Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá điện cao: Rủ nhau tách hộ khẩu để xin định mức điện

Thứ tư, 09:36 18/07/2007 | Xã hội

Tách hộ khẩu để xin thêm định mức điện đang rộ lên tại TP.HCM. Tình trạng này gia tăng mạnh sau thời điểm điện tăng giá.

Theo thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp có hiệu lực từ 1-1-2007, giá bán lẻ điện áp dụng với mỗi hộ gia đình sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt được tính: 100kWh đầu tiên giá 550 đồng, 50kWh  tiếp theo giá 1.110 đồng, 50kWh  tiếp theo giá 1.470 đồng... Cơ sở để “khoán” định mức này dựa trên sổ hộ khẩu hoặc KT3 của mỗi hộ. Vì vậy, dù hộ có hai hoặc mười nhân khẩu đều được tính định mức như nhau.

Trường hợp bên mua điện có các hộ sử dụng điện dùng chung đồng hồ điện (có hộ khẩu riêng) trong thời gian chờ lắp đặt đồng hồ riêng, tạm thời cách tính giá điện được áp dụng theo nguyên tắc mức bậc thang của bên mua điện nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung đồng hồ điện.

Một tách thành... năm

Thấy chưa hợp lý nhưng vẫn phải làm

Ông Nguyễn Văn Lý (phó giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM):

Là người công tác trong ngành điện tôi thấy việc tính định mức đối với hộ gia đình sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt như hiện nay là chưa hợp lý. Nhưng ngành điện cũng không thể làm trái qui định. Các trường hợp tách hộ đủ điều kiện làm hợp đồng mua bán điện nên chúng tôi phải công nhận.

Chúng tôi cũng dự đoán tình trạng này tiếp tục tăng nên từng kiến nghị Tập đoàn Điện lực VN (EVN) xem xét kiến nghị các cấp có thẩm quyền cao hơn tính lại định mức dựa trên cơ sở nhân khẩu thay vì theo hộ khẩu như hiện nay.

Vì lý do trên, nhiều khách hàng đã áp dụng “chiến thuật” tách hộ khẩu nhằm tăng thêm định mức điện để giảm tiền điện phải trả hằng tháng.

Một cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết chỉ cần sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu - nhân khẩu và đồng ý bằng văn bản của chủ hộ là từ một hộ khẩu có thể tách ra 4-5 hộ khẩu khác dưới dạng hộ ghép cùng một địa chỉ.

Trên giấy tờ, đây là những hộ riêng biệt nhưng thực tế chỉ là một hộ (trừ những trường hợp đã ngăn ra thành từng hộ lẻ). Căn cứ theo qui định, điện lực phải cấp thêm định mức cho các trường hợp này.

Theo các điện lực (thuộc Công ty Điện lực TP.HCM), tình trạng khách hàng tách hộ để xin thêm định mức ngày càng phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Một cán bộ thuộc Công an quận Phú Nhuận cho biết: trong khoảng 150 người dân đến hỏi thủ tục xin tách hộ thời gian gần đây thì có đến 100 trường hợp nêu lý do: để xin thêm định mức điện.

Do giá điện cao

Một cán bộ công tác lâu năm trong ngành điện nhìn nhận việc người dân đổ xô xin tách hộ để có thêm định mức điện có nguyên nhân do giá điện cao và cách tính định mức chưa hợp lý.

Cán bộ này dẫn chứng trước đây giá điện bậc thang cao nhất cho điện sinh hoạt là 1.400 đồng/kWh, dịch vụ là 1.410 đồng/kWh. Nhưng sau khi giá điện có sự điều chỉnh (1-1-2007) thì giá bậc thang cao nhất của khối sinh hoạt tăng lên đến 1.780 đồng/kWh, cao hơn cả giá tính cho khối dịch vụ (1.580 đồng/kWh - giờ bình thường). Đối với nhiều người dân tại TP.HCM, tiền điện có khi bằng nửa tháng lương.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bội Khuê - bộ môn hệ thống điện Trường đại học Bách khoa TP.HCM (hiện là trưởng khoa điện - điện tử Trường đại học dân lập Bình Dương), đối với các mặt hàng thông thường khi khách hàng mua càng nhiều, giá càng giảm, nhưng đối với mặt hàng điện, nước thì ngược lại là bất hợp lý.

Bất hợp lý nữa là việc tính toán định mức chưa công bằng giữa hộ có nhiều người với hộ có ít người. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến những hệ lụy khác: nếu nhà nào cũng tách 3-4 hộ khẩu rõ ràng ngành điện sẽ mất một khoản thu đáng kể vì ít trường hợp sử dụng vượt định mức mà còn tăng thêm gánh nặng trong việc kiểm tra, xác minh và quản lý. Ngành công an cũng bị tăng áp lực trong quản lý hộ khẩu.

Ông Nguyễn Văn Quang, phó viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM, cũng cho rằng: “Để số lượng điện phân bổ một cách công bằng hơn giữa hộ ít nhân khẩu và hộ nhiều nhân khẩu, phải tính toán lại định mức điện theo hướng hộ nào cũng được hưởng một lượng định mức cố định, sau đó căn cứ vào số lượng nhân khẩu trong hộ để tăng thêm định mức cho hợp lý”.

Theo Quang Khải

Tuổi Tr

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 32 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top