong. Ảnh: Ngọc An

 

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 chị em ông Công tử vong. Ảnh: Ngọc An.

Bên linh cữu chồng, bà Tú (vợ nạn nhân Công) khóc nấc, lâu lâu lại đổ gục xuống nền nhà. Khi tỉnh lại, người vợ cố gắng trườn đến quan tài, khóc than. “Từ lúc tai nạn xảy ra, bà ấy như người không hồn, liên tục khóc và ngất xỉu. Mọi người phải thay nhau động viên tinh thần, an ủi. Hôm qua tới giờ, Tú không hề ăn được cơm, cháo”, một người phụ nữ giúp đám tang cho biết.

Trong số 3 nạn nhân, bà Nguyễn Thị Thơm là người lập nghiệp ở Nam Định. Biết chị của mình bệnh nặng nên bà Thơm thu xếp công việc, vào Đồng Nai chăm sóc. Sống bên người chị được gần 2 tháng thì gặp nạn.

Sau khi nhà chức trách hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, gia đình nạn nhân Thơm đã đưa bà về Nam Định an táng.

Ông Công sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Do bà Thoa bệnh nặng, không có chồng con nên ông đứng ra chăm sóc. Người thân cho hay, biết chị chịu cảnh thiệt thòi nên ông Công luôn thương yêu, chăm sóc. Trước lúc xảy ra tai nạn, cháu của nạn nhân Công có ý định chở bà Thoa đi chữa bệnh nhưng ông Công không an tâm nên đã tự mình đưa chị đến bệnh viện.

Ông Nguyễn Thành Công là thượng tá, làm việc tại Ban tác chiến Văn phòng Trường Sĩ quan Lục quân 2 (đóng tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa). Con gái duy nhất của nạn nhân Công mới 7 tuổi. Thỉnh thoảng, bé lại chạy ra ngoài chơi cùng những người bạn trong khi vẫn mang vành khăn tang trên đầu.

Liên quan đến vụ tai nạn, ngánh chức năng đang tạm giữ các phương tiện và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top